Bất ngờ: Ukraine khiếp sự xe phá mìn Nga hơn cả xe tăng chủ lực

Các phương tiện phá mìn và bắc cầu của công binh Nga, đang áp sát biên giới Ukraine; mặc dù không phải là vũ khí, nhưng lại khiến Ukraine sợ hơn cả xe tăng.

Cách đây vài giờ, người dân Nga đã thấy các phương tiện phi chiến đấu, đang di chuyển về phía biên giới Ukraine; sự xuất hiện của những phương tiện này gần biên giới Ukraine, khiến Quân đội Ukraine hoảng sợ hơn cả sự xuất hiện của xe tăng và pháo phản lực phóng loạt (KLRS).

Cách đây vài giờ, người dân Nga đã thấy các phương tiện phi chiến đấu, đang di chuyển về phía biên giới Ukraine; sự xuất hiện của những phương tiện này gần biên giới Ukraine, khiến Quân đội Ukraine hoảng sợ hơn cả sự xuất hiện của xe tăng và pháo phản lực phóng loạt (KLRS).

Vậy đây là thiết bị quân sự gì mà khiến lực lượng Quân đội Ukraine phải lo lắng? Hóa ra đó là những khí tài công binh, có khả năng đột phá qua các chướng ngại vật tự nhiên và nhân tạo như bãi mìn, hàng rào dây thép gai...

Vậy đây là thiết bị quân sự gì mà khiến lực lượng Quân đội Ukraine phải lo lắng? Hóa ra đó là những khí tài công binh, có khả năng đột phá qua các chướng ngại vật tự nhiên và nhân tạo như bãi mìn, hàng rào dây thép gai...

Trên đoạn video được người đi đường quay lại và đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy những phương tiện công binh là cầu cơ giới hạng nặng TMM-3M2, xe công binh hạng nặng IMR-2M và đặc biệt là xe phá mình UR-77, được vận chuyển bằng đường sắt.

Trên đoạn video được người đi đường quay lại và đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy những phương tiện công binh là cầu cơ giới hạng nặng TMM-3M2, xe công binh hạng nặng IMR-2M và đặc biệt là xe phá mình UR-77, được vận chuyển bằng đường sắt.

Theo đại diện của Quân đội Ukraine cho biết, những thiết bị kỹ thuật quân sự này, có thể được sử dụng để vượt qua các chướng ngại vật khác nhau, được cho là để giúp Quân đội Nga xâm lược miền nam Ukraine và Donbass.

Theo đại diện của Quân đội Ukraine cho biết, những thiết bị kỹ thuật quân sự này, có thể được sử dụng để vượt qua các chướng ngại vật khác nhau, được cho là để giúp Quân đội Nga xâm lược miền nam Ukraine và Donbass.

Trước đó, một đoàn tàu với các phương tiện rà phá bom mìn UR-77, đã được nhìn thấy đi theo hướng biên giới Ukraine, mà theo quân đội Ukraine, nó cũng có thể được sử dụng để vượt qua các bãi mìn được triển khai ở biên giới với Nga.

Trước đó, một đoàn tàu với các phương tiện rà phá bom mìn UR-77, đã được nhìn thấy đi theo hướng biên giới Ukraine, mà theo quân đội Ukraine, nó cũng có thể được sử dụng để vượt qua các bãi mìn được triển khai ở biên giới với Nga.

Tại sao những thiết bị công binh lại gây nỗi hoảng loạn thực sự ở Kiev, mặc dù những phương tiện này không phải là vũ khí chiến đấu; trước hết thiết bị rà phá bom mìn UR-77 thực sự là phương tiện không thể thiếu, để bộ binh và xe tăng có thể vượt qua các khu vực được bố trí mìn dày đặc của đối phương.

Tại sao những thiết bị công binh lại gây nỗi hoảng loạn thực sự ở Kiev, mặc dù những phương tiện này không phải là vũ khí chiến đấu; trước hết thiết bị rà phá bom mìn UR-77 thực sự là phương tiện không thể thiếu, để bộ binh và xe tăng có thể vượt qua các khu vực được bố trí mìn dày đặc của đối phương.

Xe thiết giáp phá mìn UR-77 là xe công binh phá bom mìn, mở cửa mở và hành lang đi qua các bãi mìn phức tạp của đối phương. Tổ hợp được lắp đặt trên xe thiết giáp 2S1 “Gvozdika” và được đưa vào biên chế trong quân đội Liên Xô từ năm 1978, thay thế cho xe phá mìn UR-67. Hiện đã được Quân đội Nga nâng cấp nhiều lần.

UR-77 có khả năng mở cửa mở và hành lang đi qua các trận địa mìn trong chiến đấu. Hành lang mà một lần xe UR-77 thực hành hỏa lực, qua các trận địa mìn của đối phương có chiều rộng 6 mét, chiều dài khoảng từ 80 đến 90 m.

UR-77 có thể phá hủy tất cả các loại mìn chống bộ binh, có trên trận địa, bao gồm cả các loại mìn đè nổ М14 của Mỹ, tạo thành một hành lang rộng đến 14 m, chiều dài theo dây lượng nổ mà xe phóng ra.

UR-77 có thể phá hủy tất cả các loại mìn chống bộ binh, có trên trận địa, bao gồm cả các loại mìn đè nổ М14 của Mỹ, tạo thành một hành lang rộng đến 14 m, chiều dài theo dây lượng nổ mà xe phóng ra.

Phương pháp phá mìn chủ yếu là kích nổ các loại mìn, bằng sóng xung kích của các vụ nổ liên tiếp của các dây nổ thường và lượng nổ nhiệt áp, tác động lên các bộ phận kích nổ của mìn.

Phương pháp phá mìn chủ yếu là kích nổ các loại mìn, bằng sóng xung kích của các vụ nổ liên tiếp của các dây nổ thường và lượng nổ nhiệt áp, tác động lên các bộ phận kích nổ của mìn.

Trước đây, lượng nổ thông thường không phá được các loại mìn hai lần đè nổ như mìn ТМ-62 (dùng bộ phận kích nổ МVD-62) hoặc mìn Mk7 (với bộ phận kích nổ № 5 Mk4), mìn đè nổ chống bộ binh, hay kích nổ được các loại mìn sử dụng bộ phận kích nổ bằng từ trường, địa chấn và hồng ngoại. Nhưng với lượng nổ nhiệt áp, đảm bảo gây nổ toàn bộ.

Trước đây, lượng nổ thông thường không phá được các loại mìn hai lần đè nổ như mìn ТМ-62 (dùng bộ phận kích nổ МVD-62) hoặc mìn Mk7 (với bộ phận kích nổ № 5 Mk4), mìn đè nổ chống bộ binh, hay kích nổ được các loại mìn sử dụng bộ phận kích nổ bằng từ trường, địa chấn và hồng ngoại. Nhưng với lượng nổ nhiệt áp, đảm bảo gây nổ toàn bộ.

Để mở hành lang qua các bãi mìn, UR-77 sẽ tiến đến cách bãi mìn từ 200-500 mét (350 mét đối với dây truyền nổ SPD-67). Kíp xe sẽ xác định khoảng cách đến bãi mìn và tiến hành phóng lượng nổ; tên lửa bay theo hướng xác định và kéo theo cáp điện với các lượng nổ.

Để mở hành lang qua các bãi mìn, UR-77 sẽ tiến đến cách bãi mìn từ 200-500 mét (350 mét đối với dây truyền nổ SPD-67). Kíp xe sẽ xác định khoảng cách đến bãi mìn và tiến hành phóng lượng nổ; tên lửa bay theo hướng xác định và kéo theo cáp điện với các lượng nổ.

Sau khi tên lửa đến khoảng cách nhất định, được xác định bởi cáp hãm, các lượng nổ sẽ rơi xuống bãi mìn và cắt động cơ tên lửa kéo. Lái xe sẽ lùi xe lại để kéo thẳng cáp nổ, trưởng xe kích nổ dây nổ và cắt cáp hãm; toàn bộ quá trình phá nổ kéo dài từ 3-5 phút.

Sau khi tên lửa đến khoảng cách nhất định, được xác định bởi cáp hãm, các lượng nổ sẽ rơi xuống bãi mìn và cắt động cơ tên lửa kéo. Lái xe sẽ lùi xe lại để kéo thẳng cáp nổ, trưởng xe kích nổ dây nổ và cắt cáp hãm; toàn bộ quá trình phá nổ kéo dài từ 3-5 phút.

Nếu tình huống xung đột xảy ra, phía Ukraine sẵn sàng triển khai các bãi mìn bằng phương pháp rải mìn nhanh, nhằm ngăn chặn đà tiến công của Quân đội Nga; nhưng với sự trợ giúp của các thiết bị phá mìn UR-77, các cánh quân Nga có thể dễ dàng vượt qua.

Nếu tình huống xung đột xảy ra, phía Ukraine sẵn sàng triển khai các bãi mìn bằng phương pháp rải mìn nhanh, nhằm ngăn chặn đà tiến công của Quân đội Nga; nhưng với sự trợ giúp của các thiết bị phá mìn UR-77, các cánh quân Nga có thể dễ dàng vượt qua.

Hiện vẫn chưa rõ địa điểm chính xác địa điểm của đoàn tàu chở thiết bị phá mìn UR-77 sẽ đến; tuy nhiên theo nguồn tin của người công bố đoạn video, khẳng định rằng đoàn tàu đang di chuyển về phía biên giới Ukraine.

Hiện vẫn chưa rõ địa điểm chính xác địa điểm của đoàn tàu chở thiết bị phá mìn UR-77 sẽ đến; tuy nhiên theo nguồn tin của người công bố đoạn video, khẳng định rằng đoàn tàu đang di chuyển về phía biên giới Ukraine.

Xét đến thời điểm hiện tại, đã có hơn một nghìn đơn vị thiết bị quân sự của Quân đội Nga ở gần biên giới Ukraine; sự xuất hiện của các thiết bị công binh ở khu vực này, đã gây ra sự hoảng loạn nghiêm trọng trong giới chỉ huy Quân đội Ukraine.

Xét đến thời điểm hiện tại, đã có hơn một nghìn đơn vị thiết bị quân sự của Quân đội Nga ở gần biên giới Ukraine; sự xuất hiện của các thiết bị công binh ở khu vực này, đã gây ra sự hoảng loạn nghiêm trọng trong giới chỉ huy Quân đội Ukraine.

Video về sức công phá của xe phá mìn UR-77 của Quân đội Nga.

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/bat-ngo-ukraine-khiep-su-xe-pha-min-nga-hon-ca-xe-tang-chu-luc-1633075.html