Theo Bộ Xây dựng, tính đến quý IV/2025, dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản đạt khoảng 2 triệu tỷ đồng.
Lãi suất tiết kiệm tiếp tục tăng tại nhiều ngân hàng, đặc biệt ở các kỳ hạn dài. Kỳ hạn 12 tháng có mức lãi suất dao động mạnh, phản ánh chiến lược huy động vốn của các ngân hàng, người gửi tiền đứng trước nhiều lựa chọn.
Tháng 1/2026, nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh lãi suất cho vay mua nhà, nhiều nhà băng cũng dừng triển khai gói cho người trẻ mua nhà.
Lãi suất huy động tại các ngân hàng trong những tuần đầu năm 2026 tiếp tục nhích tăng và đã vượt mốc 7%/năm ở nhiều kỳ hạn, đặc biệt tại nhóm ngân hàng thương mại tầm trung. Diễn biến này đang kéo theo xu hướng tăng nhẹ của lãi suất cho vay, nhất là trong lĩnh vực bất động sản và tín dụng tiêu dùng trung, dài hạn.
Ngành ngân hàng năm 2025 ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng dựa trên chất lượng, quản trị rủi ro và bền vững, nổi bật với nhóm Big 4 và ngân hàng tư nhân.
Tạm tính giá cổ phiếu HNG theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 12/1/2026 là 6.400 đồng/cổ phiếu, HAGL đã thu về khoảng 584,8 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.
Báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng cho thấy dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản năm 2025 đã có sự bứt phá mạnh mẽ, vượt mốc 2 triệu tỷ đồng.
Năm 2025, đánh dấu một năm rất thành công của lĩnh vực xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam với kim ngạch kỷ lục, vượt mốc 70 tỷ USD. Thành công này có sự giúp sức rất lớn từ nguồn vốn tín dụng của hệ thống ngân hàng; nhất là các chương trình vay vốn ưu đãi lãi suất với giá trị hàng trăm nghìn tỷ đồng.
Tâm điểm của hơn một tháng qua là việc lãi suất huy động đã tăng lên trên 7%, có ngân hàng thậm chí tăng huy động lên trên 8%. Lãi suất cho vay trên thị trường cũng bắt đầu 'rục rịch' đi lên. Nhiều ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất cho vay thêm 1–2%/năm so với cuối năm 2025.
Dự báo, chỉ số VN-Index có thể có nhịp rung lắc, điều chỉnh ngắn hạn khi thị trường tiến vào vùng giá cao.
Lãi suất huy động tại các ngân hàng trong tuần qua tiếp tục nhích tăng, vượt qua mốc 7%/năm ở nhiều kỳ hạn, kéo theo xu hướng tăng nhẹ của lãi suất cho vay.
Theo số liệu cập nhật mới nhất của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam có hiệu lực đến 9h00 ngày 19/1/2026, khối ngoại đang sở hữu tỷ lệ như thế nào tại BID, CTG và VCB.
Tuần giao dịch từ ngày 19 đến 25/1, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý khi VN-Index tiến sát vùng đỉnh lịch sử.
MBV gây chú ý khi đồng loạt tăng mạnh lãi suất huy động, lần đầu đưa lãi suất gửi tại quầy ngang bằng trực tuyến, với mức cao nhất lên tới 7,2%/năm.
Mặc dù vẫn trong kiểm soát, song các chuyên gia cảnh báo ngân hàng cần thận trọng với tăng trưởng tín dụng trong năm 2026, tránh để nợ xấu trở thành gánh nặng của ngân hàng cũng như nền kinh tế.
5 năm gần đây, khi ngành ngân hàng Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng thận trọng hơn, câu hỏi được giới phân tích và thị trường quan tâm đó là: Ngân hàng nào trong nhóm Big5 (5 ngân hàng đứng đầu Việt Nam) đang mở rộng quy mô nhanh nhất và tăng trưởng đó có bền vững hay không?
Kết quả kinh doanh năm 2025 cho thấy nhiều ngân hàng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận, với hàng loạt nhà băng ghi nhận mức lãi trước thuế trên 30.000 tỷ đồng.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa chính thức ký kết hợp đồng tín dụng trị giá 29.568 tỷ đồng với liên danh 4 ngân hàng thương mại nhà nước. Khoản vốn này được giải ngân cho Hợp phần 1 thuộc dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, một công trình năng lượng trọng điểm trong Quy hoạch điện VIII.
EVN và liên danh 4 ngân hàng vừa ký hợp đồng cho vay Dự án thành phần 1 - Nhà máy điện thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II. Tổng số tiền bốn ngân hàng cho EVN vay lên tới 29.568 tỷ đồng.
Năm 2025, nhiều doanh nghiệp Nhà nước ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, thậm chí đạt mức lợi nhuận cao kỷ lục, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong nền kinh tế.
Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II với quy mô công suất khoảng 1.500 MW khi đi vào vận hành sẽ góp phần đảm bảo và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện năng.
Sau năm 2025 tăng trưởng tích cực, các ngân hàng đồng loạt công bố kế hoạch 2026 với mục tiêu cao hơn nhưng được thiết kế thận trọng, bám sát định hướng điều hành.
Chiều 16-1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký kết hợp đồng cho vay dự án thành phần 1 - Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II với liên danh 4 ngân hàng thương mại nhà nước.
Phiên 16/1, VN-Index tăng hơn 14 điểm lên 1.879,13 điểm nhờ nhóm vốn hóa lớn dẫn dắt, song thanh khoản suy giảm, thị trường vẫn phân hóa và thận trọng.
Ngân hàng MBV gây bất ngờ khi tăng mạnh lãi suất huy động thêm 1,3%, đưa mức cao nhất lên 7,2%/năm. Thị trường ghi nhận 9 ngân hàng điều chỉnh từ đầu tháng 1/2026.
Thị trường bảo hiểm nhân thọ đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, thể hiện rõ qua bức tranh doanh thu và thị phần 10 tháng năm 2025. Trong giai đoạn khảo sát, có doanh nghiệp tăng thị phần trên 11 điểm phần trăm so với trước đây, trong khi nhiều doanh nghiệp khác thu hẹp đáng kể. Song song đó, cơ cấu nghiệp vụ bảo hiểm được tái cân bằng, buộc doanh nghiệp và đội ngũ tư vấn viên nâng cấp nghiệp vụ, đồng hành dài hạn cùng khách hàng.
Sau làn sóng tăng lãi suất huy động, các ngân hàng bắt đầu rục rịch tăng lãi suất cho vay. Giới chuyên gia dự báo, lãi suất có thể tăng thêm 0,5% trong năm 2026 do nhu cầu vốn phục hồi và áp lực chất lượng tài sản.
Trước mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số trong giai đoạn 2026–2030 và khát vọng trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam cần sớm đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiệu quả, bền vững và dựa nhiều hơn vào đổi mới sáng tạo.
Bất chấp sắc xanh xuất hiện ở một số nhóm ngành như đầu tư công và thép, áp lực bán lan rộng ở các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm ngân hàng, đã kéo VN-Index giảm gần 30 điểm.
Thị trường chứng khoán hôm nay (15/1) tiếp tục chịu áp lực chốt lời mạnh khi VN-Index vận động trong vùng đỉnh ngắn hạn. Diễn biến điều chỉnh diễn ra chủ yếu tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, kéo chỉ số giảm sâu dù độ rộng thị trường vẫn duy trì trạng thái tích cực.
Các ngân hàng đua nhau bán các tài sản thế chấp để thu hồi nợ từ vài chục tỷ đến hàng trăm tỷ đồng. Nhiều dự báo đưa ra rằng tỷ lệ nợ xấu ngân trong năm mới sẽ quay đầu giảm…
Phiên giao dịch ngày 15/1 tiếp tục ghi nhận diễn biến điều chỉnh của thị trường chứng khoán, với áp lực bán gia tăng rõ rệt. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.864,8 điểm, giảm 29,64 điểm, tương đương 1,56% so với tham chiếu.