Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Chốt chặn Tàu Ô

Sáng nay 8-7, Đoàn công tác của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đại diện lãnh đạo Quân đoàn 4, Binh đoàn 16, Tập đoàn Becamex đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Chốt chặn Tàu Ô - Xóm Ruộng, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Dự lễ dâng hương có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ tư lệnh Binh đoàn 16; Quân đoàn 4 (Bộ Quốc phòng); lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các cơ quan, đơn vị của tỉnh Bình Phước và huyện Hớn Quản.

Tượng đài chiến thắng Tàu Ô, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

Tượng đài chiến thắng Tàu Ô, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

Trong không khí trang nghiêm, với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các thành viên đoàn công tác đã dành một phút mặc niệm anh linh liệt sĩ và dâng vòng hoa tri ân, tưởng nhớ những người đã ngã xuống cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau đó, đoàn cùng thắp nén hương thơm lên bàn thờ Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ. Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022).

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Chốt chặn Tàu Ô

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Chốt chặn Tàu Ô

Các thành viên đoàn công tác đã dành một phút mặc niệm anh linh liệt sĩ và thắp nén hương thơm tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Các thành viên đoàn công tác đã dành một phút mặc niệm anh linh liệt sĩ và thắp nén hương thơm tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Tàu Ô là tên gọi xuất phát từ suối Tàu Ô chảy qua Quốc lộ 13. Trong Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972, tại Tàu Ô, Sư đoàn 7 xây dựng công sự, hầm chữ A, giao thông hào làm trận địa chốt chặn địch trên đường 13. Trải qua 150 ngày đêm, từ ngày 5-4-1972 đến 28-8-1972, Sư đoàn 7 cùng quân dân địa phương với lòng dũng cảm, sự mưu trí, sáng tạo, vận dụng linh hoạt cách đánh chốt kết hợp với vận động tiến công, đồng thời dựa vào hệ thống công sự vững chắc làm bằng sức người, tạo ra hệ thống công sự, cụm chốt liên hoàn, hầm chữ L, hầm chữ A vững chãi che chắn. Thực hiện: “Chốt cứng, chặn đứng, giữ vững trận địa dài ngày, không cho xe dưới lên, trên xuống”, qua đó đánh bại âm mưu của địch điều binh chi viện cho thị xã An Lộc, tái chiếm Lộc Ninh, đánh bại các đợt tấn công phá chốt và đập tan ý đồ giải tỏa đường 13 của Mỹ - ngụy, đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị khác hoàn thành nhiệm vụ tiến công địch trên các mặt trận.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn thắp nén hương thơm tưởng nhớ Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn thắp nén hương thơm tưởng nhớ Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa gióng hồi trống tại Di tích lịch sử quốc gia Chốt chặn Tàu Ô

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa gióng hồi trống tại Di tích lịch sử quốc gia Chốt chặn Tàu Ô

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường đánh hồi chuông tại Di tích lịch sử quốc gia Chốt chặn Tàu Ô

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường đánh hồi chuông tại Di tích lịch sử quốc gia Chốt chặn Tàu Ô

Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô đã góp phần vào thành tích chung của Chiến dịch Nguyễn Huệ trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972 và có ý nghĩa quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, góp phần đưa cuộc kháng chiến của dân tộc ta bước sang giai đoạn toàn thắng cả về mặt quân sự và trên nghị trường, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán với ta để bàn về vấn đề chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Sau lễ viếng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử quốc gia Tàu Ô - Xóm Ruộng.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trồng cây lưu niệm tại Di tích lịch sử quốc gia Chốt chặn Tàu Ô

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trồng cây lưu niệm tại Di tích lịch sử quốc gia Chốt chặn Tàu Ô

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường trồng cây lưu niệm tại Di tích lịch sử quốc gia Chốt chặn Tàu Ô

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường trồng cây lưu niệm tại Di tích lịch sử quốc gia Chốt chặn Tàu Ô

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Bình Phước chụp hình lưu niệm tại Di tích lịch sử quốc gia Chốt chặn Tàu Ô

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Bình Phước chụp hình lưu niệm tại Di tích lịch sử quốc gia Chốt chặn Tàu Ô

* BPTV sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin về chuyến công tác của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại Bình Phước.

Thanh Mảng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/134769/bi-thu-trung-uong-dang-truong-ban-tuyen-giao-trung-uong-dang-hoa-dang-huong-tai-di-tich-lich-su-quoc