Bị đình chỉ chức thủ tướng, ông Prayuth vẫn là bộ trưởng Quốc phòng

Ông Prayuth Chan-ocha tuyên bố tiếp tục giữ chức bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, sau khi bị Tòa án Hiến pháp đình chỉ chức vụ thủ tướng.

“Tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ và trách nhiệm với tư cách là bộ trưởng Quốc phòng, vì người dân và vì đất nước Thái Lan mỗi ngày”, Reuters dẫn lời ông Prayuth viết trên Twitter vào cuối ngày 25/8.

Theo Reuters, đây là tuyên bố trực tiếp đầu tiên trước công chúng của ông Prayuth kể từ khi tòa án hiến pháp đình chỉ chức vụ thủ tướng của ông để xem xét lại giới hạn nhiệm kỳ.

Phó thủ tướng Prawit Wongsuwan là người nắm tạm quyền thay cho ông Prayuth. Người phát ngôn chính phủ, Anucha Burapachaisri, ngày 26/8 cho biết nội các Thái Lan vẫn hoạt động như bình thường.

 Ông Prayuth sau khi dự cuộc họp nội các hôm 23/8, một ngày trước khi bị Tòa Hiến pháp tuyên bố đình chỉ chức vụ. Ảnh: Reuters.

Ông Prayuth sau khi dự cuộc họp nội các hôm 23/8, một ngày trước khi bị Tòa Hiến pháp tuyên bố đình chỉ chức vụ. Ảnh: Reuters.

Hôm 24/8, Tòa án Hiến pháp đã cân nhắc các khiếu nại và quyết định đình chỉ chức vụ với ông Prayuth cho đến khi ra phán quyết. Khiếu nại từ phe đối lập cho rằng vị thủ tướng đã tại nhiệm đủ thời hạn quy định.

Hiến pháp năm 2017 cấm thủ tướng tại vị hơn 8 năm. Những người ủng hộ thủ tướng Thái Lan cho rằng nhiệm kỳ của ông Prayuth được tính từ khi Hiến pháp năm 2017 được thông qua, hoặc sau kỳ bầu cử năm 2019. Theo đó, ông Prayuth có thể tại vị ít nhất là đến năm 2025.

Tuy nhiên, phe đối lập cho rằng nhiệm kỳ của ông phải được tính từ tháng 8/2014, thời điểm ông dẫn đầu việc thay đổi chính phủ dân cử để lên nắm quyền. Do đó, nhiệm kỳ của ông Prayuth sẽ kết thúc vào hôm 24/8 nếu tính theo mốc thời gian này.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào tòa án Thái Lan sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-dinh-chi-chuc-thu-tuong-ong-prayuth-van-la-bo-truong-quoc-phong-post1349282.html