Bát Tràng phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, phòng chống sốt xuất huyết
Ngày 4-10, UBND xã Bát Tràng tổ chức lễ phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phòng chống sốt xuất huyết.


Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Phương Lộc
Tại lễ phát động, Chủ tịch UBND xã Bát Tràng Hoàng Tiến Dũng nhấn mạnh, vừa qua tại các thôn của xã Bát Tràng cũ đã xuất hiện các ổ dịch, tuy lực lượng y tế xã đã kiểm soát được tình hình, nhưng cũng cho thấy nguy cơ cao bùng phát dịch quay trở lại.
Với tinh thần “không có bọ gậy, không có sốt xuất huyết”, UBND xã Bát Tràng kêu gọi toàn thể nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Mỗi người dân cần trở thành một tuyên truyền viên, một “chiến sĩ” trong công tác diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy; duy trì thường xuyên các đợt tổng vệ sinh môi trường, giữ vững phong trào “Nhà sạch, ngõ sạch, môi trường sạch”.

Lực lượng xung kích xã Bát Tràng ra tuyên truyền phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: Phương Lộc
Lực lượng y tế xã tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch; các tổ dân phố, đoàn thể huy động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia cùng cộng đồng; mỗi cơ quan, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn cần nêu cao trách nhiệm, chủ động phối hợp phòng, chống dịch bệnh.
Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân xã Bát Tràng đồng loạt tham gia quét dọn, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, lật úp dụng cụ chứa nước…, nhằm loại bỏ các ổ bọ gậy, không để muỗi truyền bệnh có điều kiện phát sinh.



Lãnh đạo xã Bát Tràng và lực lượng xung kích đi kiểm tra địa bàn, tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: Phương Lộc
Đội xung kích diệt bọ gậy của xã cũng phối hợp cùng các thôn tổ chức đến từng hộ dân để hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết
Ngoài ra, công tác tuyên truyền lưu động bằng loa truyền thanh, phát tờ rơi, tổ chức sinh hoạt cộng đồng cũng được xã đẩy mạnh, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết và tầm quan trọng của việc chủ động phòng ngừa.