Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1869/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Trước đây, một người nông dân có thể 'chậc lưỡi' bỏ qua khi gặp những bất lợi do thời tiết đem lại trong quá trình trồng trọt, canh tác bởi vẫn tư duy theo kiểu 'ba năm được mùa, một năm thất mùa' là việc bình thường. Điều này xuất phát một phần từ nguyên nhân suốt hàng ngàn năm, trong truyền thống canh tác nông nghiệp Việt Nam, những quy luật biến đổi của thời tiết, thiên tai phần nào đã có thể dự đoán và ứng phó kịp thời.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo đó, Nghị quyết yêu cầu cần rà soát lại các quy hoạch phát triển ngành, địa phương đã có tại ĐBSCL. Quy hoạch mới cần chuyển từ 'sống chung với lũ' sang 'chủ động sống chung với lũ, ngập, nước lợ, nước mặn'(xem toàn văn Nghị quyết trên báo Tiền Phong điện tử - Tienphong.vn).