BĐBP An Giang liên tiếp bắt 2 vụ vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nhập lậu

Sáng 1/2, Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), BĐBP An Giang cho biết, Đội Đặc nhiệm vừa chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Nhơn Hội và Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nhập lậu qua biên giới.

Đối tượng Bùi Văn Thái cùng tang vật. Ảnh: Tuấn Kiệt

Lúc 23 giờ 10 phút, ngày 31/1, tổ công tác gồm Đội Đặc nhiệm Phòng PCMT&TP chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Nhơn Hội tổ chức tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn xã Nhơn Hội đã phát hiện 1 đối tượng đang điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát: 66P1-502.13 chạy từ hướng cầu C3 về thị trấn An Phú có biểu hiện nghi vấn nên đã tiếp cận ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe gắn máy do Bùi Văn Thái (sinh năm 1998, thường trú khóm Vĩnh Phước 1, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) điều khiển có chở 600 chai dầu sâm, 24 chai sữa tắm, 90 hộp nhang muỗi và 72 chai dầu cù là. Tổng trị giá tang vật gần 30 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Bùi Văn Thái không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa nêu trên.

Qua lời khai ban đầu, Bùi Văn Thái khai nhận mua số hàng hóa nói trên của 1 người đàn ông tên Phương ở ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình vận chuyển về thị trấn An Phú, huyện An Phú để bán kiếm lời.

Đối tượng Huỳnh Thanh Dũng (giữa) cùng tang vật. Ảnh: Tuấn Kiệt

Tiếp đó, vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 1/2, tại khu vực mương Thốt Nốt (khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc), tổ công tác gồm Đội đặc nhiệm, Phòng PCMT&TP chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn tuần tra, mật phục chống buôn lậu. Qua đó, đã phát hiện 1 đối tượng đang điều khiển xe gắn máy chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành truy đuổi và bắt được đối tượng Huỳnh Thanh Dũng (sinh năm 1986, thường trú khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Qua kiểm tra trên phương tiện do Dũng điều khiển có chở 4 bọc nilon màu đen bên trong có chứa 1.000 bao thuốc lá ngoại. Trị giá tang vật khoảng 15 triệu đồng.

Hiện, 2 vụ việc được bàn giao cho Đồn Biên phòng Nhơn Hội và Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Chiến Khu

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bdbp-an-giang-lien-tiep-bat-2-vu-van-chuyen-so-luong-lon-hang-hoa-nhap-lau-post472298.html