Biên giới thân thương
Từ khóa 'biên giới' hiện diện đậm nét trong Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Điều này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Ban Chấp hành cũng như toàn Đảng bộ tỉnh đối với 8 xã nơi 'phên giậu' biên cương phía Tây Nam của Tổ quốc.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh đánh giá việc sở hữu đường biên giới tiếp giáp nước bạn Campuchia dài 258,939km là một lợi thế lớn, điểm tựa quan trọng để Đồng Nai mở rộng hợp tác thương mại, dịch vụ và đầu tư xuyên biên giới, tạo sức mạnh tổng hợp cho phát triển bền vững.
Chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng bộ tỉnh về vấn đề biên giới được ấn định rất rõ. Ngay chủ đề đại hội lần này đã xuất hiện thành tố “chủ quyền biên giới”. Và 3 trong số 5 luận điểm thuộc về quan điểm phát triển Đồng Nai giai đoạn mới rất nhiều lần đề cập cụm từ “biên giới”. Nhấn mạnh nhiệm vụ chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng biên giới; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trong mọi tình huống; bảo vệ an toàn các địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh, trong đó có Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư; tăng cường năng lực kiểm soát, quản lý biên giới, xây dựng khu vực biên giới bình yên, ổn định, hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững.
Đặc thù các xã biên giới thuộc vùng sâu, vùng xa, đông đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn. Hiện có 34.849 hộ dân với trên 134,5 ngàn nhân khẩu sinh sống ở 8 xã biên giới của tỉnh gồm: Bù Gia Mập, Đăk Ơ, Hưng Phước, Thiện Hưng, Tân Tiến, Lộc Tấn, Lộc Thạnh và Lộc Thành. Trong số này, 3 xã không còn hộ nghèo, Bù Gia Mập vẫn thuộc diện xã đặc biệt khó khăn và được thụ hưởng đầy đủ cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
Nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nơi đây với khu vực trung tâm, Đảng bộ, chính quyền tỉnh tích cực chỉ đạo, điều hành nhiều giải pháp. Ưu tiên đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược vừa tạo động lực tăng trưởng kinh tế vừa củng cố quốc phòng - an ninh. Các tuyến liên kết trọng yếu giữa Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư - cầu Mã Đà - Biên Hòa cũ - Long Thành - Nhơn Trạch bảo đảm kết nối thông suốt phía Bắc với địa bàn trọng điểm phía Nam của tỉnh được chú trọng… Tỉnh còn chủ động đầu tư hàng trăm dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới, riêng năm 2025 thực hiện hơn 80 dự án với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng. Tăng cường cán bộ cho cấp cơ sở ở đây cũng là bước đi căn cơ thúc đẩy đổi mới ở địa bàn biên giới.
Những ngày này, cấp ủy các xã biên giới tập trung tối đa công tác lãnh đạo, vận dụng linh hoạt nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm đem lại sự khởi sắc ở từng khu dân cư. Ngôi nhà chung Đồng Nai nhiệt tình cộng đồng trách nhiệm, hướng tấm lòng về biên giới thân thương, đồng hành cùng con em vùng biên thông qua những suất học bổng, máy tính, quà trung thu...
Dưới ánh sáng của nghị quyết, tất cả đoàn kết chung tay thực hiện nhiệm vụ hệ trọng, thường xuyên bảo đảm đường biên giới hòa bình, hữu nghị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới từ sớm, từ xa, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho nội địa phát triển ổn định.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202510/bien-gioi-than-thuong-b976b77/