Nắng nóng vượt 44 độ C, mưa lũ lịch sử, 'bão chồng bão, lũ chồng lũ' cùng nguy cơ El Nino mạnh quay trở lại đang cho thấy khí hậu Việt Nam biến đổi ngày càng cực đoan và khó dự báo hơn. Chúng ta cần chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang quản trị rủi ro và thích ứng chủ động.
Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi sâu sắc điều kiện tự nhiên, môi trường sống và quỹ đạo phát triển của nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Lào Cai. Trước hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, bảo vệ môi trường không còn là nhiệm vụ riêng của ngành chức năng mà trở thành yêu cầu cấp thiết đối với toàn xã hội.
Năm 2026, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động Ngày Môi trường thế giới với chủ đề: 'A Global Call for Climate Action' (Kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu).
Trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết diễn biến cực đoan và thiên tai có xu hướng gia tăng, việc thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, nâng cao khả năng chống chịu của hệ sinh thái và cộng đồng dân cư trở thành yêu cầu cấp thiết.