Trước thông tin Bảo tàng Hà Nội đã khánh thành 10 năm nhưng chưa thể mở cửa đón khách tham quan, ông Nguyễn Tiến Đà – Giám đốc Bảo tàng Hà Nội, khẳng định, tháng 8 tới sẽ triển khai thi công trưng bày.
Theo ông Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội cho biết, từ ngày 20/5, Bảo tàng Hà Nội tạm dừng đón khách tham quan, phục vụ công tác thi công trưng bày thường xuyên.
Từ ngày 20-5, Bảo tàng Hà Nội (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tạm dừng đón khách tham quan, để lực lượng chức năng tập trung thi công trưng bày tổng thể Bảo tàng.
Theo ông Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội, từ ngày 20/5, Bảo tàng Hà Nội tạm dừng đón khách tham quan, phục vụ công tác thi công trưng bày thường xuyên. Thời gian hoàn thành thi công trưng bày vào tháng 6/2021, thời gian mở cửa trưng bày thường xuyên vào cuối năm 2021.
Từ ngày 20-5, Bảo tàng Hà Nội tạm dừng đón khách tham quan, phục vụ công tác thi công trưng bày thường xuyên tổng thể bảo tàng. Thời gian thi công trưng bày kéo dài đến hết tháng 6-2021. Dự kiến, thời gian mở cửa trưng bày thường xuyên là vào cuối năm 2021.
Liên quan đến công trình Bảo tàng Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội về vấn đề quản lý, sử dụng Bảo tàng này.
Chiều 24-7, tại Bảo tàng Công an Nhân dân số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Viện Lịch sử Công an đã tổ chức 'Lễ trao tặng hiện vật bảo tàng cho Công an thành phố Cần Thơ, Công an tỉnh Yên Bái và Bảo tàng Hà Nội.
Sáng 4/10, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội đã khai mạc triển lãm thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội của Thủ đô 60 năm xây dựng và phát triển, tại Bảo tàng Hà Nội.
ANTĐ Sau gần 3 tháng hoạt động , 'Chợ phiên đồ cũ' - do Hội Cổ vật Thăng Long và Bảo tàng Hà Nội phối hợp tổ chức - đã dần trở thành một nét đẹp văn hóa giữa lòng Thủ đô.
Thủ đô Hà Nội từ nay đã có một bảo tàng riêng để nghiên cứu, bảo tồn những giá trị văn hóa lịch sử, giới thiệu cho nhân dân và du khách quốc tế hiểu thêm về lịch sử Việt Nam, về Thăng Long- Hà Nội, về con người Hà Nội...