Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ Nhất:Khơi dậy khát vọng phát triển mới
Với tinh thần 'quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt', Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ Nhất đã khơi dậy khát vọng đưa Quảng Ngãi phát triển toàn diện, vững chắc, hòa chung vào khát vọng vươn mình của dân tộc.
Ngày 12/9, sau hơn hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc, thông qua Nghị quyết quan trọng, đưa Quảng Ngãi trở thành một cực tăng trưởng của khu vực miền Trung.
Phòng chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm “không thể - không dám - không muốn - không cần”
Đại hội đã đánh giá qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Ngãi đã vượt qua thử thách, đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc Đại hội.
Bên cạnh đó, Đại hội cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng. Chính từ những đánh giá toàn diện ấy, Đại hội đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025 – 2030, với tinh thần phát triển nhanh, bền vững và gắn với khát vọng vươn lên của tỉnh.
Đại hội lần này thông qua chủ đề: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, đại đoàn kết các dân tộc; đột phá khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm quốc phòng, an ninh; tăng cường đối ngoại; phấn đấu đến năm 2030, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Để hiện thực hóa, Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát: Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; giữ vững quốc phòng, an ninh; mở rộng đối ngoại; chăm lo đời sống Nhân dân. Quảng Ngãi phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của miền Trung - Tây Nguyên.
Đại hội thống nhất 16 chỉ tiêu chủ yếu, bao gồm 7 chỉ tiêu kinh tế, 5 chỉ tiêu văn hóa - xã hội, 2 chỉ tiêu môi trường - đô thị và 2 chỉ tiêu quốc phòng - an ninh. Bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn được thông qua gồm: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Trong đó, Nghị quyết Đại hội đặt mục tiêu cụ thể: GRDP bình quân giai đoạn 2026 – 2030 tăng từ 10% trở lên mỗi năm; GRDP bình quân đầu người đạt 6.900 – 7.000 USD vào năm 2030. Đặc biệt, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP tối thiểu đạt 30%, thể hiện quyết tâm chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình kinh tế dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Đại hội nhấn mạnh định hướng phát triển công nghiệp theo chiều sâu, tập trung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia. Đồng thời, Quảng Ngãi đẩy mạnh phát triển các khu kinh tế cửa khẩu gắn với lợi thế biên mậu vùng Ngã ba Đông Dương; phát triển đồng bộ kinh tế biển - du lịch - dịch vụ, coi du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn với tam giác trọng điểm: Lý Sơn, Măng Đen và Di tích Văn hóa Sa Huỳnh.
Về xây dựng Đảng, Đại hội đề cao phòng chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm “không thể - không dám - không muốn - không cần”. Ban Chấp hành khóa I được giao xây dựng Chương trình hành động cụ thể để đưa Nghị quyết vào thực tiễn.
Đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu phát triển
Phát biểu bế mạc Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định, trong 5 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã đoàn kết một lòng, chủ động, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới năng động, toàn diện và vững chắc hơn”.

Biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết với sự đồng thuận tuyệt đối. Nghị quyết là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, thể hiện khát vọng, ý chí vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân Quảng Ngãi, hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá trong cả nước nhiệm kỳ tới.
Khẳng định thành công của Đại hội là dấu mốc quan trọng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân bày tỏ: “Một nhiệm kỳ mới, một hành trình mới của đất nước và quê hương Quảng Ngãi bắt đầu từ hôm nay, khát vọng của Quảng Ngãi hòa chung vào khát vọng của dân tộc. Với bản lĩnh, sự trưởng thành và những thành quả cách mạng trong suốt chặng đường phát triển, cùng với ý chí, niềm tin và khát vọng mạnh mẽ vào tương lai, chúng ta tự tin nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ và Nhân dân giao phó”.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi kêu gọi các cấp, ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cũng như người Quảng Ngãi ở mọi miền đất nước và nước ngoài, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên, đem hết tâm sức, trí tuệ để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.
Đồng thời nhấn mạnh, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Khóa I cùng toàn thể đại biểu cần nhanh chóng quán triệt, cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết bằng những chương trình, kế hoạch thiết thực, dễ hiểu, dễ làm, gắn với nhu cầu thực tiễn, đáp ứng sự kỳ vọng của Nhân dân. Đồng thời, việc thực hiện phải gắn liền với phân công trách nhiệm rõ ràng, tăng cường kiểm tra, giám sát để tạo chuyển biến rõ nét, hiệu quả ngay từ những tháng cuối năm 2025 và những năm đầu nhiệm kỳ.
Đại hội cũng nghe công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 68 ủy viên; đồng thời, chỉ định Ban Thường vụ, Bí thư, 4 Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đây là lực lượng nòng cốt được kỳ vọng sẽ gánh vác trọng trách lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội XIV của Đảng gồm 37 đại biểu chính thức (trong đó có 3 đại biểu đương nhiên) và 3 đại biểu dự khuyết; là những người tiêu biểu về trí tuệ, tâm huyết, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và Nhân dân Quảng Ngãi.