Bảo vệ trẻ em trước dịch bệnh
Tiêm chủng là một trong những biện pháp y học hiệu quả, an toàn và tiết kiệm nhất trong phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe toàn diện cho người dân, đặc biệt là trẻ em. Trong lúc tình hình diễn biến phức tạp, mỗi mũi vắc-xin không chỉ bảo vệ trẻ mà còn góp phần hình thành 'lá chắn cộng đồng', ngăn chặn nguy cơ lây lan và bùng phát dịch bệnh.

Nhân viên y tế tại phòng tiêm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho trẻ uống vắc-xin phòng bệnh.
Có con trong độ tuổi tiêm chủng, hơn 3 năm nay, vợ chồng chị Nguyễn Thùy Trang (phường Đông Quang) luôn theo dõi thông tin các loại vắc-xin và lịch tiêm chủng của các con. Chị Trang cho biết: “Thông qua các kênh thông tin đại chúng, tôi biết được tầm quan trọng của việc tiêm đúng, đủ các loại vắc-xin cho trẻ. Lịch tiêm chủng của các con luôn được trạm y tế hoặc cơ sở tiêm nhắc lịch hẹn nên tôi luôn sắp xếp thời gian để các con được tiêm đủ. Ngoài những vắc-xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng, tôi còn tìm hiểu thêm vắc-xin trong chương trình tiêm chủng dịch vụ với mong muốn phòng bệnh tốt cho con để con khỏe mạnh, phát triển toàn diện”.
Nhận thấy vai trò của tiêm chủng nên chị Lê Thị Nguyệt (phường Hạc Thành) đã thường xuyên tìm hiểu vắc-xin mới để tiêm cho các con. Chị Nguyệt chia sẻ: "Hai bé nhà tôi đã trên 10 tuổi. Khi được nhân viên y tế tư vấn các loại vắc-xin phòng bệnh cho bé lớn tôi đã tìm hiểu kỹ và quyết định cho bé tiêm cúm hàng năm. Gần đây, tôi đã cho cháu lớn tiêm phòng ung thư cổ tử cung với mong muốn tạo lá chắn an toàn, toàn diện cho con”.
Việc tiêm chủng cho trẻ em đã được tuyên truyền và triển khai rộng khắp. Hầu hết người dân nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng và vai trò của vắc-xin. Định kỳ hằng tháng, các trạm y tế trên địa bàn tỉnh đều triển khai tiêm chủng cho trẻ em theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Ngoài các trạm y tế, các cơ sở, trung tâm tiêm chủng tư nhân cũng được hình thành và hoạt động đảm bảo quy trình tiêm chủng. Nhờ đó, người dân có nhiều điều kiện tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ tiêm chủng và nhiều loại vắc-xin phòng bệnh, như: lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, viêm phổi/viêm màng não mủ do Hib, viêm não Nhật Bản B, sởi - rubella...
Bên cạnh những vắc-xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng, người dân có thể lựa chọn tiêm dịch vụ với một số loại vắc-xin phòng bệnh khác cho trẻ như: 5 trong 1 hoặc 6 trong 1, viêm gan siêu vi A, viêm não mô cầu A-C hoặc B-C, cúm mùa... Đặc biệt, việc tiêm chủng ngày càng được quan tâm và có nhiều loại vắc-xin phòng bệnh nên không chỉ có trẻ dưới 5 tuổi mà trẻ từ 6 tuổi trở lên và người trưởng thành cũng có nhiều loại vắc-xin để phòng dịch bệnh: cúm, phế cầu, ung thư cổ tử cung, viêm gan B, sởi, quai bị, rubella...
Theo thông tin của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thông qua chương trình tiêm chủng mở rộng, trung bình mỗi năm có hàng nghìn liều vắc-xin được tiêm miễn phí cho trẻ em để phòng các bệnh nói chung và bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như, lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, viêm màng não mủ do Hib, viêm não Nhật Bản, sởi - rubella... Trong 8 tháng năm 2025, có hơn 33.000 trẻ dưới 1 tuổi tiêm DPT-VGB-Hib 2; 27.000 trẻ dưới 1 tuổi được tiêm OPV; hơn 34.000 trẻ tiêm vắc-xin viêm não Nhật Bản...
Ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng, có hàng nghìn trẻ được tiêm vắc-xin phòng bệnh từ hình thức tiêm chủng dịch vụ. Hiệu quả của hoạt động tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh đã góp phần không nhỏ trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, giảm đáng kể các trường hợp mắc/chết do các bệnh truyền nhiễm có thể phòng được bằng vắc-xin.
Chia sẻ về vai trò của tiêm phòng đối với trẻ em, Thạc sĩ Lê Thiên Phú, Phó trưởng Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cho biết: “Tiêm chủng là một trong những giải pháp phòng bệnh hiệu quả nhất giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong do bệnh truyền nhiễm. Không chỉ bảo vệ sức khỏe của mỗi cá nhân, việc tiêm chủng đầy đủ sẽ tạo cơ chế phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng, giảm nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh”.
Để nâng cao tỷ lệ tiêm chủng trong cộng đồng, ngành y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của vắc-xin và lợi ích của tiêm chủng. Đồng thời, tăng cường tổ chức tập huấn hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ y tế làm công tác tiêm chủng, thực hiện quản lý đối tượng trên hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các đơn vị và địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hỗ trợ hoạt động tiêm chủng. Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chuyên môn kỹ thuật, quy trình tiêm chủng an toàn cho nhân viên y tế. Nhờ đó, các cơ sở y tế, phòng tiêm thực hiện nghiêm túc quy trình tiêm chủng an toàn.
Để bảo vệ trẻ em và mỗi người dân trước dịch bệnh, cùng với sự vào cuộc của ngành y tế thì mỗi người dân cần chung tay trang bị “lá chắn” an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng bằng cách tiêm đúng, đủ liều vắc-xin để phòng bệnh.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/bao-ve-tre-em-truoc-dich-benh-264599.htm