Bí ẩn cấu trúc của người Maya mới phát hiện ở Mexico

Các nhà khảo cổ học ở Campeche, Mexico phát hiện một cấu trúc ngầm của người Maya bên dưới một sân bóng. Công trình này có niên đại vào khoảng năm 200 - 600.

Trong cuộc khai quật ở Campeche, Mexico, các nhà khảo cổ đã tìm thấy tàn tích một công trình ngầm gần 2.000 tuổi của người Maya. Cấu trúc cổ xưa này nằm bên dưới một sân bóng.

Trong cuộc khai quật ở Campeche, Mexico, các nhà khảo cổ đã tìm thấy tàn tích một công trình ngầm gần 2.000 tuổi của người Maya. Cấu trúc cổ xưa này nằm bên dưới một sân bóng.

Tại cấu trúc ngầm của nền văn minh Maya, các chuyên gia nhìn thấy những bức tường sơn màu. Đây là khu vực người Maya tổ chức các trận chơi bóng.

Tại cấu trúc ngầm của nền văn minh Maya, các chuyên gia nhìn thấy những bức tường sơn màu. Đây là khu vực người Maya tổ chức các trận chơi bóng.

Ivan Šprajc, nhà khảo cổ học tại Viện Nghiên cứu Nhân chủng học và Không gian ở Slovenia kiêm giám đốc cuộc khai quật, cho biết: "Chúng tôi đã định vị được một số phần của công trình cổ xưa của người Maya với những bức tường được sơn. Cuộc khai quật sâu hơn giúp khám phá chi tiết hình dáng, kết cấu của tòa nhà cũng như chức năng".

Ivan Šprajc, nhà khảo cổ học tại Viện Nghiên cứu Nhân chủng học và Không gian ở Slovenia kiêm giám đốc cuộc khai quật, cho biết: "Chúng tôi đã định vị được một số phần của công trình cổ xưa của người Maya với những bức tường được sơn. Cuộc khai quật sâu hơn giúp khám phá chi tiết hình dáng, kết cấu của tòa nhà cũng như chức năng".

Việc phát hiện cấu trúc ngầm của người Maya bên dưới một sân bóng được các chuyên gia đánh giá là khám phá rất quan trọng. Sân bóng này nằm ở địa điểm lớn của người Maya - khu vực còn là trung tâm chính trị trong khu vực.

Việc phát hiện cấu trúc ngầm của người Maya bên dưới một sân bóng được các chuyên gia đánh giá là khám phá rất quan trọng. Sân bóng này nằm ở địa điểm lớn của người Maya - khu vực còn là trung tâm chính trị trong khu vực.

Theo nhà khảo cổ học Ivan, công trình của người Maya mới khai quật có khả năng có niên đại vào khoảng năm 200 - 600. Các bức tường được phủ một lớp vữa trát sơn.

Theo nhà khảo cổ học Ivan, công trình của người Maya mới khai quật có khả năng có niên đại vào khoảng năm 200 - 600. Các bức tường được phủ một lớp vữa trát sơn.

Trước đó, nhà khảo cổ học Ivan và các đồng nghiệp đã khảo sát một khu vực rộng lớn tại vùng đất thấp Maya ở bang Campeche của Mexico bằng LiDAR.

Trước đó, nhà khảo cổ học Ivan và các đồng nghiệp đã khảo sát một khu vực rộng lớn tại vùng đất thấp Maya ở bang Campeche của Mexico bằng LiDAR.

Thông qua việc phát ra hàng trăm nghìn xung ánh sáng mỗi giây, máy quét LiDAR có thể xác định khoảng cách và kích thước vật thể với độ chính xác tương đối trong khoảng cách nhỏ nhờ vào khoảng thời gian nhận lại sự phản xạ của tia sáng phát đi.

Thông qua việc phát ra hàng trăm nghìn xung ánh sáng mỗi giây, máy quét LiDAR có thể xác định khoảng cách và kích thước vật thể với độ chính xác tương đối trong khoảng cách nhỏ nhờ vào khoảng thời gian nhận lại sự phản xạ của tia sáng phát đi.

Mời độc giả xem video: Google số hóa nền văn minh Maya cổ đại. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-an-cau-truc-cua-nguoi-maya-moi-phat-hien-o-mexico-2011273.html