Bình Định: Đẩy mạnh truyền thông bảo vệ chủ quyền biển, đảo năm 2024

Ngày 6/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với BĐBP tỉnh và chính quyền địa phương xã Nhơn Lý tổ chức truyền thông bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho 80 cán bộ Hội nông dân và các hội viên nông dân là chủ tàu, thuyền trưởng đánh bắt thủy sản trên địa bàn xã Nhơn Lý (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Bà con ngư dân kí cam kết tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Ảnh: ĐP

Nhơn Lý là xã nằm trong vịnh biển Quy Nhơn thuộc tỉnh Bình Định. Hiện toàn xã có 2.054 hộ dân, với 9.200 nhân khẩu. Nghề nghiệp chính là khai thác, chế biến thủy sản và dịch vụ du lịch. Toàn xã có 152 tàu, thuyền với tổng công suất 2.460 Cv; 246 thúng khai thác tôm hùm giống. Năm 2023 sản lượng khai thác hải sản ước đạt 3.765 tấn, tăng 2.413 tấn so với cùng kỳ năm 2022. Ngư dân khai thác tôm hùm giống đạt 8.528 con.

Tại buổi truyền thông, báo cáo viên của BĐBP đã tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Luật biển Việt Nam năm 2012, Luật Thủy sản năm 2017; thông tin về chủ trương, chính sách kinh tế xã hội, các dự án ở địa phương; cung cấp thông tin giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền, phòng tránh bão, lũ, tìm kiếm cứu nạn và tiếp cận kịp thời các thông tin về tình hình trên biển cũng như trên đất liền; tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại buổi truyền thông, Ban tổ chức đã triển khai ký cam kết tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vùng biển, đảo của Tổ quốc cho cán bộ, hội viên, nông, ngư dân, các chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên và gia đình có người thân đi biển.

Được biết, ngoài truyền thông tại xã Nhơn Lý, các hoạt động tương tự đã được Hội Nông dân tỉnh phối hợp với BĐBP tỉnh tổ chức tại xã Hoài Mỹ (thị xã Hoài Nhơn), xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ) và thị trấn Cát Tiến (huyện Phù Cát).

Chia sẻ tại buổi truyền thông, Thượng tá Lê Hữu Tỷ, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh cho biết: Bình Định là một trong những tỉnh có đội tàu khai thác thủy sản lớn ở khu vực miền Trung. Tổng sản lượng thủy sản năm 2023 đạt 286.606 tấn, trong đó, sản lượng khai thác thủy sản biển đạt 273.193,1 tấn. Kinh tế thủy sản có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh. Việc tích cực truyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức về biển, đảo Việt Nam cho cán bộ, hội viên, nông, ngư dân, các chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên và gia đình có người thân hoạt động khai thác hải sản xa bờ, đặc biệt tuân thủ nghiêm những qui định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo qui định (IUU) trên địa bàn tỉnh Bình Định giúp phát triển sinh kế bền vững cho ngư dân, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ái Trinh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/binh-dinh-day-manh-truyen-thong-bao-ve-chu-quyen-bien-dao-nam-2024-post473267.html