Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị là nguyên tắc cơ bản, là bài học xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam trong hơn 81 năm qua.
Cùng với đấu tranh cách mạng và xây dựng lực lượng vũ trang, nhất là xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, Đảng ta luôn luôn coi trọng mặt trận tư tưởng-lý luận, xem đây là nền tảng tinh thần, là nhân tố quyết định sự vững bền của đường lối cách mạng và sức mạnh của chế độ.
Ngày 13/1, tại Hà Nội, Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (14/1/1976-14/1/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dự.
Tròn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, truyền thống vẻ vang của Trường Sĩ quan Chính trị 'trung thành, sáng tạo, đoàn kết, vượt khó, dạy tốt và học tốt' đã góp phần bồi dưỡng niềm tin, bản lĩnh và trách nhiệm chính trị cho nhiều thế hệ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
Ngày 31-12, tại TP Hồ Chí Minh, Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2025. Đại tá Nguyễn Năng Toàn, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn chủ trì.
Ngày 30/12, tại Hà Nội, Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức hội thảo khoa học Nửa thế kỷ đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội - Thành tựu và kinh nghiệm.
Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; các hình thái chiến tranh ngày càng đa dạng, kết hợp chặt chẽ giữa quân sự với phi quân sự, giữa truyền thống với công nghệ cao, yêu cầu đặt ra đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng cao. Trước yêu cầu đó, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam với '5 vững: Chính trị vững - Kỷ luật vững - Công nghệ vững - Nghệ thuật quân sự vững - Đời sống bộ đội vững' mang ý nghĩa định hướng chiến lược sâu sắc, thể hiện tư duy mới, toàn diện, hiện đại nhưng thấm đẫm bản sắc quân sự Việt Nam.
Sáng 28-12, tại TP Hồ Chí Minh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dự lễ trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân tặng Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội và tình hình thực tiễn, năm 2025, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) toàn quân được triển khai quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt, hướng mạnh về cơ sở, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả nổi bật.
Sáng 11/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì hội nghị.
Chiều 4-12, Vùng 2 Hải quân tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị năm 2025.
Sáng 3/12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2025.
Chiều 19/11, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thăm và làm việc tại Học viện Chính trị.
Chiều 19/11, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến thăm, làm việc tại Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng).
Trước yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3, Quân khu 1) đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Một trong những điểm nhấn nổi bật là mô hình 'Bảng tin số', đánh dấu bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa công tác tuyên truyền, giáo dục tại đơn vị.
HNN.VN - Ngày 17/11, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức lễ bế giảng và cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị cho 50 học viên Lào đến từ các tỉnh: Salavan, Sê Kông, Champasak, Savannakhet.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập cuối khóa cho học viên đào tạo chính ủy trung, lữ đoàn khóa 60, Hệ 1, thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), Học viện Chính trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện mọi mặt công tác chuẩn bị, bảo đảm mọi lực lượng tham gia nắm vững nội dung, phương pháp, quy trình tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT trong diễn tập.
Công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời gắn liền với hoạt động tổ chức, xây dựng, lãnh đạo quân đội của Đảng Cộng sản Việt Nam. CTĐ, CTCT hình thành, hoạt động ngay từ những ngày đầu tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng, trong các đội quân đầu tiên và từng bước phát triển, hoàn thiện gắn với sự trưởng thành, chiến thắng của quân đội.
Sáng 16-10, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) phối hợp với Trường Sĩ quan Lục quân 2 tổ chức khai mạc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền miệng cho học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội, đại học văn bằng 2 và chuyển loại cán bộ chính trị năm 2025.
Sáng 6-10, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tổ chức Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) quý IV năm 2025 và rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm trong thực hiện quy chế, quy định công tác kế hoạch - tổng hợp về CTĐ, CTCT trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
Sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động, đồng bộ trong tổ chức thực hiện, Phòng Chính trị, Học viện Chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đưa Phong trào Thi đua Quyết thắng trở thành động lực phát triển toàn diện trong toàn học viện. Mô hình '3 gắn kết - 4 đột phá' được triển khai trong những năm qua không chỉ tạo dấu ấn trong công tác chính trị, tư tưởng, mà còn khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng tập thể đoàn kết, mẫu mực, tiêu biểu.
Ngày 26-9, Quân đoàn 12 tổ chức hội nghị rà soát, rút kinh nghiệm, đề xuất sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định công tác kế hoạch tổng hợp (KHTH) về công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thượng tướng Trương Thiên Tô khẳng định, Trường Sĩ quan Chính trị đã bền bỉ gieo mầm niềm tin, truyền lửa trách nhiệm cho nhiều thế hệ cán bộ chính trị của Quân đội.
Ngày 18-9, Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025-2026. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự, chỉ đạo buổi lễ.
Dự thảo Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, một thành tựu nổi bật, xuyên suốt và mang tính nền tảng được nhấn mạnh là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Đây không chỉ là kết quả của một nhiệm kỳ mà còn là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang và thể hiện bản lĩnh kiên định của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Ở Thiếu tướng, PGS, TS Đinh Quốc Triệu, Phó chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị không chỉ toát lên hình ảnh một người lãnh đạo, chỉ huy, nhà khoa học tâm huyết, mà còn là người thầy mẫu mực, gần gũi, hết lòng vì học viên, đồng nghiệp cũng như sự nghiệp đào tạo cán bộ chính trị trong Quân đội.
Công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam là một mặt công tác của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu của Quân đội giai đoạn mới. Để vận hành theo hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh và cơ chế chính quyền địa phương hai cấp, thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan chính trị quân sự địa phương là yêu cầu cần thiết và cấp bách.
Bồi dưỡng văn hóa chính trị có vị trí, ý nghĩa quan trong trong quá trình hình thành và hoàn thiện nhân cách của học viên trong các nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là những sĩ quan có tình cảm sâu sắc, niềm tin cộng sản, ý chí chính trị, tư tưởng vững vàng và hành vi chính trị theo hệ tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước.
Ngày 19-8, Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.
Phát huy truyền thống vẻ vang gần 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo (GD-ĐT), nghiên cứu khoa học, phát triển nhà trường theo hướng thông minh, hiện đại, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị có bản lĩnh, trí tuệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.
Trong tiến trình phát triển của BĐBP, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) luôn khẳng định vai trò quan trọng, là nhân tố cơ bản hàng đầu quyết định sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho BĐBP luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Đại tướng Trịnh Văn Quyết chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất tổ chức, biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cơ quan, đơn vị thành lập mới, tổ chức lại; rà soát, hoàn chỉnh phương án nhân sự cán bộ Quân đội tham gia Trung ương khóa XIV, ĐBQH khóa XVI.
Ngày 23-7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Tổng cục Chính trị chỉ đạo toàn quân tăng cường các giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, gắn bó máu thịt với nhân dân.
Sáng 23/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, cùng Đoàn công tác của Trung ương đến thăm và làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Ngày 17-7, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1 tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2025.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Phòng Tổ chức, Cục Chính trị BĐBP đã khẳng định vai trò nòng cốt trong tham mưu xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và triển khai công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong các nhiệm vụ. Tập thể cán bộ, nhân viên của Phòng luôn phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, đoàn kết, linh hoạt; hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
Biển đảo giữ vai trò chiến lược, bảo vệ chủ quyền cần sức mạnh tổng hợp, trong đó nhân tố chính trị tinh thần là nền tảng ý chí và sức mạnh Hải quân.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Quy định số 332 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Sáng 4-7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 6 tháng đầu năm 2025. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 332-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.
Đầu tháng 9/1992, chúng tôi những cán bộ chính trị trong toàn quân tựu trường về Học viện Chính trị - Quân sự, tham dự khóa đào tạo cán bộ chính trị cấp trung - sư đoàn, khóa 1992 - 1995. Theo phân loại đối tượng đào tạo, chúng tôi thuộc lớp K29A, hệ Lục quân.
Sáng 18-6, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam chủ trì Hội nghị Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị để thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo các văn bản Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 6 tháng đầu năm 2025.
Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác giáo dục chính trị trong quân đội, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong toàn lực lượng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị 'Vững mạnh tiêu biểu', sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Sáng 16/6, tập thể những người làm Báo Nhân Dân đã đón tiếp các đoàn đại biểu của các cơ quan, đơn vị đến thăm và chúc mừng Báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Sáng 12-6, Hội đồng khoa học Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức phiên họp đánh giá, nghiệm thu công trình 'Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị của Cảnh sát biển Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ môi trường (1998-2020)'. Đại tá, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu, Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam (Bộ Quốc phòng), Chủ tịch hội đồng, chủ trì phiên họp.
Với cách làm đổi mới, hiệu quả, công tác đảng, công tác chính trị tạo động lực giúp Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao.
Chiều 29/5, tại Hà Nội, Đảng ủy BĐBP tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016-2025) (gọi tắt là Chỉ thị 05). Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị.
Chiều 29-5, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025 (Chỉ thị 05) theo hình thực trực tiếp và trực tuyến kết nối với các điểm cầu trong toàn lực lượng Biên phòng.
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, làm cho Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu, tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Quân đội, những năm qua, Lữ đoàn 673, Quân đoàn 12 đã tích cực đổi mới, sáng tạo và thực hiện đồng bộ các giải pháp trong tổ chức thực hiện.