Bảo vệ vững chắc khu vực biên giới biển

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 3/3 hằng năm là ngày truyền thống BĐBP và “Ngày Biên phòng toàn dân”. Trong 35 năm qua, “Ngày Biên phòng toàn dân” đã trở thành ngày hội động viên toàn dân tham gia cùng BĐBP xây dựng và bảo vệ biên giới vững mạnh.

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024), phóng viên Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với Đại tá Trần Tuấn Anh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về những kết quả nổi bật trong việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2024.

Đại tá Trần Tuấn Anh. Ảnh: XUÂN THIÊN

PV: Thưa đồng chí, trong giai đoạn 2019 - 2024 việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả như thế nào?

Đại tá TRẦN TUẤN ANH: Giai đoạn 2019 - 2024, Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhờ đó, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành và hệ thống chính trị các cấp của tỉnh đã dành sự quan tâm lớn về mọi mặt để chung tay xây dựng khu vực biên giới biển (KVBGB) của tỉnh. Các cấp, ngành và BĐBP tỉnh đã tập trung tuyên truyền pháp luật, về chủ quyền biển đảo, quốc gia cho tất cả các đối tượng được 658 buổi/7.985 lượt người tham gia; cấp phát trên 30 nghìn tờ rơi tuyên truyền về Luật Biển và chủ quyền biển, đảo cho nhân dân. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục vì chủ quyền biển đảo, phát trên 10 nghìn bản tin trên đài truyền thanh các xã trên KVBGB về hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia; củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân, khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng nền tảng chính trị, tinh thần “thế trận lòng dân” vững chắc ở KVBGB.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất tuần tra, bảo vệ khu vực cảng biển Dung Quất. Ảnh: TRUNG BÙI

Về xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, BĐBP đã tham mưu các địa phương củng cố, kiện toàn 29 chi, đảng bộ và 597 chi hội, đoàn thể cấp thôn; duy trì 39 đảng viên thuộc các đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại 39 chi bộ thôn tại các xã ven biển; 91 đảng viên thuộc đồn biên phòng phụ trách 379 hộ gia đình trên KVBGB.

Tỉnh cũng quan tâm dành nguồn lực đáng kể hỗ trợ kinh phí để BĐBP tỉnh xây dựng các công trình phòng thủ, sửa chữa phương tiện, củng cố doanh trại... Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân các địa phương trong tỉnh và các tổ chức đã quan tâm ủng hộ về vật chất, tinh thần cho các đơn vị biên phòng, nhân dân nơi biên giới, hải đảo. Qua đó, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân yên tâm lao động sản xuất, tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo của tỉnh.

PV: Là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của tỉnh, đồng chí cho biết những kết quả cụ thể mà BĐBP tỉnh đạt được trong những năm qua?

Đại tá TRẦN TUẤN ANH: Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong công tác xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, BĐBP tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất với tỉnh có nhiều chủ trương, giải pháp trong công tác biên phòng. Tham mưu cấp ủy, chính quyền; phối hợp với ban, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội hướng dẫn quần chúng nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở KVBGB. Tham gia cùng với địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, trở thành điểm tựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Trong 5 năm qua, BĐBP tỉnh đã lập và phá 8 chuyên án, phá bắt 20 vụ/22 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và vật liệu nổ. Phối hợp phá bắt 211 vụ/1.056 đối tượng, tổ chức vi phạm pháp luật về ma túy, thuốc nổ, buôn lậu. Thu giữ 287,35 gram ma túy các loại; gần 10 nghìn lít xăng, dầu; 5 nghìn bao thuốc lá... Xử phạt và tham mưu chính quyền xử phạt vi phạm hành chính 564 vụ/648 đối tượng, 20 tổ chức, với số tiền gần 8 tỷ đồng.

Đồn Biên phòng Phổ Quang thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Giỏi, ở thôn An Thạch, xã Phổ An (TX.Đức Phổ), dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: XUÂN THIÊN

Cùng với đó, BĐBP tỉnh còn tham gia phong trào “BĐBP tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; chương trình “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”... Qua đó, huy động hàng trăm triệu đồng, xây dựng hàng trăm mét đường bê tông nông thôn, 12 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; phụng dưỡng 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng; nhận đỡ đầu 150 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở KVBGB, đảo của tỉnh với số tiền hỗ trợ hằng tháng là 500 nghìn đồng/em, với tổng kinh phí trên 700 trăm triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ trong BĐBP tỉnh đóng góp.

PV: Đồng chí đánh giá thế nào về vai trò của người dân đối với “Ngày Biên phòng toàn dân”?

Đại tá TRẦN TUẤN ANH: Việc tổ chức “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024 đã tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới biển, đảo của tỉnh.

Đồn Biên phòng Lý Sơn tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ, động viên ngư dân vươn khơi bám biển đầu năm 2024. Ảnh: XUÂN THIÊN

Sự đồng lòng thực hiện trách nhiệm của người dân trong KVBGB đã góp phần giúp BĐBP tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay, 22 xã biên giới biển và huyện Lý Sơn đã thành lập được 97 tổ tự quản tàu thuyền an toàn tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên biển, với 7.547 thành viên/931 phương tiện; 121 tổ tự quản an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển với 614 thành viên; 10 tổ an ninh trật tự ở các bến bãi với 167 thành viên.

Bên cạnh đó, quần chúng còn cung cấp cho BĐBP gần 1.200 nguồn tin có giá trị phục vụ cho nhiệm vụ đấu tranh trước mắt và lâu dài; đảm bảo huy động phương tiện và nhân lực dân sự sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển. Ngư dân phối hợp với lực lượng chức năng xua đuổi gần 100 lượt tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

XUÂN THIÊN (thực hiện)

Trình bày: VÕ VĂN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/media/emagazine/202402/bao-ve-vung-chac-khu-vuc-bien-gioi-bien-e3f0abb/