Binh chủng Tăng thiết giáp phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

Sáng 20/2, tại Lữ đoàn Tăng thiết giáp (xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan), Binh chủng Tăng thiết giáp phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Giáp Thìn 2024.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại thao trường của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 202.

Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp chủ trì lễ phát động. Cùng dự có đại diện Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Đài Tiếng nói Việt Nam, lãnh đạo huyện Nho Quan.

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả các dự án trồng rừng và cải tạo, củng cố môi trường sinh thái trong đơn vị. Phong trào trồng cây, trồng rừng đạt được nhiều kết quả thiết thực, trở thành nền nếp, nét đẹp văn hóa của Binh chủng. Mỗi năm toàn Binh chủng trồng được hàng vạn cây lấy gỗ, cây ăn quả, cây xanh bóng mát... tạo môi trường trong lành, cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Năm 2024, Binh chủng Tăng thiết giáp đã phát động rộng rãi trong toàn Binh chủng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" với mục tiêu phủ xanh đất trống, đồi trọc trên diện tích đất quốc phòng thuộc quản lý của các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng.

Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện chặt chẽ; có phương án chi tiết về địa điểm, diện tích, số lượng cây và chủng loại cây trồng phù hợp. Động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng và tham gia trồng cây xanh trên diện tích đất thuộc phạm vì quản lý của đơn vị. Đặc biệt chú trọng trồng cây phải gắn với chăm sóc, bảo vệ cây, thực hiện trồng cây nào sống cây đó, trồng cây có quy hoạch, bảo đảm thiết thực và hiệu quả, tránh tình trạng phô trương, hình thức, chạy theo số lượng, thành tích, gây tốn kém, lãng phí.

Cùng với việc trồng mới cây xanh, các cơ quan, đơn vị cần chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trên địa bàn đóng quân, các đơn vị kết nghĩa tổ chức chăm sóc, bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa, làm đẹp cây xanh, cây cảnh, khuôn viên, vườn hoa tại đơn vị, tạo môi trường sống, môi trường văn hóa vui tươi, lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội.

Lãnh đạo và quân nhân tham gia trồng cây tại lễ phát động.

Sau lễ phát động, tại Lữ đoàn Tăng thiết giáp, các đại biểu đã trồng 1.300 cây xanh các loại trên diện tích đất quốc phòng do đơn vị quản lý.

Hồng Giang - Trường Giang

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/binh-chung-tang-thiet-giap-phat-dong-tet-trong-cay-doi-doi/d20240220115014796.htm