Bắt nhịp thời cơ, vươn tầm phát triển

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong thời điểm mang ý nghĩa chiến lược, khi mà 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông vừa chính thức hợp nhất.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong thời điểm mang ý nghĩa chiến lược, khi mà 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông vừa chính thức hợp nhất.

Sự kiện này không chỉ tạo nên một thực thể hành chính kinh tế mới với quy mô lớn hơn, mà còn mở ra một không gian phát triển toàn diện, giàu tiềm năng. Trên nền tảng mới, Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là cột mốc đánh dấu khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới. Đây là thời điểm để tỉnh Lâm Đồng bắt nhịp với thời cơ lịch sử, phát huy thế mạnh tổng hợp, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước khẳng định vai trò và vị thế của mình trong khu vực và trên bản đồ phát triển chung của cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Lịch sử đang trao cho tỉnh Lâm Đồng mới cơ hội chưa từng có để phát triển

Tổng Bí thư Tô Lâm: Lịch sử đang trao cho tỉnh Lâm Đồng mới cơ hội chưa từng có để phát triển

Ngày 30/6/2025, sự kiện công bố hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông đã đánh dấu một bước ngoặt mang tính đột phá trong tư duy phát triển vùng. Không chỉ đơn thuần là sự sắp xếp lại địa giới hành chính, đây là quyết sách chiến lược nhằm tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng tích hợp đồng bộ, hiệu quả; tạo tiền đề để khai mở những động lực tăng trưởng mới, phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững trong kỷ nguyên hội nhập và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao các nghị quyết, quyết định của Trung ương cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao các nghị quyết, quyết định của Trung ương cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng

Với diện tích hơn 24.000 km² lớn nhất cả nước và dân số gần 3,9 triệu người, Lâm Đồng mới mang tầm vóc của một địa phương trung tâm, hội tụ đầy đủ tiềm năng, lợi thế và nội lực để trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Quang cảnh buổi làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và Thường trực Tỉnh ủy 2 tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông sáng 9/6 tại TP Đà Lạt

Quang cảnh buổi làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và Thường trực Tỉnh ủy 2 tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông sáng 9/6 tại TP Đà Lạt

Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng khẳng định: Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông là những vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đậm đà bản sắc dân tộc, đang nỗ lực phát triển, đổi mới toàn diện và khẳng định vị trí ngày càng quan trọng trong không gian phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Các đồng chí lãnh đạo 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận chào đón đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trước buổi làm việc tại tỉnh Lâm Đồng sáng 9/6

Các đồng chí lãnh đạo 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận chào đón đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trước buổi làm việc tại tỉnh Lâm Đồng sáng 9/6

3 địa phương với ba đặc điểm riêng biệt nhưng đang hội tụ và gắn kết chặt chẽ trong một chỉnh thể thống nhất về không gian địa lý, lịch sử văn hóa và khát vọng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng về tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng về tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chính khát vọng vươn lên và tinh thần dấn thân, không lùi bước trước những khó khăn là động lực nội sinh mạnh mẽ nhất để cùng nhau bước vào một giai đoạn phát triển mới, với một mô hình tổ chức mới, quy mô lớn hơn, hiệu quả hơn, hiện đại và phù hợp hơn với những yêu cầu của phát triển bền vững trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, chuyển đổi số và kinh tế xanh.

Phó Thủ tướng trao đổi, hỏi han người dân đến làm thủ tục giấy tờ đất đai tại của đơn vị hành chính mới tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Phó Thủ tướng trao đổi, hỏi han người dân đến làm thủ tục giấy tờ đất đai tại của đơn vị hành chính mới tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Trong khí thế hợp nhất, bộ máy chính quyền hai cấp sau sắp xếp đã nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động hiệu quả.

Toàn bộ cán bộ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đắk Sắk theo một hàng dọc

Toàn bộ cán bộ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đắk Sắk theo một hàng dọc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tà Đùng giải quyết thủ tục hồ sơ cho người dân tại địa bàn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tà Đùng giải quyết thủ tục hồ sơ cho người dân tại địa bàn

Tỉnh Lâm Đồng với không gian phát triển mới sau khi hợp nhất từ 3 tỉnh, đặt ra tầm nhìn chiến lược là trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước; hướng đến mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, kiến tạo một miền đất đáng sống, xanh, thân thiện và nghĩa tình.

Trong ngày 21/8, Đoàn Công tác của Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đi kiểm tra nhiều địa phương phía Tây

Trong ngày 21/8, Đoàn Công tác của Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đi kiểm tra nhiều địa phương phía Tây

Từ tầm nhìn đó, Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I đã đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030, đó chính là: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo phát triển toàn diện, lấy ổn định làm nền tảng để phát triển, lấy phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, lấy hạnh phúc và ấm no của Nhân dân là mục tiêu phấn đấu; đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng mới của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cảng Phan Thiết

Cảng Phan Thiết

Để mục tiêu đó đi vào cuộc sống, giai đoạn 2025-2030, Lâm Đồng đã định hướng phát triển theo hướng đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân làm động lực chính. Quá trình này sẽ dựa trên ba trụ cột kinh tế trọng yếu. Đó là, phát triển nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao và bảo vệ hệ sinh thái; lấy công nghiệp chế biến sâu khoáng sản và năng lượng sạch làm động lực tăng trưởng chính.

Đồng thời, đưa dịch vụ du lịch chất lượng cao trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thực hiện đồng thời ba đột phá chiến lược, đó là: Huy động tối đa nguồn lực để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hạ tầng giao thông chiến lược kết nối liên vùng và hạ tầng số; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, trọng dụng người tài, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Mục tiêu cao nhất đó là: “xây dựng và phát triển toàn diện tỉnh Lâm Đồng, lấy hạnh phúc và ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”. Mọi chủ trương, chính sách, mọi nỗ lực phát triển kinh tế đều phải hướng đến mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Theo đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, 3 yếu tố cốt lõi mà lâm đồng xác định trong nhiệm kỳ mới gồm: Đảng lãnh đạo - Chính quyền kiến tạo phát triển - Nhân dân và doanh nghiệp hành động. Khi cấp ủy, tổ chức Đảng đưa ra được những quyết sách đột phá, Chính quyền kiến tạo được môi trường phát triển thông thoáng, minh bạch, thì người dân và doanh nghiệp sẽ thực sự trở thành “chủ thể của sự phát triển”, giải phóng mọi nguồn lực để đưa Lâm Đồng bứt phá vươn lên, nâng tầm vị thế”.

Tại Đại hội lần này, các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 đã được “lượng hóa” một cách rõ ràng, đóng vai trò là “thước đo” cho quá trình triển khai các bước tiếp theo, gắn liền với những đột phá chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm, thiết thực.

Các ngành, lĩnh vực và địa phương trong tỉnh đã xác định rõ định hướng phát triển, đồng thời đề ra giải pháp cụ thể, sát với thực tiễn. Tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành đang tạo nên khí thế hành động thống nhất, quyết liệt. Tất cả cùng hướng tới mục tiêu chung: chuyển hóa các mục tiêu thành kết quả cụ thể, thúc đẩy những chuyển biến tích cực, toàn diện và bền vững trên phạm vi toàn tỉnh.

Tiết mục tại Chương trình "Tự hào Tổ quốc tôi" do Tỉnh ủy - HĐND - UBND UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Tiết mục tại Chương trình "Tự hào Tổ quốc tôi" do Tỉnh ủy - HĐND - UBND UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Các giải chạy thu hút hàng ngàn người dân tham gia quanh hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Các giải chạy thu hút hàng ngàn người dân tham gia quanh hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Làng văn hóa truyền thống dân tộc K'Ho - nơi bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Làng văn hóa truyền thống dân tộc K'Ho - nơi bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Việc đầu tư các dự án nhà ở xã hội tại trung tâm tỉnh Lâm Đồng (Trong ảnh là một góc Đà Lạt) và cơ chế hỗ trợ phù hợp sẽ giúp cho cán bộ, công chức có thể tiếp cận nơi ở ổn định, yên tâm công tác

Việc đầu tư các dự án nhà ở xã hội tại trung tâm tỉnh Lâm Đồng (Trong ảnh là một góc Đà Lạt) và cơ chế hỗ trợ phù hợp sẽ giúp cho cán bộ, công chức có thể tiếp cận nơi ở ổn định, yên tâm công tác

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đi thăm công ty sản xuất giày ở Khu công nghiệp Hàm Kiệm II

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đi thăm công ty sản xuất giày ở Khu công nghiệp Hàm Kiệm II

Những quyết sách lớn đang được chuẩn bị kỹ lưỡng, với mục tiêu đến năm 2030, cùng các đột phá chiến lược được xác định cụ thể. Niềm tin của Nhân dân đang hòa quyện cùng ý chí của Đảng, tạo nên thời cơ lịch sử để Lâm Đồng vươn mình bứt phá - không còn chỉ là vùng đất giàu tiềm năng, mà sẽ khẳng định vị thế mới trong khu vực và cả nước.

Nông nghiệp tuần hoàn đang trở thành chiến lược phát triển bền vững tại Lâm Đồng

Nông nghiệp tuần hoàn đang trở thành chiến lược phát triển bền vững tại Lâm Đồng

Người lao đông trong các hợp tác xã

Người lao đông trong các hợp tác xã

Du khách vui chơi, tắm biển ở bãi Đá Ông Địa

Du khách vui chơi, tắm biển ở bãi Đá Ông Địa

Cảng vận tải Phan Thiết có nhiều tàu cao tốc đưa du khách và nhân dân ra Phú Quý

Cảng vận tải Phan Thiết có nhiều tàu cao tốc đưa du khách và nhân dân ra Phú Quý

Đây không chỉ là đích đến phát triển, mà là triết lý hành động, là cam kết chính trị sâu sắc của Đảng bộ tỉnh trước Nhân dân - cam kết cùng nhau kiến tạo một Lâm Đồng mới: bền vững, bản sắc, giàu bản lĩnh, xứng đáng là cực tăng trưởng năng động trong thời kỳ vươn mình của đất nước.

Nội dung: Thanh Nhàn

Ảnh: Chính Thành - Ngọc Lân

Trình bày: Nguyệt Nga

Bài có sử dụng một số hình ảnh từ tư liệu

Dương Thị Nguyệt Nga

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/bat-nhip-thoi-co-vuon-tam-phat-trien-395013.html