Bảo hiểm y tế - điểm tựa cho người yếu thế - Kỳ 2: Trao niềm tin, tặng hy vọng

Thực hiện chính sách an sinh xã hội, thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, mạnh thường quân đã chung tay hỗ trợ cho nhiều người yếu thế trong xã hội có được thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Sự hỗ trợ thiết thực ấy đã trao niềm tin, tặng hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn bị bệnh tật, giúp họ yên tâm lao động, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Chung tay hỗ trợ

Chiều muộn một ngày cuối tuần, chúng tôi đến thăm nhà bà Diệp Thị Mỹ (54 tuổi, ở Tổ dân phố Vạn Phước, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang). Trong ngôi nhà rộng khoảng 9m2, bà Mỹ cho chúng tôi xem sổ khám bệnh trong những đợt đi khám, chữa bệnh gần đây. Câu chuyện giữa chúng tôi thường xuyên đứt quãng khi khách ghé vào hàng trứng vịt lộn bà bán trước nhà. Đây cũng là nguồn thu nhập chính của bà.

Bà Mỹ cho biết, do đau ốm thường xuyên nên bữa bán, bữa nghỉ, ngày nào bán đắt được 300.000 đồng, có bữa bán ế chỉ được 50.000 đồng. Biết có thẻ BHYT sẽ đỡ chi phí khám, chữa bệnh nhưng lo cái ăn hàng ngày còn khó nên bà cũng bất lực. Biết hoàn cảnh bà Mỹ khó khăn, tháng 3-2024, Mặt trận phường Vạn Thắng tặng thẻ BHYT cho bà. Nguồn kinh phí được Mặt trận phường vận động từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân. Bà Mỹ xúc động nói: “Từ ngày có thẻ BHYT, phần lớn chi phí điều trị đã được quỹ BHYT chi trả nên mỗi khi ốm đau tôi đều đến bệnh viện khám bệnh, sức khỏe tốt lên. Nhờ đó, việc buôn bán cũng ổn định, khách quen nhiều hơn, tôi hy vọng sẽ tích góp đủ tiền trả những khoản nợ trước đây vay để chữa bệnh”.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung (bên phải) trao thẻ bảo hiểm y tế cho bà Mỹ.

Là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ nên cuộc sống của bà Hồ Thị Niễn (Tổ dân phố Vạn Lợi, phường Vạn Thạnh, Nha Trang) rất khó khăn. Chính vì thế, những năm qua, dù mắc nhiều bệnh, nhất là bệnh tim và phải đi bệnh viện điều trị nhưng bà Niễn không đủ tiền để mua thẻ BHYT. Biết được hoàn cảnh của bà Niễn, Hội Phụ nữ phường Vạn Thạnh đã trích nguồn quỹ vì phụ nữ nghèo mua tặng bà thẻ BHYT. “Khi nhận được thẻ, tôi rất xúc động, vì từ nay có thể an tâm chữa bệnh, không phải chạy ngược, chạy xuôi lo lắng mượn tiền đi viện như trước. Càng xúc động hơn khi đây là tấm lòng sẻ chia của cán bộ hội và hội viên phụ nữ phường. Tình cảm này giúp tôi có động lực hơn trong cuộc sống. Có thẻ BHYT, tôi sẽ khám bệnh theo định kỳ, hy vọng bệnh sẽ thuyên giảm, có sức khỏe để làm việc nuôi con”- bà Niễn xúc động.

“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” nhưng trong câu chuyện của bà Mỹ và bà Niễn đều không giấu được niềm vui và cảm kích đối với sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các tổ chức xã hội. Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Vạn Thắng chia sẻ: “Lợi ích mà tấm thẻ BHYT mang lại cho người bệnh khó có thể cân đo đong đếm được. Mỗi khi người dân có hoàn cảnh khó khăn không may ốm đau, bệnh tật thì thẻ BHYT mà Mặt trận trao tặng càng có ý nghĩa hơn. Đây là món quà thiết thực và nhân văn sâu sắc, góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên”.

Lan tỏa những cách làm hay

Những ngày này, cán bộ, hội viên phụ nữ Tổ dân phố 3 Phước Thành (phường Phước Long, Nha Trang) đang tất bật phân loại phế liệu để chuẩn bị bán lấy tiền mua thẻ BHYT tặng các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trò chuyện với chúng tôi, bà Lê Thị Hoàng Nga - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Phước Long cho biết, mô hình “Ngôi nhà xanh 100 đồng/ngày gây quỹ phụ nữ - trẻ em nghèo” đầu tiên của hội được đặt tại Chi hội Phụ nữ 3 Phước Thành từ năm 2021. Tới nay, tại chi hội đã hình thành được 3 "ngôi nhà" xanh, được đặt ở những vị trí tập trung đông dân cư. Khi triển khai, các thành viên tham gia mô hình đã tích cực đi nhặt từng lon bia, chai nhựa và các loại phế liệu trên những tuyến đường đem về tập kết tại các “ngôi nhà”. Định kỳ 6 tháng/lần, hội bán lấy kinh phí mua thẻ BHYT tặng các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ nguồn phế liệu của 3 "ngôi nhà", đến nay, hội đã trao tặng thẻ BHYT cho 3 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ hiệu quả của mô hình, đầu năm 2024, hội tiếp tục triển khai mô hình tại Chi hội Phụ nữ 2 Phước Trung. Dự kiến, tháng 10, "ngôi nhà" sẽ được mở bán phế liệu, nguồn tiền thu được sẽ dùng để mua tặng thẻ BHYT cho 2 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của chi hội.

Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Phước Long thu gom thành quả từ mô hình "Ngôi nhà xanh".

Mô hình “Ngôi nhà xanh” đầu tiên của Hội Phụ nữ xã Cam An Bắc (huyện Cam Lâm) được thành lập vào tháng 7-2020, tại thôn Triệu Hải. Sau thời gian hoạt động, thấy hiệu quả nên hội tiếp tục nhân rộng ra một số thôn trên địa bàn. Từ đó, cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn xã tích cực tham gia tổng vệ sinh các tuyến đường, gom vỏ lon bia, nước ngọt, giấy báo cũ, bìa các tông, chai nhựa… để góp cho “Ngôi nhà xanh”. Đến nay, nhờ số tiền bán phế liệu trong 4 "ngôi nhà" và một phần vận động từ các mạnh thường quân, hội đã mua tặng 7 thẻ BHYT cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 1,5 triệu đồng mua thẻ BHYT cho các cháu học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho 15 hội viên, mỗi suất 500.000 đồng; tặng 200 quyển vở, quà cho trẻ em khuyết tật…

Tấm thẻ BHYT là niềm mơ ước của một số phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Vạn Phước (huyện Vạn Ninh). Hơn ai hết, những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn hiểu được giá trị của tấm thẻ này đối với họ lúc ốm đau, bệnh tật. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, họ không đủ điều kiện để mua BHYT cho cả gia đình. Do đó, Hội Phụ nữ xã Vạn Phước đã thực hiện mô hình mua thẻ BHYT tặng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn từ việc thu gom phế liệu và rác thải nhựa thông qua “Ngôi nhà 200 đồng”. Mô hình này không chỉ bảo vệ môi trường mà còn giúp các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được tặng thẻ BHYT miễn phí.

Năm 2023, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã trao tặng và hỗ trợ mua được 13.504 thẻ BHYT với tổng số tiền hơn 9,5 tỷ đồng; riêng 6 tháng đầu năm 2024 được hơn 4.877 thẻ BHYT với số tiền gần 3,7 tỷ đồng. Đây là giải pháp thiết thực giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn cùng gia đình có điều kiện chăm sóc sức khỏe và thiết thực hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân của các cấp hội. Theo bà Nguyễn Hoàng Vân Hạ - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, trước đây, các cấp hội chủ yếu hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn bằng cách trao tặng sổ tiết kiệm, sinh kế, tặng quà, hỗ trợ vay vốn... Những năm gần đây, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới liên quan đến các tiêu chí về bao phủ BHYT, hội đã tập trung chăm lo cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn bằng việc tặng miễn phí và hỗ trợ mua thẻ BHYT. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình từ các hoạt động như: Xoay vòng giúp nhau không lãi; hội viên khá giúp hội viên khó; ngôi nhà xanh; cặp lá yêu thương; chung một tấm lòng… Qua đó, giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là khi mắc các bệnh nặng, hiểm nghèo.

Bên cạnh đó, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã đẩy mạnh Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn ngày càng có nhiều người lao động được tham gia BHXH, nhiều người dân được chăm sóc sức khỏe bằng BHYT. Năm 2023, BHXH tỉnh đã kết nối và vận động các tổ chức, doanh nghiệp tặng 404 thẻ BHYT cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hơn 202 triệu đồng. Trong đó, nguồn BHXH Việt Nam vận động chuyển về 360 thẻ; BHXH tỉnh vận động được 44 thẻ.

Có thể nói, tham gia BHYT không chỉ giảm bớt gánh nặng kinh tế cho mỗi gia đình khi không may lâm vào cảnh bệnh tật mà còn góp phần quan trọng vào thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội. Mỗi tấm thẻ BHYT cũng thể hiện sự chia sẻ của cộng đồng với người yếu thế, thể hiện truyền thống quý báu “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.

LY VÂN DUNG

Kỳ 1: "Phao cứu sinh" của bệnh nhân nghèo

Kỳ cuối: Phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ đặc thù

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/y-te-suc-khoe/202408/bao-hiem-y-te-diem-tua-cho-nguoi-yeu-the-ky-2-trao-niem-tin-tang-hy-vong-769474a/