Giới chức Iraq ngày 2/11 đã rút ngắn giờ giới nghiêm tại Thủ đô Baghdad từ 6 tiếng trước đây xuống 4 tiếng, trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp tục diễn ra.
Ngày 31/10, Tổng thống Iraq Barham Saleh cam kết sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội sớm ngay khi một dự luật mới được thông qua, đồng thời Thủ tướng nước này Adel Abdul Mahdi sẽ từ chức nếu tìm ra một người thay thế. Iran đã lập tức can thiệp để bảo vệ vị trí của ông Mahdi.
Ngày 30-10, giới chức an ninh Iraq xác nhận, hai quả tên lửa đã được phóng vào khu vực Vùng Xanh vốn được bảo vệ nghiêm ngặt tại thủ đô Baghdad, khiến một binh sĩ của nước này thiệt mạng.
Ngày 30/10, hai nguồn tin an ninh cho biết, ít nhất một quả tên lửa bắn trúng một chốt an ninh gần Đại sứ quán Mỹ ở Thủ đô Baghdad, Iraq khiến một nhân viên các lực lượng vũ trang của Iraq thiệt mạng.
Theo AFP ngày 30-10 đưa tin, một nhóm gồm những kẻ bịt mặt đã bất ngờ xả súng vào đám đông đang biểu tình ở thành phố miền trung Karbala, Iraq, khiến 18 người chết và hàng trăm người bị thương, hôm 29-10.
Ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương khi những kẻ bịt mặt chưa rõ danh tính xả súng vào đoàn người biểu tình ở thành phố Karbala của Iraq.
Ít nhất 14 người thiệt mạng và 865 người bị thương trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh Iraq ở thành phố Kerbala.
Ít nhất 18 người biểu tình thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong khi những cuộc biểu tình chống chính phủ tiếp tục diễn ra ở Iraq.
Ngày 29-10, làn sóng biểu tình kèm bạo lực nghiêm trọng đã bước sang ngày thứ tư liên tiếp tại Iraq, khiến quân đội phải ban hành lệnh giới nghiêm ban đêm ở thủ đô Baghdad.
Ngày 28-10, đã có thêm 20 người thiệt mạng và hơn 600 người khác bị thương khi lực lượng an ninh Iraq trấn áp dòng người biểu tình ở thành phố Karbala nơi có đa số người Hồi giáo dòng Shi'ite sinh sống. Súng, đạn hơi cay, xe quân sự đã được dùng để đàn áp người biểu tình, khiến bạo lực leo thang.
Ngày 29/10, Reuters dẫn các nguồn tin an ninh và y tế cho biết, ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 865 người bị thương trong đêm qua sau khi các lực lượng an ninh Iraq nổ súng nhằm vào người biểu tình ở thành phố Kerbala của người Hồi giáo dòng Shi'ite.
Ngày 28/10, hai quả đạn cối đã rơi trúng căn cứ quân sự Taji ở phía Bắc Thủ đô Baghdad của Iraq, nơi các binh sĩ Mỹ đang được triển khai.
Theo Reuters, Thủ tướng Iraq A.Mahdi đã chỉ thị cho Lực lượng chống khủng bố (CTS) tinh nhuệ của nước này triển khai bảo vệ đường phố thủ đô Baghdad và thành phố phía nam Nasiriya, nơi đang xảy ra đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh.
Chính phủ Iraq hiện phải đối mặt với nhiều áp lực hơn do một cuộc biểu tình phản đối bất ngờ bởi các Nghị sĩ thuộc phe Moqtada al-Sadr giữa bối cảnh các cuộc biểu tình diễn ra rầm rộ trên khắp cả nước.
t nhất 67 người Iraq đã thiệt mạng và hàng trăm người khác đã bị thương sau 2 ngày biểu tình vừa qua tại Iraq.
Ít nhất 67 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương chỉ trong hai ngày biểu tình cuối tuần này tại Iraq khi những người biểu tình đụng độ với lực lượng an ninh và các nhóm quân sự trong làn sóng phản đối chính phủ Thủ tướng Adel Abdul Mahdi lần thứ hai trong tháng này.
Baghdad đã thực sự trở thành một lò lửa sôi sục cuồng nộ. Chính phủ Iraq vừa dỡ bỏ một lệnh giới nghiêm, những đợt biểu tình mới đã lại cấp tập diễn ra. Và dĩ nhiên, luôn có những kẻ sẽ cố gắng khuếch trương sự hỗn loạn, để tìm kiếm các cơ hội quyền lực.