Chuyên gia khuyến cáo bệnh thủy đậu đang vào mùa, triệu chứng dễ nhầm lẫn với các bệnh mùa nắng nóng.
Một chùm ca bệnh thủy đậu vừa xuất hiện tại Trường Tiểu học xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương. Tính đến ngày 12-4, đã có tổng cộng 53 học sinh mắc bệnh, trong đó 40 em chưa tiêm vaccine và số còn lại mới tiêm mũi 1.
Bệnh Zona thần kinh nếu không điều trị phù hợp có thể gặp biến chứng mù mắt, đau dây thần kinh, viêm màng não...
Thời điểm hiện nay, bệnh thủy đậu đang có chiều hướng lây lan trên địa bàn TP. Đông Hà, tập trung vào trẻ ở độ tuổi mầm non và tiểu học. Tuy không phải là bệnh nguy hiểm nhưng thủy đậu có thể gây ra biến chứng và nguy cơ lây nhiễm cao. Vì vậy, phụ huynh nên chủ động phòng tránh bằng cách đưa trẻ đi tiêm vắc xin hoặc tư vấn ý kiến bác sĩ khi con mắc bệnh để có kiến thức chăm sóc trẻ một cách khoa học.
Ngày 27/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm một ổ dịch thủy đậu tại trường mầm non trên địa bàn phường An Bình, thị xã Buôn Hồ với 27 trường hợp mắc bệnh.
Thời tiết thay đổi thất thường, tạo điều kiện cho virus gây bệnh thủy đậu phát triển, lây lan. Nếu không phát hiện, điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra biến chứng nguy hiểm. Chuyên gia y tế khuyến cáo, tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh và tránh nguy cơ biến chứng hiệu quả nhất.
Quý I/2024 chưa kết thúc nhưng cả nước đã xuất hiện rất nhiều ổ dịch thủy đậu, nhiều người lớn mắc bệnh tưởng nhẹ nhưng nhập viện với biến chứng nguy hiểm.
Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mới ghi nhận thêm 1 ổ dịch thủy đậu tại trường mầm non với 27 ca mắc bệnh.
Ngày 26/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm một ổ dịch thủy đậu tại Trường Mẫu giáo Bình Minh (phường An Bình, thị xã Buôn Hồ).
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội có hơn 200 ca mắc thủy đậu. Theo các chuyên gia y tế, trong thời điểm giao mùa như hiện nay, dự báo số ca mắc thủy đậu có nguy cơ gia tăng.