Barclays nối gót HSBC rút khỏi Liên minh Ngân hàng Net Zero

Barclays vừa thông báo rút khỏi Liên minh Ngân hàng Không phát thải ròng (Net Zero Banking Alliance – NZBA), trở thành ngân hàng lớn thứ hai của Anh rút khỏi sáng kiến do Liên hợp quốc hậu thuẫn, sau HSBC. Quyết định này nối dài làn sóng rút lui khỏi NZBA của hàng loạt ngân hàng lớn trên thế giới, giữa bối cảnh áp lực chính trị gia tăng đối với các cam kết môi trường của ngành tài chính.

Barclays nối gót HSBC rút khỏi Liên minh Ngân hàng Net Zero. Ảnh: Minh họa

Barclays nối gót HSBC rút khỏi Liên minh Ngân hàng Net Zero. Ảnh: Minh họa

Barclays lý giải việc rút lui là do “sự ra đi của phần lớn các ngân hàng toàn cầu khiến tổ chức không còn đủ thành viên để hỗ trợ quá trình chuyển đổi của chúng tôi”. Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn tái khẳng định cam kết trở thành ngân hàng phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và tiếp tục theo đuổi mục tiêu huy động 1.000 tỉ đô la tài chính bền vững đến năm 2030. Tính đến giữa năm 2025, Barclays đã huy động được hơn 220 tỉ đô la và riêng năm 2024 ghi nhận khoảng 660 triệu đô la doanh thu từ hoạt động tài chính bền vững.

Trong tuyên bố, Barclays khẳng định vẫn tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp, thông qua tài trợ và hỗ trợ phát triển công nghệ khí hậu, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng.

Trước Barclays, HSBC cũng đã rút khỏi NZBA vào tháng 7-2025, dù ngân hàng này là thành viên sáng lập của liên minh từ năm 2021.

Động thái rút lui của hai ngân hàng lớn của Anh diễn ra sau làn sóng rời bỏ NZBA của các ngân hàng Mỹ, Canada và châu Á. Goldman Sachs là ngân hàng Mỹ đầu tiên rút khỏi liên minh, kế tiếp là các ngân hàng lớn trên Phố Wall. Từ tháng 1-2025, các ngân hàng hàng đầu Canada cũng lần lượt tuyên bố rút lui. Gần đây nhất là Macquarie (Úc) và Sumitomo Mitsui (Nhật Bản).

Áp lực chính trị được cho là nguyên nhân chính khiến nhiều ngân hàng rút khỏi các sáng kiến khí hậu. Các tổ chức tài chính bị cảnh báo có thể vi phạm pháp luật nếu tham gia các liên minh như NZBA, và có nguy cơ bị loại khỏi các hợp đồng công.

Đáng chú ý, vào tháng 4-2025, NZBA đã điều chỉnh nguyên tắc hoạt động theo hướng "mềm hóa", trong đó loại bỏ yêu cầu bắt buộc các ngân hàng phải điều chỉnh hoạt động tài chính phù hợp mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt toàn cầu ở 1,5°C. Dù vậy, các thay đổi này vẫn không đủ giữ chân nhiều thành viên cốt cán.

Trước thông tin Barclays và HSBC rút lui, người phát ngôn NZBA cho biết liên minh vẫn kiên định mục tiêu hỗ trợ các ngân hàng giảm phát thải và thúc đẩy tài chính chuyển đổi. NZBA hiện là sáng kiến toàn cầu lớn nhất dành riêng cho ngành ngân hàng trong lĩnh vực khí hậu, và đang cung cấp các công cụ hỗ trợ thiết thực cho các thành viên còn lại.

Theo ESGToday

Kỳ Anh

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/barclays-noi-got-hsbc-rut-khoi-lien-minh-ngan-hang-net-zero/