Bế giảng lớp bồi dưỡng 'Vai trò, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, sáng tác trẻ' tại Phú Yên

Ngày 30/6, tại Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật Trung ương đã bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật với chủ đề 'Vấn đề kế thừa và cách tân trong văn học - nghệ thuật: Vai trò, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, sáng tác trẻ'.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật Trung ương phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật Trung ương đã phát biểu nêu rõ, trong 05 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, lớp bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã thu được kết quả tốt đẹp.

Với chủ đề “Vấn đề kế thừa và cách tân trong văn học, nghệ thuật: Vai trò, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, sáng tác trẻ”, các giảng viên Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung đã cung cấp cho đội ngũ các nhà nghiên cứu, sáng tác trẻ những thông tin cần thiết về tình hình sáng tác, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật thời gian qua, đồng thời mong muốn được lắng nghe ý kiến của các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình về vấn đề kế thừa, cách tân trong văn học, nghệ thuật. Sự có mặt của các học viên từ các cơ quan báo chí, cơ quan chuyên môn về văn học, nghệ thuật ở Trung ương và một số tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và miền Nam tại lớp bồi dưỡng đã khẳng định một cách mạnh mẽ về vai trò, trách nhiệm của các học viên đối với sự phát triển văn học, nghệ thuật và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Việc có những giảng viên đã ở tuổi “cổ lai hy” vẫn nhiệt tình lên lớp với tinh thần “con tằm rút ruột nhả tơ”; việc hầu hết các bạn học viên phải sắp xếp thời gian, công việc, vượt đường sá xa xôi để tham gia lớp bồi dưỡng; câu chuyện của một học viên chấp nhận di chuyển đi-về trên quãng đường gần 3.000 km bằng xe khách để mang nhạc cụ đến lớp học; câu chuyện của một học viên vừa sau phẫu thuật ruột thừa 04 ngày vẫn đến tham gia lớp bồi dưỡng, hằng ngày vẫn ăn cháo theo chỉ định của bác sĩ,... đã khiến những người tổ chức lớp bồi dưỡng cảm động trước tâm huyết và trách nhiệm của học viên và ý thức sâu sắc hơn vai trò, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương trong việc tư vấn cho Ban Bí thư về xây dựng và phát triển đội ngũ về công tác sáng tác, nghiên cứu lý luận, phê bình VHN và góp thêm tiếng nói khẳng định sự cần thiết của sự giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kế thừa, bảo tồn giá trị truyền thống với cách tân, phát triển văn học, nghệ thuật và đáp ứng thị hiếu của công chúng thời đại 4.0.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ (đứng giữa) trao Giấy chứng nhận cho các học viên

Trong quá trình học tập, hầu hết học viên đã nghiêm túc thực hiện các nội quy của lớp học, tập trung nghe giảng, chủ động trao đổi, thảo luận ở trong và ngoài giờ học để làm sáng tỏ thêm các vấn đề đặt ra. Sự say mê, thái độ tích cực, chủ động của học viên trong việc nắm bắt, chia sẻ quan điểm đã khiến cho các buổi học đều vượt khuôn khổ thời gian lên lớp. Điều này không chỉ thể hiện sự nhiệt tình, tích cực mà còn là biểu hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân học viên đối với sự phát triển văn học, nghệ thuật, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, nhận xét.

Hội đồng lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật Trung ương trao giấy chứng nhận cho 93 học viên là các nhà nghiên cứu, sáng tác trẻ đang hoạt động trong các lĩnh vực lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật ở các tỉnh, thành phố phía Nam.

Trương Anh Sáng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/be-giang-lop-boi-duong-vai-tro-trach-nhiem-cua-cac-nha-nghien-cuu-sang-tac-tre-tai-phu-yen-a19644.html