Báo chí đóng vai trò tích cực thúc đẩy chuyển đổi số hợp tác xã
Báo chí với vai trò định hướng tư tưởng xã hội cần nỗ lực tuyên truyền để các hợp tác xã (HTX) hiểu rõ hơn khó khăn, thuận lợi, và trên hết là lợi ích mà chuyển đổi số mang lại, qua đó thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể chủ động tham gia.
Chiều ngày 8.11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, HTX trong giai đoạn mới.
Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình nêu rõ, kinh tế tập thể, mà nòng cốt là HTX là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nghị quyết, kết luận, quyết sách quan trọng về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, HTX.
Đặc biệt, tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18.3.2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16.6.2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Nghị quyết đặt mục tiêu cụ thể như đến năm 2030, cả nước có khoảng 140.000 tổ hợp tác với 2 triệu thành viên; 45.000 HTX với 8 triệu thành viên; 340 liên hiệp HTX với 1.700 HTX thành viên; bảo đảm trên 60% tổ chức kinh tế tập thể đạt loại giá, tốt, trong đó ít nhất 50% tham gia chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, có trên 5.000 HTX ứng dụng công nghệ cao…
Một trong 5 nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW là “nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kin tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương Bùi Trường Giang, hiện đang đặt ra những vấn đề về lý luận. Đó là chưa tạo bước chuyển biến căn bản trong nhận thức và tư duy lý luận về kinh tế tập thể, còn có những điểm chưa thống nhất, nội dung chưa rõ, chưa thấy được tính quy luật chung và tính đặc thù của sự hình thành, phát triển kinh tế tập thể ở nước ta trong thời kỳ mới.
Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, để kinh tế tập thể, HTX ngày càng phát huy vai trò đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, cần tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, thống nhất, nâng cao nhận thức, hình thành hệ thống lý luận nền tảng về kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác và HTX trong thời kỳ mới. Đồng thời, công tác tuyên truyền cũng cần được đẩy mạnh.
Theo Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, thời gian qua, các cơ quan báo chí đã tích cực vào cuộc tuyên truyền, phân tích lợi ích của kinh tế tập thể, HTX trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Báo chí đã trở thành một trong những kênh thông tin hữu hiệu nhất hiện nay trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, là cầu nối giữa HTX, doanh nghiệp và người tiêu dùng, giúp người dân - HTX - doanh nghiệp tìm đến với nhau, qua đó triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả thông qua việc giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm từ đầu vào đến đầu ra.
Cũng nhờ thông tin báo chí, nhiều HTX đã bước đầu tận dụng được Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và các FTA khác, mở ra con đường đưa sản phẩm Việt Nam đến EU và nhiều thị trường quan trọng của thế giới.
Hiện, khu vực kinh tế tập thể, HTX đang trong quá trình thay đổi cơ bản phương thức sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy sự liên kết, hợp tác thông qua các mô hình HTX, liên minh HTX, hướng đến sự ra đời của các khu sản xuất tập trung, các vùng nguyên liệu, cánh đồng mẫu lớn và các chuỗi liên kết sản xuất. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi là hướng đi đúng đắn và cấp thiết.
Do vậy, báo chí với vai trò định hướng tư tưởng xã hội cần nỗ lực tuyên truyền để các HTX hiểu rõ hơn những khó khăn, thuận lợi, và trên hết là lợi ích mà chuyển đổi số mang lại trong sản xuất, kinh doanh, từ đó thay đổi nhận thức, tư duy, thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể chủ động tham gia, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đánh giá, hiện quá trình chuyển đổi số của các HTX, liên hiệp HTX diễn ra chậm. Khoảng 50% số HTX được khảo sát chưa có định hướng và kế hoạch chuyển đổi số. Để thúc đẩy quá trình này, ông Bảo kiến nghị cần ban hành hướng dẫn cho các HTX, liên hiệp HTX theo ngành, lĩnh vực mà các bộ, ngành, địa phương quản lý trên cơ sở Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3.6.2022 của Thủ tướng Chính phủ. Mặt khác, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công nghệ số, kinh tế số và chuyển đổi số; hỗ trợ đào tạo, tập huấn về công nghệ thông tin, kiến thức và các kỹ năng chuyển đổi số, giải pháp chuyển đổi số đối với các loại hình HTX, liên hiệp HTX.
Ông Lê Hải Bình lưu ý, thời gian tới, công tác tuyên truyền cần tập trung vào một số định hướng, như: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung của Nghị quyết số 20-NQ/TW… tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân về bản chất, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể, HTX. Bên cạnh đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX phát triển; tuyên truyền các mô hình HTX kiểu mới, HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực vùng, miền hiệu quả; tuyên truyền về vai trò của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam từ Trung ương đến địa phương trong phát triển kinh tế tập thể, HTX…
Theo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, ước tính đến thời điểm 31.12.2022, cả nước có 29.021 hợp tác xã (HTX), 123.241 tổ hợp tác và 125 liên hiệp HTX. Các HTX thu hút 6,94 triệu thành viên là hộ gia đình, chủ yếu ở địa bàn nông thôn (tăng 22.466 thành viên so năm 2021) và 2,6 triệu lao động (tăng 71.000 lao động so năm 2021). Tổng số vốn điều lệ của các HTX đạt 54,15 nghìn tỷ đồng, bình quân 1,86 tỷ đồng/HTX; tổng giá trị tài sản đạt 187,75 nghìn tỷ đồng, bình quân 6,5 tỷ đồng/ HTX, tăng 8,7% so năm 2021.