Bản tin Năng lượng xanh: Bộ trưởng Kinh tế Đức thăm Trung Quốc trong bối cảnh mâu thuẫn EU-Trung Quốc về cuộc điều tra chống trợ cấp xe điện của EU

Công ty năng lượng tái tạo Enpal của Đức sẽ nằm trong số các công ty tham gia chuyến đi của Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck tới Trung Quốc vào cuối tuần này, khi Brussels và Bắc Kinh đang xung đột về thuế xe điện.

Bộ trưởng Kinh tế Đức thăm Trung Quốc trong bối cảnh mâu thuẫn EU-Trung Quốc về cuộc điều tra chống trợ cấp xe điện của EU

Enpal khẳng định đại diện công ty sẽ tham gia chuyến đi. Henning Rath, Giám đốc phụ trách kinh doanh của Enpal tại Trung Quốc và là thành viên của phái đoàn, cho biết công ty muốn tận dụng chuyến đi để thúc đẩy sản xuất công nghiệp tại Liên minh châu Âu.

Ông cho biết ví dụ về các dự án mang tính dẫn dắt như vậy có thể là dây chuyền sản xuất mô-đun quang điện có trụ sở tại EU cũng như bộ biến tần và pin quang điện. "Trung Quốc đã đạt được vị trí dẫn đầu về công nghệ thông qua liên doanh, đây cũng có thể là công thức để khôi phục hoạt động sản xuất ở châu Âu."

Chuyến đi của Bộ trưởng Habeck diễn ra một tuần sau khi Ủy ban châu Âu đề xuất thuế quan đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc, đánh dấu một điểm thấp mới trong quan hệ kinh tế và đã làm dấy lên lo ngại về sự trả đũa kinh tế. Các biện pháp trả đũa thuế tiềm năng sẽ đặc biệt gây tổn hại cho các nhà sản xuất ô tô của Đức - Volkswagen, Porsche, Mercedes-Benz và BMW, vốn phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc, thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Việc lắp đặt năng lượng mặt trời của Đức tăng 35% vào đầu năm 2024

Hôm thứ Ba (18/6), Hiệp hội năng lượng mặt trời BSW cho biết, việc lắp đặt năng lượng mặt trời của Đức đã tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái trong 4 tháng đầu năm 2024, được thúc đẩy nhờ sự gia tăng nhu cầu quang điện công nghiệp, thương mại và gắn trên mặt đất.

Kể từ khi Đức giảm nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga, Berlin đã đưa ra một số điều luật nhằm đẩy nhanh việc mở rộng năng lượng mặt trời, một phần trong kế hoạch của Berlin nhằm đáp ứng 80% nhu cầu năng lượng từ năng lượng tái tạo vào năm 2030 và trở thành khí hậu. trung lập vào năm 2045.

Trích dẫn một cuộc khảo sát tháng 5 của YouGov, BSW cho biết, công suất năng lượng mặt trời mới đã tăng hơn 5 gigawatt (GW) trong quý đầu năm nay, do 56% doanh nghiệp và hơn 60% chủ sở hữu bất động sản ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu quan tâm đến việc đầu tư vào hệ thống năng lượng mặt trời.

BSW cho biết họ kỳ vọng công suất lắp đặt và lưu trữ năng lượng mặt trời sẽ tăng trưởng hai chữ số trong năm 2024, đáp ứng mục tiêu của chính phủ là 19 GW công suất mới hàng năm để đạt 215 GW, tương đương 25% mức tiêu thụ điện nội địa vào năm 2030.

Trong bốn tháng đầu năm nay, công suất quang điện mới được lắp đặt trên các mái nhà thương mại đã tăng 81% trong khi công suất lắp đặt năng lượng mặt trời trên không gian mở tăng 74% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong lĩnh vực dân cư, số lượng lắp đặt mới tăng 1%. Carsten Körnig, người đứng đầu BSW cho biết: “Sau sự bùng nổ năng lượng mặt trời đáng kể ở các khu dân cư của Đức, các mái nhà thương mại và không gian mở hiện đang được điện khí hóa bằng công nghệ năng lượng mặt trời”.

Công ty điện lực lớn nhất nước Anh Octopus Energy lần đầu tiên thâm nhập thị trường năng lượng tái tạo của Mỹ

Ngày 18/6/2024, Nhà cung cấp điện lớn nhất nước Anh Octopus Energy đã thực hiện khoản đầu tư đầu tiên vào năng lượng tái tạo của Mỹ thông qua việc mua lại hai trang trại năng lượng mặt trời mới, một ở bang Ohio và một ở Pennsylvania. Các dự án có tổng công suất 100 MW, đủ năng lượng sạch để cung cấp điện cho 20.000 ngôi nhà, tương đương với việc loại bỏ 36.000 ô tô ngốn xăng khỏi đường phố.

Đây là động thái mới nhất trong đợt đầu tư chuyển đổi năng lượng của Octopus ở Bắc Mỹ. Hoạt động này tiếp nối thành công sau các thỏa thuận với công ty công nghệ gió ngoài khơi Ocergy và công ty khởi nghiệp dự án thiên nhiên Cultivo ở Mỹ. Gã khổng lồ công nghệ năng lượng nhắm mục tiêu đầu tư 2 tỷ USD vào năng lượng tái tạo của Mỹ vào năm 2030.

Octopus hiện quản lý danh mục năng lượng mặt trời toàn cầu có công suất 2 GW. Công ty cũng có thêm 1,7 GW các dự án năng lượng xanh như các trang trại gió trên đất liền và ngoài khơi trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Châu Âu và Úc, cùng với các dự án đang được triển khai ở Châu Á và Châu Phi.

Tập đoàn Năng lượng Octopus gần đây cũng đã mở rộng nền tảng công nghệ tiên tiến Kraken sang Bắc Mỹ, hợp tác với Tenaska ở Texas để tối ưu hóa việc lưu trữ pin và cấp phép nền tảng này cho công ty tiện ích thành phố Canada Saint John Energy.

Octopus nhận được hỗ trợ từ một số nhà đầu tư khí hậu thành công nhất thế giới, trong đó có Generation Investment Management, Quỹ Đầu tư Hưu trí Canada (CPP Investments) và Galvanize Climate Solutions có trụ sở tại San Francisco.

Greg Jackson, Người sáng lập Octopus Energy, cho biết: khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo đầu tiên tại Mỹ là một dấu mốc quan trọng. Khi công ty tăng cường các giao dịch về năng lượng tái tạo trên toàn thế giới, Octopus Energy dự định đầu tư 2 tỷ USD vào thị trường công nghệ sạch của Mỹ trong vài năm tới. "Năng lượng xanh không chỉ là tương lai mà còn là nguồn năng lượng tiết kiệm chi phí nhất hiện nay. Chúng tôi càng xây dựng nhiều thì chúng tôi càng có thể cung cấp năng lượng cho hệ thống năng lượng xanh, rẻ hơn cho mọi người nhanh hơn.”

Octopus lần đầu tiên đặt chân đến Mỹ vào năm 2020 tại Houston, Texas, với việc ra mắt hoạt động kinh doanh năng lượng bán lẻ, theo sát là việc ra mắt chi nhánh cho thuê xe điện (EV) của Mỹ. Kể từ đó, Octopus đã đưa ra thị trường các mức giá thông minh mang tính đổi mới nhằm mang lại mức giá rẻ hơn cho khách hàng, đồng thời giúp lưới điện trở nên linh hoạt hơn, cung cấp mức giá rẻ hơn theo thời điểm năng lượng tái tạo (gió) tăng./.

Thanh Binh

Reuters

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/ban-tin-nang-luong-xanh-bo-truong-kinh-te-duc-tham-trung-quoc-trong-boi-canh-mau-thuan-eu-trung-quoc-ve-cuoc-dieu-tra-chong-tro-cap-xe-dien-cua-eu-712932.html