Bí mật chưa tiết lộ về siêu cây 20 tỷ gây sốt

Tác phẩn 'Cửu long tranh châu' thuộc hàng những cây sanh cổ nhất, đồng thời là cây sanh cổ có bộ rễ chu vi lớn nhất, cây sanh lá móng quý hiếm nhất Việt Nam.

Thị trường cây cảnh Việt từng "dậy sóng" sự xuất hiện của siêu phẩm "Cửu long tranh châu". Tác phẩm thuộc dòng cây sanh cổ lá móng xuất hiện lần đầu tiên tại Triển lãm tại Triển lãm Sinh Vật Cảnh Việt Nam chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Ảnh; Suckhoedoisong

Thị trường cây cảnh Việt từng "dậy sóng" sự xuất hiện của siêu phẩm "Cửu long tranh châu". Tác phẩm thuộc dòng cây sanh cổ lá móng xuất hiện lần đầu tiên tại Triển lãm tại Triển lãm Sinh Vật Cảnh Việt Nam chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Ảnh; Suckhoedoisong

"Cửu long tranh châu" nghĩa là 9 con rồng tranh nhau một viên ngọc. Sanh lá móng là một loại sanh quý với nhiều ưu điểm như lá đẹp, mau dăm, thân u ục nần nù, quanh năm ra lộc và lộc có màu rất đẹp... Ảnh: Người đưa tin

"Cửu long tranh châu" nghĩa là 9 con rồng tranh nhau một viên ngọc. Sanh lá móng là một loại sanh quý với nhiều ưu điểm như lá đẹp, mau dăm, thân u ục nần nù, quanh năm ra lộc và lộc có màu rất đẹp... Ảnh: Người đưa tin

Tác phẩm này được coi là độc nhất vô nhị cả về tuổi đời của cây, lịch sử, sự bề thế. Ảnh: Suckhoedoisong

Tác phẩm này được coi là độc nhất vô nhị cả về tuổi đời của cây, lịch sử, sự bề thế. Ảnh: Suckhoedoisong

 Sanh cổ "Cửu long tranh châu" trồng trong chậu có bộ rễ với chu vi 9,1m; dài 3,7m; ngang 2m và cao 1,9m; riêng chiều cao bộ rễ là 0,55m. Ảnh: Thuonghieusanpham

Sanh cổ "Cửu long tranh châu" trồng trong chậu có bộ rễ với chu vi 9,1m; dài 3,7m; ngang 2m và cao 1,9m; riêng chiều cao bộ rễ là 0,55m. Ảnh: Thuonghieusanpham

Chiều cao cây khoảng 3,2m. Nếu tính cả chậu, tổng chiều cao lên đến 3,7m. Ảnh: Suckhoedoisong

Chiều cao cây khoảng 3,2m. Nếu tính cả chậu, tổng chiều cao lên đến 3,7m. Ảnh: Suckhoedoisong

Theo giáo sư, tiến sĩ Trần Duy Quý, trong suốt thời gian công tác, ông đi rất nhiều nước, lùng sục cây cảnh của các nước để thỏa mãn niềm đam mê nhưng chưa thấy ở đâu có tác phẩm xuất sắc như vậy. Ảnh: Dân Việt

Theo giáo sư, tiến sĩ Trần Duy Quý, trong suốt thời gian công tác, ông đi rất nhiều nước, lùng sục cây cảnh của các nước để thỏa mãn niềm đam mê nhưng chưa thấy ở đâu có tác phẩm xuất sắc như vậy. Ảnh: Dân Việt

Bộ rễ của cây bện chặt vào đá, sụn sịn biến dị tuôn chảy như nhám thạch. Ảnh: Thuonghieusanpham

Bộ rễ của cây bện chặt vào đá, sụn sịn biến dị tuôn chảy như nhám thạch. Ảnh: Thuonghieusanpham

Theo kết quả giám định của bộ môn Dược liệu trường Đại học Dược Hà Nội, xét theo mẫu vật lấy tại cành cây sanh này cho số tuổi khoảng 152 năm tuổi. Ảnh: Dân Việt

Theo kết quả giám định của bộ môn Dược liệu trường Đại học Dược Hà Nội, xét theo mẫu vật lấy tại cành cây sanh này cho số tuổi khoảng 152 năm tuổi. Ảnh: Dân Việt

Tuy nhiên, khi mang ra triển lãm người ta thực sự nhận ra tuổi đời của nó không chỉ có thế. Theo những nhà sưu tập danh tiếng của đất bắc thì "Cửu long tranh châu" đã được nhiều nhà sưu tập quan tâm tìm kiếm suốt nhiều năm nay. Ảnh: Dân Việt

Tuy nhiên, khi mang ra triển lãm người ta thực sự nhận ra tuổi đời của nó không chỉ có thế. Theo những nhà sưu tập danh tiếng của đất bắc thì "Cửu long tranh châu" đã được nhiều nhà sưu tập quan tâm tìm kiếm suốt nhiều năm nay. Ảnh: Dân Việt

Họ cho rằng đây chính là cây sanh mà quyền tuần phủ Hưng Yên năm 1887 Hoàng Cao Khải mang tặng cho một viên quan phụ trách thành Hà Nội bây giờ. Ảnh: Dân Việt

Họ cho rằng đây chính là cây sanh mà quyền tuần phủ Hưng Yên năm 1887 Hoàng Cao Khải mang tặng cho một viên quan phụ trách thành Hà Nội bây giờ. Ảnh: Dân Việt

Một số nhà nghiên cứu tiết lộ, có những đại gia đã ngỏ ý sở hữu cây sanh này với giá hàng triệu USD. Tuy nhiên, chủ nhân không đồng ý, bởi ông muốn cây được công nhận là bảo vật quốc gia không những của Việt Nam mà là bảo vật của thế giới. Ảnh chụp màn hình QPVN

Một số nhà nghiên cứu tiết lộ, có những đại gia đã ngỏ ý sở hữu cây sanh này với giá hàng triệu USD. Tuy nhiên, chủ nhân không đồng ý, bởi ông muốn cây được công nhận là bảo vật quốc gia không những của Việt Nam mà là bảo vật của thế giới. Ảnh chụp màn hình QPVN

Video: Ngắm dừa bonsai hình mèo “độc lạ” hút khách dịp Tết

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/bi-mat-chua-tiet-lo-ve-sieu-cay-20-ty-gay-sot-1861704.html