Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar, mã chứng khoán: DBD) vừa công bố kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 20%, tương ứng 2.000 đồng/cổ phiếu.
CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) vừa công bố hai thông tin quan trọng: chốt quyền trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% và thông qua phương án phát hành gần 1 triệu cổ phiếu ESOP với giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu.
Sự xuất hiện của cổ đông chiến lược nước ngoài, với tiềm lực tài chính và sức mạnh công nghệ đã giúp các doanh nghiệp dược Việt Nam gia tăng đáng kể lợi thế cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, CTCP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar, mã chứng khoán: DBD) đã thông qua kế hoạch kinh doanh, các dự án đầu tư trọng điểm và phương án phát hành cổ phiếu. Một điểm đáng chú ý, cổ đông đã quyết định điều chỉnh phương án chia cổ tức năm 2024 sang tiền mặt thay vì cổ phiếu như đề xuất ban đầu của Hội đồng quản trị (HĐQT).
Kết thúc quý I/2025, Bidiphar ghi nhận doanh thu tăng trưởng 25% và lợi nhuận tăng trưởng 20%. Hiện thị phần thuốc điều trị ung thư của Công ty đứng đầu trên toàn quốc, thị phần dịch thận đứng thứ 2 toàn quốc.
Trong kỳ quý I/2025, DBD ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận ròng cùng tăng trên 20%, nhờ tái cơ cấu kinh doanh và đẩy mạnh sản phẩm tự sản xuất.
Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar (mã DBD - sàn HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2025 với nhiều điểm tích cực, cho thấy sự khởi đầu khả quan trong bối cảnh thị trường dược phẩm được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng.
Bidiphar tiếp tục đầu tư vào công nghệ nâng cao năng lực nghiên cứu thuốc đặc trị. Mục tiêu của Bidiphar là đạt doanh thu 2.000 tỷ đồng năm 2025.
Năm 2024, Bidiphar có doanh thu hơn 1.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 320 tỷ đồng dựa trên thế mạnh sản phẩm thuốc ung thư và dịch thận. Năm 2025, Bidiphar tiếp tục duy trì thế mạnh này, đặt mục tiêu thu 2.000 tỷ đồng.
Công ty chứng khoán vừa đưa ra luận điểm và khuyến nghị tới nhà đầu tư dựa trên triển vọng kinh doanh và mức P/E.
Thị trường tiếp tục suy yếu thêm trong phiên chiều khi lượng cổ phiếu thua lỗ mới về đến tài khoản và bị bán ra. Dù vậy khả năng phân hóa đã khá hơn đồng thời nhiều cổ phiếu vẫn có thanh khoản, dù mức giảm giảm mạnh. Còn dư mua đồng nghĩa với việc dòng tiền bắt đáy đang hoạt động và cân bằng được ở vùng giá thấp...
Công ty chứng khoán vừa đưa ra loạt dự báo về triển vọng cổ phiếu DBD của Bidiphar, trong đó thuốc ung thư được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng.
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) vừa công bố báo cáo cập nhật về Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar, mã chứng khoán: DBD), đưa ra những dự báo tích cực về triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp này trong năm 2025 và các năm tiếp theo, đặc biệt là tiềm năng tăng trưởng từ kênh bệnh viện (ETC) và việc nâng cấp các dây chuyền sản xuất.
Thị trường tăng điểm khá tích cực với lực kéo từ nhóm cổ phiếu bất động sản, đặc biệt động lực lớn tới từ cổ phiếu họ Vingroup.
Trong tháng 3, nhiều doanh nghiệp ngành dược đã chốt lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025…
Ngành dược phẩm Việt Nam đã đón nhận những tín hiệu khởi sắc trong năm 2024, một phần lớn nhờ vào sự hỗ trợ từ các chính sách và xu hướng tiêu dùng ngày càng ưa chuộng thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh vẫn còn những mảng kém sáng khi không ít doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng khó khăn do gánh nặng chi phí hoạt động ngày càng tăng và tình hình khó khăn chung.
Triển vọng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp dược Việt Nam gia tăng khi có được vị thế ở phân khúc sản phẩm công nghệ cao, cạnh tranh cả ở thị trường trong và ngoài nước.
Sự thận trọng của nhà đầu tư kết hợp với thanh khoản thấp đã khiến VN-Index không giữ được sắc xanh. Điểm sáng của thị trường đến từ cổ phiếu đầu tư công khi nhiều mã tăng điểm tích cực.
Bốn mã cổ phiếu ngành dược phẩm vốn có tính phòng thủ cao đã chuyển thế tấn công với đà tăng giá cổ phiếu mạnh mẽ - đều đang có câu chuyện liên quan đến bán vốn cho đối tác chiến lược và/hoặc thoái vốn nhà nước.
Thị trường chứng khoán tiếp tục đà phục hồi giúp VN-Index tiến sát mốc 1.270 điểm. Dù vậy, thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp và khối ngoại liên tiếp bán ròng.
Thị trường chứng khoán tiếp tục đà phục hồi giúp VN-Index tiến sát mốc 1.270 điểm. Dù vậy, thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp và khối ngoại liên tiếp bán ròng.
Sự thay đổi chính sách y tế liên quan đến đấu thầu đối với thuốc sản xuất chất lượng GMP EU dự kiến sẽ tăng cường đáng kể thị phần của các công ty dược phẩm Việt Nam trong nhóm 1 và 2.
Cổ phiếu DBD có lúc leo lên mức giá 61.000 đồng/CP (phiên 23/12), ghi nhận mức tăng 28% trong quý IV/2024. Một trong những lực đẩy chính là nhà đầu tư ngoại liên tục nâng tỷ lệ sở hữu, xuất hiện cổ đông lớn tổ chức – được cho là đón đầu cơ hội từ câu chuyện thoái vốn nhà nước; bán vốn cho nhà đầu tư chiến lược, dựa trên nền tảng kinh doanh tăng trưởng, có lợi thế cạnh tranh đặc thù trong ngành sản xuất dược phẩm trong nước.
Theo ông Nguyễn Việt Đức - Giám đốc Kinh doanh số Công ty Chứng khoán VPBank, thị trường chứng khoán Việt Nam đang được định giá quá thấp, nên dư địa tăng trưởng trong năm tới là khá lớn. Có thể, VN-Index vượt được 1.400 điểm và hướng đến 1.500 điểm trong năm 2025.
Sự phục hồi của nhóm VN30 đưa chỉ số VN-Index tăng vượt ngưỡng 1.265 điểm trong phiên 18/12. Đáng chú ý, dòng tiền có xu hướng tìm về nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ, đưa hàng loạt cổ phiếu tăng điểm mạnh mẽ.
Giao dịch chậm chạp sáng nay tiếp tục đẩy thanh khoản xuống mức thấp mới, hai sàn niêm yết chỉ khớp thành công gần 4.075 tỷ đồng, giảm 9% so với sáng hôm qua. Nhà đầu tư nội lẫn ngoại đều giảm cường độ giao dịch, nhưng cổ phiếu vẫn giữ được trạng thái phân hóa và biên độ dao động rất hẹp...
Bước sang tháng cuối cùng của năm 2024, các nhà đầu tư dường như chờ đợi thông tin tích cực hơn từ vĩ mô cũng như kết quả kinh doanh năm 2024 của doanh nghiệp niêm yết. Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích, Công ty Chứng khoán VPS cho rằng, không còn quá sớm để tính đến việc chọn danh mục cho năm mới.
Phiên sáng 4/12 chứng kiến sự 'bứt tốc' của cổ phiếu PMC (CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic) sau chuỗi tăng giá ấn tượng. Với mức tăng trần lên 128.700 đồng, thị giá cổ phiếu PMC tiếp tục đánh dấu kỷ lục mới.
Trái ngược với diễn biến lình xình trong thời gian gần đây của thị trường chung, nhóm cổ phiếu ngành dược vốn được mệnh danh là nhóm cổ phiếu phòng thủ lại hấp dẫn dòng tiền, giúp thị giá nhiều mã trong nhóm này tăng mạnh.
Năm 2024 đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp dược phẩm Bidiphar (DBD) góp mặt trong bảng xếp hạng các doanh nghiệp dược phẩm uy tín nhất Việt Nam với vị trí Top 4, tăng 1 bậc so với năm 2023.
Thị trường đã có những pha biến động trái ngược với tâm lý của nhà đầu tư và đặc điểm của thị trường vốn dĩ đã khó lường trong ngắn hạn – cuộc đời đầu tư quả thật không như mơ.
Nhà đầu tư ngoại tiếp tục giảm mạnh giao dịch và hãm đà mua ròng với giá trị chỉ đạt gần 30 tỷ đồng, trong đó tâm điểm bán tập trung vào các cổ phiếu tài chính gồm chứng khoán và ngân hàng.
Chốt phiên, sàn HoSE có 193 mã tăng và 181 mã giảm với sự giằng co tích cực, VN-Index tăng 0,14 điểm (+0,01%), lên 1.242,11 điểm.
Dù khởi đầu một cách đầy hứa hẹn, chỉ số VN-Index thu hẹp đà tăng trong phiên chiều 28/11 dưới áp lực chốt lời và thanh khoản vẫn ở mức thấp.
Trong khi các bluechip ít thay đổi và phân hóa mạnh khiến VN-Index không rõ xu hướng, thì một bộ phận dòng tiền, dù không lớn nhưng cũng đã có cho tín hiệu dịch chuyển nhất định đến các mã vừa và nhỏ để tìm kiếm cơ hội ngắn hạn.
Diễn biến tăng của VN-Index vẫn giữ được trọn phiên sáng nay, nhưng độ cao đang hạ dần. Thanh khoản sàn HoSE xấp xỉ sáng hôm qua và các trụ vẫn khá ổn định...
Giao dịch cổ đông nội bộ sôi động nhiều tháng nay cùng tiềm năng tìm cổ đông chiến lược trong đợt phát hành riêng lẻ đã tác động tích cực đến cổ phiếu DBD của Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) thời gian qua.
Công ty CP Quốc Cường Gia Lai trong quý III/2024 lãi trước thuế hơn 28 tỉ đồng, cao gấp 4,5 lần cùng kỳ năm 2023.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 1/11 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 19/10 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Loạt cổ phiếu vốn hóa lớn nhất như VHM, VIC, VCB, BID, FPT giằng co quanh tham chiếu trong khi VNM bất ngờ nổi bật nhưng cũng không thể xoay chuyển tình thế. VN-Index từ chỗ giảm sâu nhất gần 3 điểm đảo chiều tăng cao nhất 2,3 điểm và kết phiên tăng 0,28 điểm. Biên độ dao động rất hẹp này xuất hiện trên nền thanh khoản kém nhất 7 phiên sáng trở lại đây...
Một số thông tin liên quan doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán trước giờ giao dịch 16-10.
Chứng khoán Bảo Minh nơi ông Phan Tấn Thư - Thành viên HĐQT Bidiphar vừa thực hiện mua cổ phiếu DBD để nâng sở hữu lên hơn 3%.
Sau nhiều năm chưa thoái thành công vốn nhà nước tại CTCP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar), mới đây UBND tỉnh Bình Định lại muốn đề xuất giữ lại vốn tại doanh nghiệp dược phẩm này.
Việc FPT Retail góp toàn bộ cổ phần tại FPT Long Châu để thành lập công ty có hoạt động chính là tư vấn quản lý được giới phân tích đánh giá nằm trong sự chuẩn bị và là bước khởi đầu để rộng đường huy động vốn cho chuỗi nhà thuốc Long Châu.
UBND tỉnh Bình Định vừa có báo cáo về việc thoái toàn bộ vốn Nhà nước hiện có tại CTCP Khoáng sản Bình Định (Bimico) và CTCP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar).
Hôm nay 7/10, có 3 doanh nghiệp bắt đầu đăng ký mua vào cổ phiếu số lượng lớn với các mã cổ phiếu gồm: DBD, AMP, TNC.