Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngày 3/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025).
Ngày 3/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025).

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn.
Phát biểu tại buổi lễ, TS. BS Nguyễn Hoàng Diệu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào mùa xuân năm 1930 dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đưa đất nước vượt qua muôn vàn thử thách để giành được những thắng lợi vẻ vang.
Trải qua 95 năm xây dựng và phát triển, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành được độc lập, tự do, thực hiện công cuộc đổi mới, đưa đất nước ngày càng phát triển. Cùng với sự đi lên của đất nước, ngành Y tế Việt Nam cũng có những bước tiến vượt bậc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, dưới sự lãnh đạo của Đảng, luôn nỗ lực đổi mới, phát triển, ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân viên y tế khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhân dịp này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã khen thưởng đột xuất các khoa (Ung bướu, Hồi sức tích cực 1, Nhi, Nội hô hấp - Lao, Phụ sản) có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, nhận được thư khen và sự ghi nhận từ người bệnh, người nhà bệnh nhân.
Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua "Vệ sinh tay để phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện”. Đây là hoạt động quan trọng nhằm nâng cao ý thức của nhân viên y tế trong việc đảm bảo an toàn cho người bệnh, hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
Nguyễn Tuyết
(Bệnh viện Đa khoa tỉnh)