Bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch
Di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số là kho tàng quý báu, vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững.
Ngày 3/10, tại Đà Lạt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025.

Quảng cảnh hội nghị.
Sau 5 năm triển khai thực hiện, Bộ VH-TT-DL đã giao cho Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam và 18 đơn vị thuộc bộ tổ chức15 lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số; xây dựng 36 mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số; Hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho 31 nhà văn hóa- khu thể thao thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số của 6 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc; Tổ chức 7 chương trình khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số có dân số ít người,...
Nhiều mô hình bảo tồn di sản gắn với du lịch đã khẳng định hiệu quả. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trở thành điểm nhấn trong tour trải nghiệm văn hóa; Mo Mường được khôi phục và đưa vào sinh hoạt cộng đồng; nghề dệt thổ cẩm Cơ Tu, nghệ thuật khèn Mông, lễ hội của người Khmer, Thái, Bru – Vân Kiều… đều được khơi dậy sức sống, tạo sinh kế mới cho cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy phát biểu tại sự kiện.
Phát biểu tại hội nghị, bà Trịnh Thị Thủy- Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL cho biết, dự án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch đã góp phần lan tỏa, khôi phục và bảo tồn bản sắc văn hóa cốt lõi của các dân tộc thiểu số gắn liền với thu hút đầu tư về du lịch, làm thay đổi nhận thức của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, nơi tập trung nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số.
Các thiết chế văn hóa, thể thao và lễ hội truyền thống gắn liền với đặc trưng vùng, miền được phát huy, nhân rộng, làm phong phú đời sống tinh thần cho bà con.

Già làng bắt đầu nghi thức Lễ Mừng lúa mới ở huyện Di Linh cũ, tỉnh Lâm Đồng.
“Dự án 6 đã cho thấy hiệu quả rõ rệt khi gắn bảo tồn với phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế và niềm tự hào cho người dân. Trong giai đoạn 2026–2030, cần tiếp tục nhân rộng những mô hình thành công, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách, phân bổ nguồn lực phù hợp để di sản thực sự trở thành động lực phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh.

Biểu diễn cồng chiêng tại Đà Lạt.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười, việc sáp nhập Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận thành tỉnh Lâm Đồng mới càng mở ra nhiều tiềm năng, cơ hội cho địa phương phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chia sẻ tại hội nghị.
Với lợi thế là tỉnh rộng nhất cả nước, có miền núi, đồng bằng và ven biển, gắn liền với sự đa dạng về văn hóa vùng miền của 54 dân tộc anh em chung sống thuận hòa, trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, tỉnh Lâm Đồng đặt ra 3 trụ cột cơ bản, trong đó có nhiệm vụ phát triển văn hóa, du lịch.

Du khách giao lưu với các chàng trai, cô gái đồng bào dân tộc thiểu số tại khu du lịch ở Đà Lạt.
Dự án 6 đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và bảo tồn những giá trị văn hóa.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Bộ VH-TT-DL hỗ trợ Lâm Đồng đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm tại khu vực Phan Thiết và Đà Lạt nhằm đa dạng hóa các loại hình du lịch, thu hút các nhà đầu tư và du khách tới địa phương.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 144 di tích, trong đó có3 di tích quốc gia đặc biệt; 59 di tích cấp quốc gia; 82 di tích cấp tỉnh; Về di sản văn hóa có 7 di sản được UNESO ghi danh gồm: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại; Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông; Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; Nghệ thuật làm gốm của người Chăm; 10 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Có 3 bảo vật quốc gia gồm: Đàn đá Đắk Sơn, niên đại khoảng 3.500-3.000 năm; Linga vàng Po Dam, niên đại thế kỷ VIII-IX; Tượng Avalokitesvara Bắc Bình, niên đại thế kỷ VIII-IX.