Bất ổn an ninh chưa 'buông tha' Mexico, tân Thị trưởng bị sát hại sau bầu cử

Ngày 17/6, Văn phòng Công tố (FGE) bang miền Nam Guerrero của Mexico cho biết, ông Salvador Villalva Flores, vừa được bầu làm Thị trưởng thành phố Copala hồi đầu tháng, đã bị sát hại vào rạng sáng cùng ngày.

Bất ổn an ninh trong bầu cử vẫn tiếp diễn tại Mexico cho dù cuộc tổng tuyển cử đã kết thúc gần nửa tháng. (Nguồn: Torizone)

Bất ổn an ninh trong bầu cử vẫn tiếp diễn tại Mexico cho dù cuộc tổng tuyển cử đã kết thúc gần nửa tháng. (Nguồn: Torizone)

Thông cáo của FGE Guerrero cho biết, vụ việc xảy ra trên tuyến đường cao tốc liên bang Acapulco- Pinotepa Nacional, khi ông Villalva Flores trên xe buýt trở về từ cuộc họp với Bộ Hải quân Mexico (Semar) ở thành phố Mexico City.

Vụ tấn công khiến Thị trưởng đắc cử Villalva Flores thiệt mạng tại chỗ và một phụ nữ chưa rõ danh tính bị thương. Ông Villalva Flores từng là thuyền trưởng thuộc lực lượng hải quân Mexico và là ứng viên tranh cử của đảng Mexico Avanza.

Theo quy định, ông Flores được binh sỹ Vệ binh quốc gia bảo vệ trong các chuyến công tác, song lực lương này đã không đi cùng ông trong chuyến đi tới thành phố Mexico City vừa qua.

FGE Guerro cho biết, ngay sau khi vụ sát hại xảy ra, các đặc vụ đã đến hiện trường để đưa người phụ nữ bị thương tới bệnh viện, đồng thời điều tra và truy tìm thủ phạm.

Trên mạng xã hội, Thống đốc bang Guerrero Evelyn Salgado đã chia buồn với gia đình nạn nhân và lên án gay gắt hành vi hèn hạ nhằm vào Thị trưởng đắc cử Villalva Flores.

Trong cuộc bầu cử hôm 2/6, ông Villalva Flores đã giành được 39,53% số phiếu ủng hộ tranh cử chức Thị trưởng thành phố Copala, bang Guerrero, tương đương 2.819 phiếu bầu. Đứng vị trí thứ 2 là ông José Luis Chávez Ventura thuộc Phong trào Tái thiết quốc gia (Morena), với 34,27%.

Ông Villalva quyết định tranh cử vị trí trên sau vụ bắt cóc và sát hại nhằm vào người bạn của ông, ứng cử viên Jesús González Ríos thuộc đảng Sinh thái Xanh Mexico, cũng tranh cử vị trí này, hôm 2/6.

Bất ổn an ninh ở Mexico đã diễn ra xuyên suốt quãng thời gian trước, trong và sau tổng tuyển cử 2024, với hàng loạt cuộc ám sát. Sự kiện bầu cử có quy mô lớn nhất trong lịch sử quốc gia Mỹ Latinh này chứng kiến hàng chục ứng cử viên tranh cử các vị trí trong chính quyền địa phương thiệt mạng.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bat-on-an-ninh-chua-buong-tha-mexico-tan-thi-truong-bi-sat-hai-sau-bau-cu-275373.html