Tại Thượng đỉnh Tham Vọng Khí Hậu, do Paris, London và Liên Hiệp Quốc (LHQ) đồng tổ chức ngày 12-12 nhằm thúc đẩy trở lại cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi thế giới 'tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu', bởi thế giới hiện giờ vẫn chưa đi đúng con đường để có thể đạt mục tiêu giữ nhiệt độ Trái đất không tăng quá 2°C như mục tiêu ấn định trong Thỏa thuận khí hậu Paris 2015.
Tại Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến 'Tham vọng khí hậu' năm 2020, lãnh đạo hơn 70 quốc gia đã có những cam kết mạnh mẽ trước cộng đồng quốc tế về việc tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015. Sự kiện này là một bước hiện thực hóa nỗ lực nhằm kiềm chế trái đất ấm lên, hướng tới một tương lai xanh.
Nhân kỷ niệm 5 năm đạt được Thỏa thuận khí hậu tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu 2015 (COP21), Paris - thành phố mà tên gọi của nó được đặt cho hiệp ước quốc tế này- đã thúc đẩy việc triển khai nhiều sáng kiến mới.
Diễn ra đúng dịp tròn 5 năm Thỏa thuận Pa-ri về chống biến đổi khí hậu được thông qua, Hội nghị cấp cao Tham vọng về khí hậu, do Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức hôm 12-12, là cơ hội để thế giới nhìn lại kết quả thực thi thỏa thuận, đặt ra mục tiêu cụ thể và kế hoạch hiệu quả nhằm cắt giảm khí thải. Trong đó, LHQ nhấn mạnh, cam kết giảm khí thải không còn là lựa chọn, mà là xu thế tất yếu trên toàn cầu.
Việt Nam đang tiên phong triển khai Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu thành những quy định cụ thể.