Bí thư Tỉnh ủy trao quà tết, động viên trẻ mồ côi hoàn cảnh khó khăn

Cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh trao quà cho trẻ mồ côi, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ân cần động viên, dặn dò các em và gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Chiều 20/1, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà cùng đoàn cán bộ hội phụ nữ đã đến thăm và tặng quà cho trẻ mồ côi, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Thạch Hà và Cẩm Xuyên.

Tại Thạch Hà, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng và đoàn đã đến thăm hỏi động viên, tặng quà cho em Phạm Văn Đức (SN 2014, ở xã Lưu Vĩnh Sơn) và em Biện Thị Thiên Lý (SN 2015, ở xã Thạch Xuân).

Em Phạm Văn Đức (SN 2014, ở xã Lưu Vĩnh Sơn) đang là học sinh lớp 2. Em Đức là con của mẹ đơn thân bị bệnh tâm thần nặng, cả hai mẹ con sống dựa vào bà ngoại nay đã ngoài 80 tuổi bị tai biến liệt chân. 2 năm qua, em đã được Hội Phụ nữ Trại giam Xuân Hà nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 300 ngàn đồng/tháng, trong thời gian 3 năm.

Đoàn trao quà cho em Biện Thị Thiên Lý (SN 2015, ở xã Thạch Xuân), học sinh lớp 2, có hoàn cảnh mồ côi mẹ, bố bị thiểu năng trí tuệ. Thông qua Hội LHPN Thạch Hà, em vừa được một nhà hảo tâm nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng.

Tại Cẩm Xuyên, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán 2024 cho em Dương Thị Thúy Kiều (SN 2010, ở xã Cẩm Hưng). Em Kiều đang học lớp 8, mồ côi bố, mẹ bỏ đi không tin tức, sống với ông ngoại bị tai biến, không có khả năng lao động. Em Kiều đã được Hội LHPN xã Cẩm Hưng nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 300 ngàn đồng/tháng thông qua mô hình ngôi nhà xanh.

Em Nguyễn Đình Hữu Phúc (xã Cẩm Quan) đang là học sinh lớp 7, mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện sống với ông bà ngoại. Bản thân em bị bệnh hiểm nghèo, đã được các cấp hội phụ nữ và tổ chức chính quyền nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi, với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng.

Cùng với những phần quà giá trị bằng vật chất, góp phần giúp các em có một cái tết đủ đầy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng động viên các em và gia đình nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà tặng quà, động viên em Trương Quang Lực (xã Cẩm Thạch). Em Lực đang là học sinh lớp 3, mồ côi bố, mẹ bị ung thư. Bản thân em sức khỏe yếu, đã được Hội LHPN xã Cẩm Thạch đỡ đầu với mức hỗ trợ 300 ngàn đồng/tháng, trong thời hạn 3 năm.

Theo báo cáo của Hội LHPN Hà Tĩnh, sau hơn 2 năm triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các cấp hội phụ nữ trên toàn tỉnh đã vận động đỡ đầu được 731 trẻ mồ côi, gặp hoàn cảnh khó khăn với số tiền cam kết hỗ trợ gần 13,2 tỷ đồng. Hiện, toàn tỉnh vẫn còn trên 2.598 trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn cần được sự chung tay đỡ đầu của xã hội, để giúp các em vươn lên trong cuộc sống.

Thiên Vỹ

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nhip-cau-yeu-thuong/bi-thu-tinh-uy-trao-qua-tet-dong-vien-tre-mo-coi-hoan-canh-kho-khan/260536.htm