Bảo Yên: Mô hình trồng chuối bước đầu mang lại hiệu quả
Thời gian qua, xã Bảo Yên đã triển khai đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, tập trung nguồn lực vào các giải pháp thiết thực nhằm đa dạng hóa sinh kế và phát triển sản xuất nông nghiệp. Những nỗ lực này đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân địa phương.
Từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước cùng với sự đồng lòng, nỗ lực của cộng đồng, nhiều mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện từng vùng đã được hình thành và phát triển mạnh mẽ. Các mô hình này không chỉ tạo thu nhập ổn định cho bà con, mà còn thay đổi tư duy sản xuất, từ phương thức canh tác truyền thống sang cách làm hiện đại, hiệu quả và bền vững hơn.
Một trong những mô hình tiêu biểu tại xã Bảo Yên chính là mô hình trồng chuối tiêu hồng. Đây là loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương, đồng thời có giá trị kinh tế cao.

Cấp giống cây chuối cho các hộ dân tham gia dự án.
Gia đình chị Tiện Thị Phiên, thôn Chom là một trong những hộ đầu tiên tham gia mô hình liên kết với doanh nghiệp trồng chuối tiêu hồng. Tham gia mô hình, gia đình được hỗ trợ giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc. Thời tiết thuận lợi, ngay vụ đầu tiên, 1 ha chuối đã mang lại cho gia đình chị Phiên nguồn thu hơn 20 triệu đồng. Nhận thấy hiệu quả thiết thực từ cây trồng này, gia đình đã tiếp tục mở rộng thêm diện tích và hy vọng sẽ tiếp tục thu được thành quả vào vụ chuối cuối năm nay.
Chị Tiện Thị Phiên cho biết: Cây chuối tiêu hồng dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, quả chuối lại cho thu hoạch vào dịp cuối năm nên tiêu thụ thuận lợi.

Cây chuối phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương.
Với 2 ha trồng chuối tiêu hồng, gia đình chị Vi Thị Hiền, thôn Lự là hộ dân có diện tích lớn nhất tham gia mô hình liên kết với doanh nghiệp. Chị Vi Thị Hiền chia sẻ: Tham gia mô hình trồng chuối tiêu hồng, người dân được hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm nên bà con rất yên tâm sản xuất.
Dự án “Xây dựng mô hình liên kết sản xuất chuối theo chuỗi giá trị phục vụ xuất khẩu tại một số tỉnh phía Bắc năm 2025 tại xã Bảo Yên” được thực hiện tại 5 hộ dân với diện tích 5 ha. Tham gia dự án, người dân được hỗ trợ cây giống, còn lại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, túi bao buồng, nhân công... do các hộ dân đối ứng.
Toàn bộ sản phẩm thu hoạch sẽ được Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Nông cam kết thu mua theo giá thị trường. Khi giá cả biến động, Hợp tác xã sẽ điều chỉnh phù hợp, theo hướng có lợi nhất cho người dân. Hiện nay, cây chuối đang được các hộ dân chăm sóc với sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, năm nay thời tiết thuận lợi, cây chuối sinh trưởng, phát triển tốt, ra quả đều đẹp.

Mô hình trồng chuối góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân, chuyển từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa.
Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao thu nhập, mô hình trồng chuối tiêu hồng còn giúp thay đổi nhận thức của người dân về phát triển kinh tế nông nghiệp. Người dân bắt đầu chú trọng hơn đến việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết tiêu thụ sản phẩm, từ đó xây dựng chuỗi giá trị bền vững.
Theo bà Nguyễn Thị Hải Yến - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp khu vực Bảo Yên, mô hình này trở thành điểm sáng trong phát triển sinh kế và giảm nghèo bền vững, mang lại thu nhập ổn định cho người dân, đồng thời góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân, chuyển từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa.
Khi mối liên kết bền vững với doanh nghiệp được hình thành, người dân có điều kiện trao đổi kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và liên kết trong chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế hộ và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

Hiệu quả kinh tế bước đầu mở ra triển vọng nhân rộng mô hình ra nhiều thôn, bản.
Bà Yến cho biết: Thời gian tới Trung tâm sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành cùng người dân, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả. Đồng thời, chúng tôi cũng chú trọng đến việc nâng cao năng lực sản xuất và ý thức tự lực vươn lên của bà con.
Ông Dương Mạnh Thắng - Trưởng phòng Kinh tế xã Bảo Yên cho biết: Việc thực hiện các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị từ giống, vật tư đầu vào, quy trình sản xuất, đến bao tiêu đầu ra được triển khai trên địa bàn xã sẽ giúp người dân giảm rủi ro và ổn định sản xuất lâu dài, góp phần giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu tại địa phương.
Xã Bảo Yên được thành lập trên cơ sở hợp nhất các địa phương: Thị trấn Phố Ràng và các xã: Yên Sơn, Lương Sơn, Xuân Thượng với gần 5.300 hộ dân, 13 dân tộc sinh sống tại 42 thôn, bản. Hiện nay số hộ nghèo toàn xã chỉ còn 2,08%; hộ cận nghèo còn 3%.











