Bảng F: Bồ Đào Nha - Cộng hòa Séc (2 giờ ngày 19-6)-Tìm lại bản sắc

Cựu vương Euro 2016 Bồ Đào Nha rất muốn tái lập vinh quang trước đây.

Xét từng cá nhân tham dự kỳ Euro lần này, cơ hội xưng vương của đội bóng này khá cao. Nhưng đó chỉ là điều kiện cần, khi họ còn phải giải quyết hàng loạt vấn đề hóc hiểm: Bản sắc lối chơi sẽ ra sao? Phát huy vai trò của siêu sao Cristiano Ronaldo như thế nào?... Đáp án sẽ hé lộ phần nào ở trận ra quân gặp đối thủ “xương xẩu” nhất bảng F là Cộng hòa Séc.

Người hâm mộ chờ đợi Cristiano Ronaldo tỏa sáng. Ảnh: Goal

Người hâm mộ chờ đợi Cristiano Ronaldo tỏa sáng. Ảnh: Goal

Lâu nay, người ta hay gọi đội tuyển Bồ Đào Nha bằng biệt danh “Brazil châu Âu”, bởi lẽ các cầu thủ của họ có kỹ thuật điêu luyện, ngẫu hứng trong phối hợp ghi bàn. Bản sắc lối chơi ít nhiều phai nhạt vì không mang lại danh hiệu trong thời gian dài; mặt khác, bóng đá tiến hóa theo hướng tốc độ cao, pressing tổng lực, không có nhiều đất diễn cho “ảo thuật gia”.

Xu hướng bóng đá hiện nay là cầu thủ phải xử lý và thu hồi bóng trong tích tắc. Điều này buộc các cầu thủ không chỉ đủ khéo, đủ nhanh mà đầu óc phải “nảy số” để chuyền bóng, chạy chỗ hợp lý. Điểm yếu của Bồ Đào Nha là phối hợp kém, nhất là đưa ra những đường chuyền quyết định mà không hiểu ý nhau. Nếu gặp đối thủ đủ sức pressing tầm cao liên tục, họ thường không tạo được nhiều cơ hội ghi bàn. Khi chẳng may bị dẫn bàn bởi những tình huống cố định, Bồ Đào Nha rất khó lật ngược thế cờ. Họ thường nôn nóng tìm bàn gỡ, lại dễ dính đòn “hồi mã thương”. Đây là kịch bản thất bại quen thuộc ở các giải đấu lớn sau Euro 2016 của người Bồ Đào Nha.

Nhân tài ở tuyển Bồ Đào Nha đầy rẫy nhưng việc kết hợp trong một lối chơi, một sơ đồ chiến thuật tạo ra sự nhuần nhuyễn và ăn ý là điều cực khó. Bernardo Silva và Bruno Fernandes đá cùng một vị trí; João Cancelo nếu chỉ thuần túy đá hậu vệ biên phải sẽ đánh mất sở trường tấn công hay bó vào trong như một tiền vệ... Nhưng điều đau đầu nhất chính là sử dụng Cristiano Ronaldo. Nếu CR7 đá chính, dĩ nhiên anh sẽ là trung phong, nhưng các cầu thủ còn lại sẽ chỉ phục vụ anh ghi bàn hay anh chỉ là “chim mồi” để Leão, João Félix, Silva, Fernandes... ghi bàn hộ?

Dẫu có hâm mộ Bồ Đào Nha và CR7 bao nhiêu, cần thẳng thắn nhận xét họ vô địch Euro 2016 phần nhiều nhờ may mắn. Ngoài ra, 8 năm về trước, CR7 vẫn vô cùng sung sức, anh có thể “gánh” tập thể thường thường bậc trung lên ngôi. Thời gian không bỏ quên một ai, khát khao cống hiến, sự tinh quái và kỹ năng dứt điểm đa dạng của người hùng Euro 2016 vẫn còn đó; nhưng ở tuổi 39, anh không còn đủ nhanh, đủ khỏe để bứt tốc, càn lướt, va đập với các hậu vệ đàn em. Người hâm mộ Bồ Đào Nha ngóng chờ huấn luyện viên Roberto Martínez giải quyết mối quan hệ với Cristiano Ronaldo ra sao, hay đúng hơn cái tôi của CR7 liệu có thể lùi xuống vì tập thể? Nhiều khả năng sơ đồ đội hình của Bồ Đào Nha sẽ là 4-3-3, trong đó bóng chủ yếu sẽ được bơm sang bên trái cho Leão để tạo đột biến.

Đối thủ của Bồ Đào Nha là Cộng hòa Séc không còn những cá nhân xuất chúng như thế hệ trước; trong đội hình chỉ có một-hai cầu thủ có khả năng làm nên chuyện như Tomáš Souček, Patrik Schick. Cộng hòa Séc không còn giữ được bản sắc lối đá đẹp vì đơn giản không có đủ tài năng để duy trì và thiếu thích ứng với sự đổi thay của bóng đá đương đại. Tại vòng loại Euro 2024, Cộng hòa Séc đứng thứ hai ở bảng đấu được đánh giá là “nhẹ ký” nhất, nên xem ra họ không phải là mối đe dọa đối với Bồ Đào Nha.

HÀM ĐAN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/euro-2024/bang-f-bo-dao-nha-cong-hoa-sec-2-gio-ngay-19-6-tim-lai-ban-sac-781516