Bật mí bí mật của nữ khách trọ nói giọng miền Nam

Cuối tháng 5-2020, trong khi những người cùng khu trọ tại P. Điện Ngọc (TX Điện Bàn, Quảng Nam) tất bật trở guồng quay công việc sau thời gian giãn cách xã hội thì người phụ nữ nói giọng miền Nam đang thuê trọ tại đây lại rất thong dong. Ban ngày, người phụ nữ này chỉ ở nhà đi chợ, nấu ăn cho đến khi trời sập tối mới bước ra khỏi phòng trọ, đi đâu không rõ.

Cuối tháng 5-2020, trong khi những người cùng khu trọ tại P. Điện Ngọc (TX Điện Bàn, Quảng Nam) tất bật trở guồng quay công việc sau thời gian giãn cách xã hội thì người phụ nữ nói giọng miền Nam đang thuê trọ tại đây lại rất thong dong. Ban ngày, người phụ nữ này chỉ ở nhà đi chợ, nấu ăn cho đến khi trời sập tối mới bước ra khỏi phòng trọ, đi đâu không rõ.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hương cùng tang vật.

Những biểu hiện sinh hoạt bất thường của người phụ nữ này được quần chúng mật báo cho các trinh sát (TS) Đội Cảnh sát kinh tế- ma túy CATX Điện Bàn. Tiến hành theo dõi, các TS phát hiện hành tung của người phụ nữ trung niên này có nhiều điều mờ ám. Cụ thể, về thời gian di chuyển gần như không theo một quy luật nào cả; thường xuyên gặp gỡ các đối tượng xấu thuộc diện quản lý của cơ quan CA...

Xác minh về lai lịch, người phụ nữ này có tên, họ đầy đủ là Nguyễn Thị Thanh Hương (1975, HKTT tại P. Bình Lạc, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) vừa chuyển đến địa bàn P. Điện Ngọc sinh sống nên chưa có việc làm ổn định. Mặc dù không có việc làm nhưng bà Hương tỏ ra hào phóng trong việc chi tiêu, thường xuyên di chuyển từ Quảng Nam vào TP Hồ Chí Minh và ngược lại. Với những bất minh này, lãnh đạo CATX Điện Bàn yêu cầu các TS Cảnh sát kinh tế- ma túy áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ hành vi vi phạm.

Qua theo dõi, các TS đã xác định: đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hương là đầu mối chuyên cung cấp ma túy tổng hợp, ma túy đá cho các con nghiện tại địa bàn các phường thuộc vùng Đông của TX Điện Bàn. Tuy nhiên, để bắt quả tang đối tượng đang thực hiện hành vi vi phạm là điều cực kỳ khó khăn. Vì Nguyễn Thị Thanh Hương rất ma mãnh, sử dụng nhiều thủ đoạn để đối phó lực lượng CA, như: địa điểm giao dịch thường xuyên được thay đổi, quá trình mua bán diễn ra giữa đêm tối, không có thời gian cố định hoặc nơi nhận tiền và giao hàng là hai điểm khác nhau.

Trước tình hình đó, các TS phải ngày đêm bám sát đối tượng đến đầu tháng 6-2020, thì nhận tin báo: Nguyễn Thị Thanh Hương vừa từ Điện Bàn vào TP Hồ Chí Minh nhưng không trả chìa khóa phòng trọ cho chủ nhà. Nhận định trong thời gian ngắn đối tượng sẽ quay trở lại nên lãnh đạo CATX Điện Bàn yêu cầu các TS mật phục, đón lõng. Khoảng 17 giờ ngày 4-6-2020, phát hiện đối tượng trở về phòng trọ, các TS Đội Cảnh sát kinh tế- ma túy CATX Điện Bàn bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính. Tại đây, các TS phát hiện, thu giữ 1 gói ni-lông chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng, 2 gói ni-lông chứa 80 viên nén màu xanh hình tam giác.

Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Thị Thanh Hương: chất rắn màu trắng là ma túy đá và viên nén màu xanh là ma túy kẹo. Ngoài ra, bản thân là con nghiện ma túy lâu năm, để có ma túy để sử dụng Hương sử dụng chiêu “lấy mỡ nó rán nó” là mua ma túy về bán lẻ cho con nghiện để lấy lãi. Tuy nhiên, hành vi này bị CATP Hồ Chí Minh phát hiện nên Hương chuyển địa điểm về Quảng Nam tiếp tục thực hiện hành vi mua bán ma túy.

Đại tá Lê Trung Hai- Trưởng CATX Điện Bàn, cho biết: do số lượng công nhân làm việc tại KCN Điện Nam-Điện Ngọc khá đông nên tình hình ANTT tại đây khá phức tạp, nhất là tội phạm về ma túy. Do đó, việc triệt xóa tụ điểm gieo rắc “cái chết trắng” do Nguyễn Thị Thanh Hương cầm đầu là chiến công lớn của lực lượng Cảnh sát kinh tế - ma túy CATX Điện Bàn, đã góp phần làm ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_226306_bat-mi-bi-mat-cua-nu-khach-tro-noi-giong-mien-nam.aspx