Bảo đảm an toàn công trình thủy điện trong mùa mưa bão

Trước diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, cực đoan, việc bảo đảm an toàn cho các công trình thủy điện, đặc biệt là các đập, hồ chứa nước càng trở nên cấp bách. Đây không chỉ là nhiệm vụ nhằm khai thác hiệu quả điện năng, mà quan trọng hơn là bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân vùng hạ du và hệ thống hạ tầng liên quan.

QTO - Trước diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, cực đoan, việc bảo đảm an toàn cho các công trình thủy điện, đặc biệt là các đập, hồ chứa nước càng trở nên cấp bách. Đây không chỉ là nhiệm vụ nhằm khai thác hiệu quả điện năng, mà quan trọng hơn là bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân vùng hạ du và hệ thống hạ tầng liên quan.

Nhà máy Thủy điện La Trọng đang hoàn tất những khâu cuối cùng để chuẩn bị vận hành vào cuối tháng 8/2025 - Ảnh: H.C

Nhà máy Thủy điện La Trọng đang hoàn tất những khâu cuối cùng để chuẩn bị vận hành vào cuối tháng 8/2025 - Ảnh: H.C

Đến nay, toàn tỉnh có 12 công trình thủy điện đã được đưa vào khai thác vận hành, với tổng công suất đạt 181,5MW. Trao đổi với phóng viên, Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công thương Nguyễn Đức Tùng cho biết: “Nhằm tăng cường công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) và bảo đảm an toàn công trình thủy điện trong mùa mưa bão năm 2025, ngay từ đầu năm, Sở Công thương đã có các văn bản chỉ đạo gửi đến các đơn vị quản lý, vận hành hồ đập và nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Công thương yêu cầu các công ty thủy điện trên địa bàn phải bố trí lực lượng trực 24/24 giờ trong suốt mùa mưa bão để theo dõi sát tình hình thời tiết, mực nước hồ chứa và tình trạng an toàn công trình. Khi xả lũ, các đơn vị vận hành phải thông báo kịp thời, đúng quy định đến chính quyền địa phương và người dân vùng hạ du để chủ động ứng phó”.

Trước mùa mưa bão năm 2025, Sở Công thương đã tổ chức đoàn kiểm tra thực tế công trình, hồ đập và ghi nhận các chủ đập cơ bản đã thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm an toàn đập và quản lý, vận hành hồ chứa theo đúng quy định.

Các thiết bị phục vụ vận hành đập được bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành thử định kỳ nhằm bảo đảm hoạt động ổn định, sẵn sàng ứng phó với mưa lũ. Đến nay, 100% các dự án thủy điện đang hoạt động đã hoàn thành việc xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du, góp phần nâng cao năng lực PCTT tại chỗ, bảo đảm an toàn cho người dân và công trình.

Công trình Thủy lợi-Thủy điện Quảng Trị (xã Hướng Phùng và xã Khe Sanh) do Công ty Thủy điện Quảng Trị quản lý, vận hành với công suất 64MW. Công trình có chức năng điều tiết, bổ sung nước tưới cho hạ du, cấp nước sinh hoạt, giảm lũ cho đồng bằng Quảng Trị; cấp điện lên lưới quốc gia phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Để đón lũ, điều tiết, cắt lũ toàn bộ cho hạ du, không tạo ra dòng chảy đột biến khi lượng mưa lũ tiếp tục gia tăng, công ty luôn phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sẵn sàng vận hành điều tiết hồ chứa đúng quy trình được UBND tỉnh phê duyệt.

“Công ty Thủy điện Quảng Trị cũng đã áp dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ hỗ trợ công tác quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả hồ, đập. Chủ trương của ban lãnh đạo các đơn vị thủy điện là chủ động nâng cao tinh thần cảnh giác và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai nhằm bảo đảm an toàn cho người dân ở vùng hạ du cũng như phục vụ hiệu quả công tác sản xuất trên địa bàn”, Giám đốc Công ty Thủy điện Quảng Trị Nguyễn Thanh Hùng cho biết.

Ngoài 12 công trình thủy điện đã được đưa vào khai thác vận hành, Nhà máy Thủy điện La Trọng (xã Dân Hóa), do Công ty Thủy điện Trường Thịnh làm chủ đầu tư hiện đang hoàn tất những khâu cuối cùng để chuẩn bị đưa vào vận hành vào cuối tháng 8/2025. Cùng với việc chú trọng bảo đảm các thông số về kỹ thuật, một trong những yếu tố được lãnh đạo nhà máy đặc biệt quan tâm đó là công tác bảo đảm an toàn công trình khi mùa mưa bão về. Ông Huỳnh Bảo Sơn, Chỉ huy công trình Nhà máy Thủy điện La Trọng chia sẻ: “Về công tác bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, chúng tôi có nhiều phương án phù hợp tình hình. Đơn vị có còi báo động, thông báo trên phạm vi 3km cho người dân khi nước dâng, lũ về cũng như khi đơn vị xả đập…”.

An toàn hồ đập không chỉ là yêu cầu kỹ thuật của ngành điện mà còn là trách nhiệm xã hội của các đơn vị vận hành, là yêu cầu sống còn trong công tác PCTT và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương. Do đó, ngoài sự chủ động của các nhà máy thủy điện, chính quyền các cấp, lực lượng chức năng và người dân cũng cần được cập nhật thông tin thường xuyên, tham gia giám sát cộng đồng, chủ động phối hợp ứng phó trong mọi tình huống.

Hiền Chi

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202508/bao-dam-an-toan-cong-trinh-thuy-dien-trong-mua-mua-bao-03a1ad5/