Bảo đảm an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ hoạt động tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Ngày 24/11, tại bãi biển Tân Trà (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình báo cáo diễn tập phương án tác chiến bảo đảm an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ hoạt động tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2025.

Chỉ đạo, báo cáo kết quả diễn tập, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Đại tá Sái Minh Hải, Trưởng Phòng Cảnh vệ miền Trung.

Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu chỉ đạo tại buổi Diễn tập.

Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu chỉ đạo tại buổi Diễn tập.

Chương trình có sự tham dự của Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Thân Đức Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế; Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng; Đại tá Lê Phi Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị; Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; Đại diện chỉ huy các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; đại diện UBND TP Đà Nẵng, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ; Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng; Bệnh viện 199 (Bộ Công an) cùng hơn 260 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia diễn tập.

Diễn tập tình huống đe dọa trực tiếp an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ trong quá trình di chuyển như va chạm giao thông hay hành vi chặn đường mang tính khủng bố.

Diễn tập tình huống đe dọa trực tiếp an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ trong quá trình di chuyển như va chạm giao thông hay hành vi chặn đường mang tính khủng bố.

Báo cáo tóm tắt công tác tập luyện, diễn tập phương án tác chiến, Đại tá Sái Minh Hải, Trưởng Phòng Cảnh vệ miền Trung, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, thông tin: Phòng cảnh vệ miền Trung đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng, nghiệp vụ trong Bộ Tư lệnh Cảnh vệ xây dựng chương trình và kịch bản diễn tập phương án tác chiến; đồng thời hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị Công an, Quân đội, Y tế và các cơ quan, đơn vị chức năng tại Đà Nẵng để phối hợp tổ chức diễn tập.

Diễn tập sử dụng các trang thiết bị hiện đại ứng phó tình huống phát hiện chất nổ trong khu vực bảo vệ.

Diễn tập sử dụng các trang thiết bị hiện đại ứng phó tình huống phát hiện chất nổ trong khu vực bảo vệ.

Trên cơ sở mục đích và yêu cầu của cuộc diễn tập là rèn luyện kỹ năng phản xạ, xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ về an ninh, trật tự; đồng thời nâng cao năng lực hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng tham gia bảo vệ nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ trong mọi tình huống, Phòng Cảnh vệ miền Trung đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị xây dựng hệ thống tình huống gắn với thực tiễn công tác.

Cán bộ, chiến sĩ được tiếp cận và thực hành xử lý nhiều tình huống sát thực tế như: Phát hiện chất nổ trong khu vực bảo vệ; phối hợp xử lý đoàn khiếu kiện đông người, phức tạp; vô hiệu hóa thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực diễn ra sự kiện; đến các tình huống đe dọa trực tiếp an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ trong quá trình di chuyển như va chạm giao thông hay hành vi chặn đường mang tính khủng bố.

Diễn tập xử lý đoàn khiếu kiện đông người, phức tạp; vô hiệu hóa thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực diễn ra sự kiện; đến các tình huống đe dọa trực tiếp an ninh, an toàn.

Diễn tập xử lý đoàn khiếu kiện đông người, phức tạp; vô hiệu hóa thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực diễn ra sự kiện; đến các tình huống đe dọa trực tiếp an ninh, an toàn.

Thông qua diễn tập, CBCS tiếp tục được rèn luyện bản lĩnh, khả năng phối hợp theo đội hình, tổ, nhóm trong quá trình triển khai phương án bảo vệ. Quá trình tổ chức luyện tập và diễn tập, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND, quy định của Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; bảo đảm đầy đủ quân số, duy trì kỷ luật thao trường. Các giai đoạn hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị, phương tiện.

Trong thời gian triển khai diễn tập, thời tiết tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên có nhiều diễn biến phức tạp; mưa giông xuất hiện thường xuyên, nhiều địa phương chịu ảnh hưởng mưa lũ vượt mức lịch sử. Lực lượng Công an các địa phương đồng thời phải huy động để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước liên tục công tác tại địa bàn để chỉ đạo phòng, chống thiên tai. Những yếu tố khách quan này phần nào tác động đến kế hoạch, quân số tập luyện và ảnh hưởng đến sức khỏe, thể lực của cán bộ, chiến sĩ. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Đảng ủy, chỉ huy Phòng Cảnh vệ miền Trung, cũng như sự quan tâm, phối hợp của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập, CBCS đã hoàn thành chương trình diễn tập phương án tác chiến, bảo đảm kết quả theo các nội dung đã được phê duyệt.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhấn mạnh, năm 2025 là một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước, là thời điểm diễn ra rất nhiều sự kiện chính trị trọng đại tại các địa phương trên cả nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến sâu sắc, phức tạp, nhiều yếu tố khó lường, ngoài dự báo; các thế lực thù địch, phản động lưu vong tăng cường chống phá vào nội địa, lợi dụng những vấn đề “nóng” để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước… Những diễn biến đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác cảnh vệ tại địa phương.

Lực lượng cứu hộ, Y tế phối hợp giải cứu, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho các đại biểu giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Lực lượng cứu hộ, Y tế phối hợp giải cứu, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho các đại biểu giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Từ đặc thù công tác cảnh vệ, lãnh đạo Bộ tư lệnh Cảnh vệ yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp hiệp đồng giữa lực lượng Cảnh vệ với các cơ quan Trung ương và địa phương, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, hình thành thế trận an ninh vững chắc. Việc tăng cường cơ chế phối hợp cũng giúp xây dựng mối quan hệ công tác chặt chẽ, tin cậy, xuyên suốt giữa các lực lượng, góp phần cụ thể hóa các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ; trong đó huấn luyện và diễn tập là công tác phải tiến hành thường xuyên, liên tục.

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các đơn vị trong buổi diễn tập phương án tác chiến và đánh giá một số kết quả đạt được, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ khẳng định, buổi diễn tập đã được tổ chức thành công, các nội dung tình huống sát thực tế, có ý nghĩa quan trọng và cần tiếp tục duy trì trong thời gian tới để củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng, tăng cường hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ.

Sau diễn tập, các đơn vị phải đánh giá, rút kinh nghiệm toàn diện; phối hợp rà soát các phương án, kế hoạch của Bộ Công an và Bộ Tư lệnh để đề xuất điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo khép kín từng phương án bảo vệ an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ.

Nghiên cứu đổi mới công tác huấn luyện, tăng cường đầu tư thiết bị mới, công nghệ cao; mô phỏng đa dạng tình huống, kể cả phi truyền thống như bom mìn, chất độc – phóng xạ; bạo loạn, bắt giữ khủng bố; UAV; cơ động trong địa hình rừng núi, đường độc đạo… phù hợp đặc thù miền Trung – Tây Nguyên.

Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các đơn vị trong buổi diễn tập phương án tác chiến và đánh giá một số kết quả đạt được.

Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các đơn vị trong buổi diễn tập phương án tác chiến và đánh giá một số kết quả đạt được.

"Kết quả diễn tập không chỉ là thước đo năng lực chỉ huy mà còn là cơ sở để từng đơn vị củng cố kỷ luật, xây dựng môi trường đoàn kết, chính quy. Tôi tin tưởng rằng, sau buổi diễn tập lần này, công tác phối hợp, hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao", Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng nhấn mạnh.

Hoài Thu

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/bao-dam-an-ninh-an-toan-doi-tuong-canh-ve-hoat-dong-tai-khu-vuc-mien-trung-tay-nguyen-i789093/