Bình Dương tiếp tục là điểm đến của đầu tư nước ngoài

Tỉnh Bình Dương tiếp tục là điểm sáng về thu hút đầu tư nước ngoài ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Bình Dương thu hút FDI đứng thứ 2 cả nước

Báo cáo tại buổi đối thoại cho thấy, năm 2023, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Bình Dương đạt được những kết quả tích cực, nhất là về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Cụ thể, tính đến hết tháng 11/2023, tỉnh Bình Dương đã thu hút 1 tỷ 467 triệu đô la Mỹ vốn FDI gồm 127 dự án mới, 37 dự án điều chỉnh tăng vốn và 138 dự án góp vốn mua cổ phần. Lũy kế hết tháng 11/2023, tỉnh Bình Dương có 4.211 dự án đầu tư từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký hơn 40,3 tỷ đô la Mỹ. Bình Dương hiện đứng thứ 2 trong cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, sau TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, Singapore đứng thứ 5 về số lượng dự án với 294 dự án và tổng số vốn đầu tư 5,4 tỷ đô la Mỹ.

Doanh nghiệp hoạt động tại tỉnh Bình Dương luôn được quan tâm, chào đón

Trong thời gian tới, Bình Dương ưu tiên thu hút đầu tư các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, tiên tiến, thân thiện với môi trường, ít thâm dụng lao động, tạo ra giá trị gia tăng cao; dịch vụ tài chính, logistics và các dịch vụ hiện đại khác; các ngành công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp công nghệ cao và đặc biệt là thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Khoa học công nghệ trên nền tảng công nghiệp 4.0. Thực hiện đa dạng hóa thu hút đầu tư nước ngoài từ các thị trường và đối tác tiềm năng, chú trọng các nước phát triển hàng đầu thế giới, các tập đoàn xuyên quốc gia nắm giữ công nghệ tiên tiến và trình độ quản trị hiện đại.

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Bình Dương cũng tích cực mở rộng quan hệ hợp tác song phương và đa phương. Tính đến nay, tỉnh Bình Dương đã thiết lập mối quan hệ hợp tác song phương với 13 tỉnh, thành phố nước ngoài và là thành viên chính thức, là đối tác đáng tin cậy của 03 tổ chức quốc tế, bao gồm: Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới (ICF), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Horasis và Hiệp hội Trung tâm Thương mại Thế giới (WTCA).

Vừa qua tỉnh Bình Dương tổ chức Diễn đàn hiệp hội Trung tâm thương mại thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương 2023 (APRM 2023), diễn đàn nhằm tập hợp các thành viên của WTC trên khắp vực châu Á Thái Bình Dương để chia sẻ các phương pháp hay nhất, thảo luận về các kế hoạch trong tương lai, với chủ đề diễn thuyết "Cơ hội kinh doanh ở Bình Dương và Việt Nam", tạo "đòn bẩy" đẩy mạnh công tác kết nối đầu tư và giao thương với các thành viên WTC ở khu vực châu Á cũng như các doanh nghiệp đối tác trong và ngoài nước.

Trong những năm gần đây, tỉnh Bình Dương đã tích cực hợp tác với các bên đối tác nước ngoài xây dựng và triển khai Đề án Thành phố thông minh và Vùng Đổi mới sáng tạo Bình Dương, đặc biệt trong đó có Dự án Khu công nghiệp Khoa học Công nghệ Bình Dương với tầm nhìn trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo của Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

Song song đó, Bình Dương đang chuyển mạnh thực hiện chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, xây dựng hệ sinh thái mới để thúc đẩy phát triển theo xu hướng cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0.

Nhà đầu tư ấn tượng về thành tựu của Bình Dương

Đánh giá về môi trường đầu tư của Bình Dương, ông Kho Ngee Seng Roy- Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Singapore tại TP.Hồ Chí Minh cho biết, tỉnh Bình Dương là một trong những địa điểm hấp dẫn và hứa hẹn hàng đầu tại Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài nhờ có vị trí chiến lược tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ông Kho Ngee Seng Roy - Tổng Lãnh sự Singapore tại TP. Hồ Chí Minh: tỉnh Bình Dương là một trong những địa điểm hấp dẫn và hứa hẹn hàng đầu tại Việt Nam

Các nhà đầu tư rất ấn tượng những thành tựu mà Bình Dương đạt được cũng như tiềm năng đầu tư của tỉnh Bình Dương, nổi tiếng là nơi có địa hình và khí hậu tốt, nguồn nhân lực trẻ, có tay nghề, hệ thống cơ sở hạ tầng mới và hiện đại và tình hình kinh tế - chính trị ổn định, rất phù hợp với việc phát triển công nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và thành phố thông minh.

Các công ty cũng đã được tiếp thêm niềm tin vào Bình Dương sau những nỗ lực và quyết tâm mà tỉnh Bình Dương đã đặt ra trong việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và hấp dẫn cho mọi nhà đầu tư, nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh phúc lợi cho người dân địa phương.

Singapore là một trong những đối tác lâu dài nhất của tỉnh Bình Dương và là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ hai vào Việt Nam. Singapore đã trực tiếp tham gia vào sự phát triển của tỉnh Bình Dương bằng nhiều hình thức đầu tư, giao thương và hợp tác khác nhau. Các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) là biểu tượng rõ nét nhất cho sự hợp tác thành công tốt đẹp và lâu dài của hai nước; đã thu hút được số vốn đầu tư khoảng 14 tỷ đô la Mỹ và tạo việc làm cho 270.000 người dân địa phương.

Tỉnh Bình Dương là địa phương đầu tiên có khu công nghiệp VSIP, và hiện nay đang là tỉnh có nhiều khu công nghiệp VSIP nhất tại Việt Nam.

Ông Kho Ngee Seng Roy- Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Singapore tại TP.Hồ Chí Minh tin rằng, vẫn còn nhiều cơ hội và lĩnh vực để tiếp tục hợp tác phát triển giữa tỉnh Bình Dương và các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là trong những lĩnh vực mới nổi như chuỗi cung ứng và logistics, kinh tế xanh và kinh tế số.

Doanh nghiệp Singapore luôn sẵn sàng để tìm hiểu thêm những lĩnh vực mới như giáo dục, y tế, du lịch, giao lưu văn hóa để hai bên có thể cùng hợp tác trong thời gian tới.

Luôn lắng nghe, cầu thị, tạo thuận lợi nhất cho đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh trân trọng ghi nhận, hoan nghênh các doanh nghiệp nước ngoài và Bình Dương cam kết khẩn trương, nghiêm túc luôn tạo môi trường và điều kiện tốt nhất để cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động thuận lợi và không ngừng lớn mạnh.

Đồng thời với việc tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa tối đa và công khai, minh bạch đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết hồ sơ hành chính, Bình Dương sẽ ưu tiên các nguồn lực để tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trước hết là về hạ tầng giao thông, hạ tầng cấp điện, cấp thoát nước, xử lý môi trường...;

Tiến hành mở rộng và mở mới các khu, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất sạch cho thu hút đầu tư; triển khai đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cung ứng đầy đủ, kịp thời nguồn lao động cho doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tập trung phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu phát triển công nghiệp, đô thị của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất và làm việc tại Bình Dương vì thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của Bình Dương.

Xuân Mai

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/binh-duong-tiep-tuc-la-diem-den-cua-dau-tu-nuoc-ngoai-169231212133634242.htm