Bến Tre: người dân đồng thuận bàn giao đất để thực hiện dự án

Khu công nghiệp Phú Thuận (huyện Bình Đại) là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Bến Tre, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2017. Dự án rộng trên 231ha với kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển KT-XH của địa phương...

Ngày 2/8, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ khởi công xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận. Ảnh tư liệu.

Ngày 2/8, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ khởi công xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận. Ảnh tư liệu.

Dự án trọng điểm của tỉnh Bến Tre

Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào danh mục các khu công nghiệp phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 04/10/2017 với tổng mức đầu tư là 2.126,0 tỷ đồng. Dự án có diện tích sử dụng đất 231,78 ha tại xã Long Định và Phú Thuận, huyện Bình Đại. Trong đó, đất các hộ dân sử dụng là 216,2 ha, đất công và đất thủy lợi là 15,58 ha.

Tuy nhiên, trong quá trình giải phóng mặt bằng thì chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực tế tăng cao so với chi phí theo dự án được duyệt ban đầu, qua nhiều lần điều chỉnh, dự án có tổng mức đầu tư là 3.539,586 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh ông Trần Ngọc Tam cho biết: Khu công nghiệp Phú Thuận là một trong những công trình trọng điểm của địa phương, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Dự án sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng yêu cầu mời gọi nhà đầu tư thứ cấp tham gia đầu tư vào Khu công nghiệp Phú Thuận, giải quyết đầu ra ổn định cho các nguồn nguyên liệu tại chỗ của địa phương, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách, đồng thời đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và phát triển ngành nghề nông thôn, tạo việc làm cho hàng vạn lao động địa phương,…

Công trình hạ tầng khu công nghiệp đang được khẩn trương hoàn thiện. Ảnh Minh Trí

Công trình hạ tầng khu công nghiệp đang được khẩn trương hoàn thiện. Ảnh Minh Trí

Trong khi đó, chia sẻ với phóng viên báo Kinh tế và Đô thị, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Đại ông Huỳnh Văn Mai nói: Lãnh đạo tỉnh, huyện và người dân địa phương rất quan tâm, kỳ vọng đến dự án trọng điểm này. Dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng và phát triển KT-XH của địa phương, là giải pháp hàng đầu để phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, đẩy nhanh tốc độ phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương… Do đó dự án cần phải đẩy nhanh tốc độ triển khai thực hiện, nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư, nguồn vốn, khoa học công nghệ , giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người lao động…

Người dân phấn khởi, đồng tình

Là một trong những người đầu tiên bàn giao đất để thực hiện dự án khu công nghiệp Phú Thuận, anh Nguyễn Thanh Phong (ấp Phú Thạnh, xã Phú Thuận) cho biết: Gia đình anh có hơn 1 công đất ở và đất vườn, cùng 1 căn nhà cấp 4 nằm trong diện phải đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Khu công nghiệp Phú Thuận. Từ ngày về nhà mới trong khu tái định cư, cuộc sống gia đình anh Phong đã được cải thiện, ổn định hơn trước.

Anh Thanh Phong chia sẻ: “Trước đây, nhà tôi trồng nhãn thu nhập không cao, khu nhà ở thường xuyên bị nước ngập. Nhờ sớm quyết định bàn giao mặt bằng, tôi được nhận tái định cư, và sớm ổn định cuộc sống. Nay tôi có nhà ở khang trang trong khu tái định cư, không còn lo cảnh nước ngập. Tôi mong khu công nghiệp sớm đưa vào hoạt động để vợ con được về gần nhà đi làm và kinh doanh để phát triển kinh tế gia đình.”

Nhiều hộ gia đình sau khi nhận tiền bồi thường đã vào nhận đất, cất nhà ở khu tái định cư sớm ổn định cuộc sống. Ảnh Minh Trí

Nhiều hộ gia đình sau khi nhận tiền bồi thường đã vào nhận đất, cất nhà ở khu tái định cư sớm ổn định cuộc sống. Ảnh Minh Trí

Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, gia đình chị Phạm Thị Hồng Dung (ấp Phú Thạnh, xã Phú Thuận) có 2 công đất giải tỏa, đã di dời sớm đã chủ động tháo dỡ, dọn dẹp, di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng cho dự án. Chỉ tay về căn nhà mới, chị Dung chia sẻ: “Gia đình tôi được bố trí chỗ ở tại khu tái định cư khang trang như vậy là thỏa đáng. Khu tái định cư có cơ sở hạ tầng khá đầy đủ, tiện nghi. Nhà nước lo cho người dân chu đáo như vậy tôi thấy rất hài lòng.”

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre, đến nay, tổng số hộ dân đồng ý bàn giao mặt bằng là 1.086 hộ/1.093 hộ, với diện tích 213,09ha/216,2 ha. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã bàn giao biên bản bàn giao mặt bằng (9 đợt) của 1.034/1.093 hộ với diện tích khoảng 199,96 ha/216,2 ha.

Còn lại 50 hộ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa ký biên bản bàn giao mặt bằng, cần tiếp tục liên hệ để hoàn tất thủ tục. Hiện chỉ còn 7 hộ vẫn chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng, với diện tích 3,11 ha, UBND huyện Bình Đại đang tổ chức vận động để giải quyết vấn đề này.

Tỉnh Bến Tre cũng đã phê duyệt phương án tái định cư 4 đợt cho 585 hộ; kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 7 gói thầu thi công xây dựng, 7 gói thầu tư vấn và 6 gói thầu phi tư vấn, với tổng giá trị hơn 2.751 tỷ đồng.

Khu tái định cư rộng 45 ha với hạ tầng điện, nước đầy đủ, quy hoạch đạt chuẩn khu đô thị. Ảnh Minh Trí

Khu tái định cư rộng 45 ha với hạ tầng điện, nước đầy đủ, quy hoạch đạt chuẩn khu đô thị. Ảnh Minh Trí

Ông Huỳnh Văn Mai – Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cho biết: Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng khu công nghiệp được các đơn vị địa phương tích cực phối hợp triển khai với nhiều hình thức khác nhau.

“Với tinh thần gần dân trọng dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân, lãnh đạo huyện đã đến tận nhà của một số hộ dân còn lại chưa thống nhất nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt. Những vấn đề mà người dân đề cập đều được lãnh đạo huyện Bình Đại và các đơn vị liên quan trao đổi, giải thích thêm về chế độ, chính sách bồi thường theo quy định hiện hành. Tuyên truyền, vận động, giải thích để các hộ gia đình ủng hộ chủ trương của Nhà nước. Con số 1.034 hộ dân đồng ý giao mặt bằng đã cho thấy sự đồng thuận của “ý Đảng lòng dân” trong dự án này. Hiện chỉ còn 7 hộ chúng tôi sẽ tiếp tục động viên, thuyết phục họ giao đất cho dự án. Tất nhiên nếu hộ nào không đồng ý thì chúng tôi phải thực hiện các bước tiếp theo theo qui định.” – ông Huỳnh Văn Mai nói

Hồng Lĩnh - Hồng Thắm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ben-tre-nguoi-dan-dong-thuan-ban-giao-dat-de-thuc-hien-du-an.html