Đồng chí Hoàng Đình Giong là cán bộ chính trị, quân sự cấp cao thuộc thế hệ đầu tiên của Đảng và quân đội Việt Nam.
Học tập lý luận chính trị, bao gồm nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,… là yêu cầu thường xuyên, hàng ngày, bức thiết đối với mỗi cán bộ, đảng viên.
Sáng 14-5, tại Hà Nội, Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam khai mạc tập huấn công tác Đảng, công tác chính trị năm 2024. Thiếu tướng Trần Ngọc Anh, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT, Cục trưởng Cục Chính trị dự và chỉ đạo.
Từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của quân đội, việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên.
Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động đổi mới, làm tốt công tác giáo dục chính trị (GDCT), tư tưởng, đạo đức lối sống trong toàn lực lượng. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết nội bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.
Từ khi thành lập (ngày 23-4-1959) đến nay, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tiễn, xây dựng cơ quan vững mạnh về mọi mặt; tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp triển khai thực hiện toàn diện hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong BĐBP, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia (BGQG).
Ngày 19-4, Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị tập huấn công tác Đảng, công tác chính trị năm 2024 với sự tham gia của hơn 200 cấp ủy viên và cán bộ chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh. Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và phát biểu khai mạc.
Việc đăng ký, thống kê sổ sách sẽ giúp đội ngũ cán bộ các cấp nắm bắt, quản lý đơn vị được sâu sát, toàn diện. Tuy nhiên, lạm dụng vào đó để phát sinh thêm nhiều đầu sổ, nhất là ở cấp cơ sở cũng đang khiến không ít cán bộ cảm thấy bị áp lực, mệt mỏi; thậm chí ở một số đơn vị còn xuất hiện những bất cập nhất định. Trang Ý kiến chiến sĩ nêu tình trạng này.
Sáng 27-3, Phòng Khoa học quân sự Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Khoa Công tác Đảng, Công tác chính trị (CTĐ, CTCT), Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức Hội thảo khoa học 'Kết hợp bồi dưỡng kỹ năng với giáo dục truyền thống, truyền thụ kinh nghiệm trong dạy, học CTĐ, CTCT ở các nhà trường Quân đội hiện nay'. Trung tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị dự và chỉ đạo.
Ngày 19-3, Tổng cục Kỹ thuật tổ chức Hội nghị tập huấn công tác giáo dục chính trị (GDCT) và công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) năm 2024 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối từ điểm cầu sở chỉ huy với 18 điểm cầu trong toàn tổng cục. Trung tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật dự và chỉ đạo hội nghị; Đại tá Phạm Trung Kiên, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Kỹ thuật chủ trì hội nghị.
Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam vừa có Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống TCCT QĐND Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2024).
Tối 27-2, Hệ Đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch, Học viện Chính trị tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm 'Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất' chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024).
Công tác giáo dục chính trị (GDCT), tư tưởng là bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng; mặt hoạt động cơ bản của công tác Đảng, công tác chính trị, là cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị.
Sáng 22/2, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Tới dự, có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Sáng 22/2, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Làm việc với Tổng cục Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý Tổng cục tiếp tục chủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh.
Ngày 22/2, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tròn 70 tuổi đời, với 47 năm quân ngũ và hơn 38 năm làm cán bộ chính trị, tôi rất vinh dự, tự hào vì được góp một phần công sức nhỏ bé vào sự phát triển, lớn mạnh của các cơ quan, đơn vị trong Quân đội mà bản thân từng gắn bó.
Công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) là bộ phận rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Tiến hành CTĐ, CTCT là một nguyên tắc cơ bản trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng, là trách nhiệm của các tổ chức và mọi quân nhân, công chức, viên chức quốc phòng, nòng cốt là cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp. Chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT là cơ sở góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP); cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp trong BĐBP tiếp tục bám sát nguyên tắc, nhiệm vụ và thực tiễn tình hình; lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai toàn diện hiệu quả các nhiệm vụ, nội dung hoạt động CTĐ, CTCT. Góp phần quan trọng xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh, nâng cao sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Sáng 26-1, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác giáo dục chính trị năm 2024 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, với 157 điểm cầu và hơn 4.000 cán bộ chính trị trong toàn quân tham dự. Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì hội nghị.
Ngày 19/1, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đại tá Đinh Công Lưu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ năm 1950, với cương vị là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó bí thư Tổng Quân ủy, trực tiếp phụ trách công tác Đảng, công tác chính trị trong nhiều chiến dịch lớn, đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã góp phần phát huy nhân tố chính trị, tinh thần, tạo nên ưu thế tuyệt đối của ta so với địch; là điều kiện cơ bản bảo đảm cho ta lấy ít đánh nhiều, lấy nhỏ thắng lớn, với vũ khí trang bị kém hơn nhưng vẫn có thể chiến thắng kẻ thù có vũ khí trang bị hiện đại.
Với bản lĩnh kiên cường, trí tuệ mẫn tiệp và nhãn quan chính trị sắc sảo, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã dành hết tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực; một vị tướng tài trí, mưu lược, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.
Năm 1950, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) đang bước vào giai đoạn cam go, quyết liệt, nhằm tăng cường sức mạnh toàn diện cho Quân đội, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định điều động đồng chí Nguyễn Chí Thanh[1] vào Quân đội, giao nhiệm vụ làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó bí thư Tổng Quân ủy.
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1914-1967) là chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc, vị tướng tài năng, có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Trong quá trình hoạt động cách mạng, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh 3 lần bị địch bắt giam ở các nhà lao Huế, Lao Bảo, Buôn Ma Thuột, từng lăn lộn khắp các chiến trường và trải qua nhiều cương vị lãnh đạo khác nhau. Trên cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh luôn ghi sâu lời dạy của Bác Hồ: 'Chính trị trọng hơn quân sự', 'Quân sự không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại'.
Sáng 21-12, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học cấp Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu, biên soạn Công trình: 'Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị của Cơ quan Tổng cục Chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc 1975-2020' (gọi tắt là Công trình).
Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (viết gọn là Tổng cục Chính trị) là cơ quan tham mưu chiến lược giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó trực tiếp, thường xuyên là Quân ủy Trung ương (QUTƯ) đề ra các chủ trương, biện pháp đúng đắn nhằm củng cố và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.
Chiều 14/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị nghiệm thu Công trình 'Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị của QĐND Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc (1975-2020)'. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng khoa học chủ trì hội nghị.
Chiều 14-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị nghiệm thu Công trình 'Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ,CTCT) của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc (1975-2020)' (gọi tắt là Công trình). Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng khoa học chủ trì hội nghị.
Diễn tập chỉ huy-cơ quan cấp trung, sư đoàn bộ binh đối với học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch ở Học viện Chính trị có vị trí rất quan trọng trong hệ thống đào tạo cán bộ chính trị binh chủng hợp thành. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các khoa giáo viên, hệ học viên triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng diễn tập, thiết thực nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ cho quân đội.
Ngày 22-11, tại Hà Nội, Cục Hậu cần, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn và kiểm tra nghiệp vụ công tác Đảng, công tác chính trị. Đại tá Nguyễn Văn Lịch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần; Đại tá Vương Tuấn Sơn, Cục trưởng Cục Hậu cần dự, chỉ đạo hội nghị.
Ngày 8-11, Đoàn kiểm tra số 1, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam do Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và một số mặt công tác quân sự năm 2023 tại Quân khu 2.
Chiều 27/10, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị (29/10/1923-29/10/2023).
Chiều 27/10, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Quốc phòng trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (29/10/1923 - 29/10/2023).
Chiều 27-10, Tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Quốc phòng trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Đại tướng Đoàn Khuê (29-10-1923/29-10-2023), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Chiều nay 27/10, tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Quốc phòng trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 29/10 (1923 -2023).