Bộ Công an xác định 3 thí sinh dùng ứng dụng AI giải đề thi tốt nghiệp THPT 2025
Cơ quan công an đã xác định 3 trường hợp dùng AI để 'giải đề' trong thời gian thi môn Toán. Theo đó, 3 thí sinh này đã mang điện thoại vào phòng thi, chụp một phần câu hỏi của đề thi rồi chuyển qua ứng dụng AI để giải đề.
Chiều 27/6, Bộ GD-ĐT tổ chức họp báo thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Tại họp báo, nhiều phóng viên đặt câu hỏi liên quan nghi vấn lọt đề thi môn Toán. Cụ thể, thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng một phần đề thi môn Toán đã xuất hiện trên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) miễn phí chuyên giải bài tập trước khi hết giờ làm bài.
Trả lời câu hỏi trên, GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết trước khi kỳ thi diễn ra, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi đã lưu ý vấn đề sử dụng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp công nghệ để gian lận thi cử. Đồng thời, tập huấn kỹ cho các địa phương và lực lượng chức năng cũng vào cuộc triển khai rất sát sao.
GS.TS Huỳnh Văn Chương thông tin, thời điểm kết thúc bài thi môn Toán, đến 16h ngày 26/6 không có thông tin lọt đề trong thời gian làm bài thi. Tuy nhiên, đến tối 26/6, mạng xã hội xuất hiện thông tin này.

GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT. Ảnh: Xuân Quý
“Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đã tiếp nhận và theo quy chế phối hợp giữa Bộ GD-ĐT và Bộ Công an, chúng tôi đã triển khai ngay việc chia sẻ thông tin, chuyển cho các cơ quan chức năng nghiệp vụ của Bộ Công an truy tìm nguồn gốc, xác minh, xử lý. Tinh thần là đảm bảo xử lý nghiêm theo đúng Quy chế nếu phát hiện gian lận”, GS.TS Huỳnh Văn Chương khẳng định.
Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an cho biết, ngay sau khi có thông tin từ Bộ GD-ĐT gửi cho các cơ quan chức năng liên quan của Bộ Công an, A03 đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị tiến hành truy xét, xác minh.
Đến nay, cơ quan công an xác định 3 trường hợp dùng AI để "giải đề" trong thời gian thi môn Toán. Theo đó, 3 thí sinh này đã mang điện thoại vào phòng thi, chụp một phần câu hỏi của đề thi rồi chuyển qua ứng dụng AI để giải đề.

Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an. Ảnh: Xuân Quý
Bên cạnh đó, một trường hợp khác ở Lâm Đồng cũng sử dụng thiết bị công nghệ cao là camera gắn vào tay áo để gửi đề thi ra bên ngoài, nhờ người khác giải đề hộ.
“Đến nay, cơ quan công an đã xác định và các thí sinh đã thừa nhận sai phạm. Sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả xảy ra để xử lý vi phạm theo quy định”, Thiếu tướng Trần Đình Chung nói.
Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an khẳng định vi phạm này xảy ra ở nhóm đối tượng rất nhỏ, phạm vi nhỏ, không làm ảnh hưởng chung đến vấn đề an ninh, an toàn của kỳ thi. Việc 3 thí sinh dùng AI để giải đề không làm lọt đề thi ra ngoài.
Về vấn đề xử lý đối với trường hợp vi phạm sẽ căn cứ theo tính chất của hành vi. Cơ quan chức năng sẽ có thông báo sau về nội dung này.
Thiếu tướng Trần Đình Chung nhấn mạnh trong thời gian tới, việc sử dụng AI để gian lận thi cử còn có thể diễn ra, thậm chí tinh vi hơn.
“Vì vậy cần giải pháp đồng bộ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao hơn để ngăn chặn gian lận thi cử. Quan trọng nhất là cần thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh để ngăn chặn hành vi vi phạm", Thiếu tướng Trần Đình Chung nói.