Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh thăm ngôi chùa 360 tuổi là cơ sở cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến

Ngày 21-5, nhân Lễ Phật đản Phật lịch 2568 - dương lịch 2024, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã thăm Tổ đình Long Thiền (phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa) và thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh và hiện là Trụ trì Tổ đình Long Thiền.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trò chuyện cùng thượng tọa Thích Huệ Khai. Ảnh: Sông Thao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trò chuyện cùng thượng tọa Thích Huệ Khai. Ảnh: Sông Thao

Cùng dự còn có Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Viên Hồng Tiến, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Nguyễn Đình Kiên.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã chúc các nhà sư tu hành tại Tổ đình đón mùa Phật đản nhiều sức khỏe, niềm vui, tiếp tục làm tốt công tác phật sự. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cũng dâng hương tưởng niệm các đời trụ trì tại Tổ đình…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cùng thượng tọa Thích Huệ Khai xem một số vật dụng của cố Hòa thượng Thích Huệ Thành được trưng bày tại nhà truyền thống của Tổ đình Long Thiền. Ảnh: Sông Thao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cùng thượng tọa Thích Huệ Khai xem một số vật dụng của cố Hòa thượng Thích Huệ Thành được trưng bày tại nhà truyền thống của Tổ đình Long Thiền. Ảnh: Sông Thao

Giới thiệu với Bí thư Tỉnh ủy, thượng tọa Thích Huệ Khai cho hay, Tổ đình Long Thiền được xây dựng năm 1664. Đến nay, Tổ đình đã truyền qua 41 đời trụ trì.

Đây là một trong 3 ngôi chùa hình thành sớm nhất của Phật giáo phương Nam, gồm: Tổ đình Long Thiền, Tổ đình Bửu Phong và Đại Giác cổ tự (cùng tại thành phố Biên Hòa). Tổ đình đã đóng góp sức người, sức của trong giai đoạn chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ: năm 1945, Hòa thượng Thích Huệ Thành, trụ trì tổ đình đã đứng ra triệu tập Đại hội Phật giáo để thiết lập Hội Phật giáo cứu quốc tỉnh Biên Hòa và chùa là trụ sở của Hội.
Trong kháng chiến chống Mỹ, Hòa thượng Thích Huệ Thành lại tiếp tục lãnh đạo chư tăng, phật tử kêu gọi trí thức đấu tranh góp phần vào công cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Sau ngày đất nước thống nhất, tổ đình tiếp tục là nơi diễn ra các hoạt động an sinh xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cùng thượng tọa Thích Huệ Khai xem và trao đổi về một số hiện vật, công trình tại Tổ đình Long Thiền. Ảnh: Sông Thao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cùng thượng tọa Thích Huệ Khai xem và trao đổi về một số hiện vật, công trình tại Tổ đình Long Thiền. Ảnh: Sông Thao

Năm 1991, Tổ đình Long Thiền được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền các cấp, chung sức của nhân dân, Tổ đình đã nhiều lần được trùng tu, tôn tạo.

Thượng tọa Thích Huệ Khai cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cùng Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã luôn tạo điều kiện để công tác Phật sự tại Đồng Nai diễn ra thuận lợi.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cùng thượng tọa Thích Huệ Khai thực hiện nghi thức tắm Phật mừng lễ Phật đản. Ảnh: Sông Thao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cùng thượng tọa Thích Huệ Khai thực hiện nghi thức tắm Phật mừng lễ Phật đản. Ảnh: Sông Thao

Trong thời gian tới, Phật giáo Đồng Nai sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng tỉnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trợ giúp đồng bào khó khăn…

Sông Thao

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202405/bi-thu-tinh-uy-nguyen-hong-linhthamngoi-chua-360-tuoi-la-co-so-cach-mang-trong-2-cuoc-khang-chien-e2e2b6f/