Bảo đảm an ninh, trật tự những tháng cuối năm
Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững, không để bị động, bất ngờ, tuy nhiên, thời điểm cuối năm luôn tiềm ẩn nguy cơ tội phạm gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Công an bắt giữ đối tượng Lâm Hán Tiến
Công an tỉnh cho biết, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành và địa phương, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh đạt nhiều chuyển biến tích cực. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát hiện 1.952 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, giảm 719 vụ (giảm 27%) so với cùng kỳ, điều này cho thấy hiệu quả rõ rệt của các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm. Trong số các vụ án, ngoài xử lý tội phạm trộm cắp, cố ý gây thương tích, ma túy, công an cũng nhanh chóng làm rõ, kịp thời xử lý nhiều vụ liên quan đến tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao với thủ đoạn hết sức tinh vi.
Điển hình, ngày 10/10, Công an tỉnh tiếp nhận tin báo của ông L.X.T. (SN 1979, phường Xuân Hương - Đà Lạt) về việc con trai ông là L.X.G.B. (SN 2007), sinh viên, bị đối tượng tự xưng “Công an Hà Nội” đe dọa, buộc phải thuê phòng nghỉ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh để thực hiện giao dịch chuyển tiền. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự triển khai xác minh, chỉ sau 30 phút, đã xác định được vị trí của cháu B. và tổ chức giải cứu an toàn, kịp thời ngăn chặn việc chuyển 150 triệu đồng cho nhóm lừa đảo. Qua lời trình bày, B. cho biết bị đối tượng yêu cầu cài đặt ứng dụng Zoom, liên tục gọi video để kiểm soát, đe dọa nếu không “hợp tác” sẽ bị bắt giữ. Từ dữ liệu ban đầu, Công an tỉnh tiếp tục giải cứu và ngăn chặn hành vi lừa đảo tương tự đối với 2 sinh viên khác là P. và K.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng triệt phá nhiều đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức. Ngày 4/8, Phòng Cảnh sát hình sự khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Đoàn Bảy (SN 1962), Lâm Thị Phước (SN 1964), Nguyễn Thành Pháp (SN 1994), Lâm Hán Tiến (SN 1973) và Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 1994) trong đường dây cho vay nặng lãi. Điều tra bước đầu xác định nhóm này cho vay với lãi suất từ 10% - 20%/tháng (120% - 240%/năm) và thu lãi hằng ngày, ép người vay giao giấy tờ nhà đất để tạo sức ép khi chậm trả. Khi khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ 8 sổ tiết kiệm trị giá khoảng 84 tỷ đồng, 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều giấy tờ, tài sản liên quan. Từ năm 2020 đến nay, các đối tượng đã cho vay hơn 130 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Những vụ việc trên thể hiện sự quyết liệt của lực lượng chức năng trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý tội phạm, đồng thời cũng cho thấy các loại tội phạm hoạt động tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng triệt để công nghệ nhằm thực hiện cho bằng được hành vi phạm tội của mình. Theo dự báo, các tháng cuối năm và thời điểm cận Tết Nguyên đán là giai đoạn tội phạm có xu hướng gia tăng. Một số loại tội phạm có thể diễn biến phức tạp gồm: trộm cắp ở khu dân cư, nhà trọ, điểm du lịch, lừa đảo qua mạng, tội phạm ma túy, đánh bạc, vi phạm về pháo nổ, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê.
Công an tỉnh cho hay, để chủ động ứng phó trước yêu cầu đặt ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, trọng tâm là tại khu vực đông dân cư, chợ, trung tâm thương mại, tuyến giao thông trọng điểm và các điểm du lịch. Công tác kiểm tra hành chính, kiểm tra lưu trú, rà soát đối tượng nghi vấn được tập trung thực hiện nhằm phát hiện sớm các hành vi vi phạm. Song song đó, phải đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm, nhất là cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua mạng, hướng dẫn người dân bảo vệ tài sản, nâng cao tinh thần cảnh giác trong dịp cuối năm để người dân vui xuân đón tết vui tươi, an toàn, đầm ấm.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/bao-dam-an-ninh-trat-tu-nhung-thang-cuoi-nam-408825.html











