Báo động tình trạng quá tải hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần Australia

Theo Viện Sức khỏe và Phúc lợi Australia (AIHW), 44% người dân Australia trong độ tuổi từ 16 đến 85 - tương đương với 8,6 triệu người - đã từng bị rối loạn tâm thần.

Các vấn đề tâm lý là lý do hàng đầu khiến bệnh nhân đến khám bác sỹ ở Australia. (Nguồn: clearbehavioralhealth)

Các vấn đề tâm lý là lý do hàng đầu khiến bệnh nhân đến khám bác sỹ ở Australia. (Nguồn: clearbehavioralhealth)

Hiệp hội Y khoa Australia (AMA) vừa đưa ra một báo cáo phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần của quốc gia này.

Theo đó, hàng triệu người dân Australia đang phải vật lộn với các vấn đề về sức khỏe tâm thần, nhưng lại không được tiếp cận với dịch vụ y tế đầy đủ và chất lượng.

Chủ tịch AMA, Danielle McMullen đã chỉ ra những thách thức lớn của hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần của Australia, đó là tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng, thiếu trang thiết bị, sự phức tạp của các vấn đề sức khỏe tâm thần và sự gia tăng số lượng bệnh nhân đang đẩy hệ thống này đến bờ vực sụp đổ.

AMA kêu gọi tất cả các cấp chính phủ Australia hợp tác để đầu tư vào sức khỏe tâm thần và giải quyết tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng đang ảnh hưởng đến hệ thống.

Theo dữ liệu chính thức từ Viện Sức khỏe và Phúc lợi Australia (AIHW), 44% người dân Australia trong độ tuổi từ 16 đến 85 - tương đương với 8,6 triệu người - đã từng bị rối loạn tâm thần. Rối loạn lo âu là loại rối loạn tâm thần phổ biến nhất ở Australia, ảnh hưởng đến 17% dân số.

Tính đến tháng 12/2024, ước tính có 14% trẻ em và thanh thiếu niên Australia từ 4 đến 17 tuổi đã từng trải qua rối loạn tâm thần trong 12 tháng qua.

Một báo cáo thường niên về sức khỏe quốc gia do Hội đồng Y khoa chung Hoàng gia Australia công bố vào tháng 10 cho thấy, năm 2024 là năm thứ 5 liên tiếp, các vấn đề tâm lý là lý do hàng đầu khiến bệnh nhân đến khám bác sỹ.

Ông McMullen nhấn mạnh sự cần thiết của việc các chính phủ và các tổ chức phi chính phủ hợp tác để xây dựng một hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần lấy bệnh nhân làm trung tâm, dựa trên nhu cầu và được hỗ trợ bởi bằng chứng khoa học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/bao-dong-tinh-trang-qua-tai-he-thong-cham-soc-suc-khoe-tam-than-australia-post999525.vnp