Bão Jelawat tiến vào Biển Đông và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1h ngày 18/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,9 độ Vĩ Bắc; 127,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam miền Nam Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây, khoảng 20km/h.

Hướng di chuyển của cơn bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 1h ngày 19/12, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 25km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí vào khoảng 8,6N-121,3E, trên vùng biển phía Tây Bắc miền Nam Philippines. Cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Đến 1h ngày 20/12, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, 20-25km/h, đi vào Biển Đông. Vị trí vào khoảng 9,5N-116,5E, cách đảo Song Tử Tây khoảng 320km về phía Đông Nam. Cường độ cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm: 8,0-11,0N; phía Đông kinh tuyến 115,5E. Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng): Cấp 3, phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông và phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông.

Đến 1h ngày 21/12, bão di chuyển theo hướng Tây, khoảng 20km/h và suy yếu dần. Vị trí: 9,6N-112,2E, cách đảo Song Tử Tây khoảng 310km về phía Tây Nam. Cường độ, trên cấp 6. Vùng nguy hiểm: 8,0-11,5N; phía Đông kinh tuyến 112,0E. Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng): Cấp 3, phía Nam khu vực Giữa Biển Đông và phía Bắc khu vực Nam Biển Đông.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới: Vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông và phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông từ đêm 18/12 có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; biển động. Từ đêm 18/12, vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông và phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông sóng biển cao 2,0-4,0m.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bao-jelawat-tien-vao-bien-dong-va-suy-yeu-thanh-ap-thap-nhiet-doi-post1066113.vov