Biển Cà Ná sắp có bến cảng đón tàu 100.000 DWT

Dự án Cảng biển tổng hợp Cà Ná (xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) với tổng kinh phí dự kiến là 1.463 tỷ đồng đã được UBND tỉnh Ninh Thuận giao cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) triển khai đầu tư xây dựng.

Chiều 25/8, tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, UBND tỉnh Ninh Thuận và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) đã tổ chức động thổ dự án cảng biển tổng hợp Cà Ná (giai đoạn 1).

Cảng thuộc vùng biển Cà Ná, phía Tây mũi sừng Trâu giáp ranh giữa hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Dự án được UBND tỉnh Ninh Thuận có quyết định chủ trương đầu tư (giai đoạn 1) vào ngày 26/4/2018 với tổng kinh phí thực hiện là 1.463 tỷ đồng.

Giai đoạn 1 của dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 với diện tích quy hoạch hơn 108 ha, trong đó diện tích đất sau khi san lấp là hơn 69 ha. Cảng có các phân khu chức năng chính, gồm 2 bến cảng 70.000 – 100.000 DWT; một bến cảng 20.000 DWT và khu kho bãi, hạ tầng dịch vụ. Công suất thiết kế lượng hàng qua cảng khoảng 3,3 triệu tấn/năm.

Dự án bao gồm các hạng mục quy hoạch, gồm: Bến, bè, bãi, kho, các công trình phụ trợ, dịch vụ, đầu mối hạ tầng kỹ thuật, giao thông và cây xanh... Khi đi vào hoạt động, Cảng Cà Ná sẽ được vận hành theo công nghệ thông minh, giúp quá trình xử lý hàng hóa trong cảng nhanh chóng và thuận tiện, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Theo cam kết của Trungnam Group, cảng Cà Ná sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành bến cảng số 1 vào tháng 12/2022. Dự kiến trong tháng 1/2023, nhà đầu tư tiếp tục khởi công xây dựng bến cảng số 2 (cả hai bến cảng đón tàu tải trọng từ 70.000 – 100.000 DWT).

Tháng 11/2025, sau khi hoàn thành và đưa vào hoạt động bến cảng số 2, Trungnam Group sẽ tiếp tục xây dựng bến cảng 20.000 DWT và dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành ngay trong tháng 8/2026.

Tại lễ động thổ, ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Trungnam Group cho biết thế mạnh của Cảng Cà Ná là cảng mở, điều kiện tự nhiên ưu đãi với chiều sâu mớn nước khoảng 15 – 20 m. Các luồng lạch có thể tiếp nhận những con tàu khổng lồ có tải trọng lên đến 300.000 DWT.

Tuy nhiên, ông Tiến nói việc xây dựng một cảng mở như Cà Ná, nhà đầu tư sẽ đối mặt với không ít thách thức, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ từ kè chắn sóng ở cả hai hướng Đông và Tây cũng như bài toán khai thác hiệu quả.

“Cảng Cà Ná có rất nhiều tiềm năng và lợi thế. Vị trí xây cảng nằm gần đường cao tốc trong tương lai, gần ga hàng hóa và vùng trọng điểm kinh tế phía Nam của tỉnh Ninh Thuận. Tỉnh Ninh Thuận cũng đã được Chính phủ cho phép quy hoạch một khu công nghiệp quy mô lên đến 1.000 ha”, ông Nguyễn Tâm Tiến nói và cho biết thêm đó là một trong những lý do Trungnam Group quyết định đầu tư và vận hành khai thác tốt cảng Cà Ná trong tương lai. Việc đón đầu các tiềm năng, lợi thế là cả một chiến lược lâu dài. Trungnam Group đã rất cân nhắc trước khi quyết định đầu tư cảng Cà Ná.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh, cảng biển tổng hợp Cà Ná là dự án hết sức quan trọng của tỉnh, với mục tiêu hình thành một khu bến chuyên dùng phục vụ Khu công nghiệp Cà Ná, khu bến chuyên dùng hàng lỏng và khu bến tổng hợp phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh và các địa phương lân cận.

Việc triển khai dự án trên còn đáp ứng được khu bến cảng cung cấp khí hóa lỏng LNG theo định hướng phát triển năng lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Bộ Chính trị thống nhất chủ trương nhằm phục vụ Trung tâm điện lực Ninh Thuận, tổ hợp điện khí LNG Cà Ná.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đánh giá dự án sau khi đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất và chế biến cho các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

“Dự án còn góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ công tác vận chuyển thiết bị các dự án năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời đang được phát triển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”, ông Vĩnh nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Trungnam Group đã trao tặng và tài trợ hơn 7,7 tỷ đồng hỗ trợ địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng và sửa chữa các công trình cộng đồng, như: Tài trợ 6 tỷ đồng xây dựng hạ tầng khu tái định cư và tuyến thoát nước thôn Lạc Tân 3 (xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam); xây dựng hàng rào sân vận động xã Nhị Hà (huyện Thuận Nam) trị giá 1,3 tỷ đồng; sửa chữa và tài trợ trang thiết bị trường Hiếu Thiện (xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam) trị giá 462 triệu đồng.

Huy Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/bien-ca-na-sap-co-ben-cang-don-tau-100000-dwt-1712235.tpo