Bản tin 9/12: Chính phủ đề xuất chuyển 2 đại học quốc gia về Bộ GD&ĐT

Chính phủ đề xuất chuyển 2 đại học quốc gia về Bộ GD&ĐT; 'Mặt tối' của bùng nổ thương mại điện tử tại Việt Nam...

Chính phủ đề xuất chuyển 2 đại học quốc gia về Bộ GD&ĐT

Tại kế hoạch định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ vừa được Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình kí ban hành, Chính phủ đề xuất chuyển 2 đại học Quốc gia về Bộ GD&ĐT để quản lí. Đồng thời đưa ra 2 phương án đối với 2 Viện Hàn lâm khoa học.

Theo đó, Chính phủ đề xuất chuyển Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Tp.HCM về Bộ GD&ĐT để quản lí. Đồng thời, giao 2 đại học quốc gia đề xuất phương án sắp xếp, cơ cấu lại và giảm mạnh tổ chức bên trong.

Đối với 2 Viện Hàn lâm, Chính phủ đưa ra 2 phương án. Trong đó phương án 1: Hợp nhất Viện Hàn lâm Khoa học xã hội với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ thành Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam. Phương án 2: Duy trì 2 Viện Hàn lâm nhưng thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và biên chế, bảo đảm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam.

Đáng chú ý năm 1993, Chính phủ tổ chức lại 3 trường đại học hiện có tại Hà Nội là Trường Đại học Tổng hợp (nay là Trường Đại học KHXH&NV, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên), Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ (nay là Trường Đại học Ngoại ngữ) và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I (cũ) thành cơ sở giáo dục lấy tên là Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện đại học này có 9 trường đại học, 3 trường và 1 khoa trực thuộc. Cùng với đó là 6 viện nghiên cứu, trung tâm, 15 đơn vị phục vụ, dịch vụ, 8 đơn vị khác.

Đại học Quốc gia Tp.HCM ban đầu được thành lập vào ngày 27/1/1995 trên cơ sở sắp xếp lại 9 trường đại học trên địa bàn thành phố nhưng chính thức ra mắt vào ngày 6/2/1996. Đến nay, đại học này là một trong những cơ sở giáo dục lớn nhất Việt Nam với 36 đơn vị, trong đó có 8 trường đại học thành viên, 1 viện nghiên cứu khoa học thành viên, 1 phân hiệu tại tỉnh Bến Tre và 25 đơn vị trực thuộc là các tổ chức khoa học và công nghệ, thư viện, các tổ chức phục vụ đào tạo, dịch vụ.

Hai đại học quốc gia đang hoạt động theo cơ chế đặc thù. Hằng năm được Chính phủ giao các chỉ tiêu, kế hoạch; có tư cách pháp nhân, có con dấu mang hình Quốc huy. Giám đốc, các Phó Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Đại học do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Các đại học vùng hoặc các học viện, trường đại học đều do Bộ GD&ĐT hoặc Bộ, ngành quản lí bổ nhiệm, miễn nhiệm giám đốc, phó giám đốc, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và chủ tịch hội đồng đại học/học viện/trường.

Theo Tiền Phong Đại học quốc gia đang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao; được làm việc trực tiếp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về những vấn đề liên quan đến hoạt động và phát triển của đại học.

Nỗ lực điều chỉnh giá sách giáo khoa, đảm bảo an sinh xã hội

Thực hiện xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa được đánh giá là chủ trương có tính đột phá, phù hợp với xu thế giáo dục hiện đại, huy động các lực lượng xã hội tham gia chia sẻ, giảm tải gánh nặng cho ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư công cho giáo dục.

Đến nay, với sự nỗ lực của toàn ngành giáo dục nói chung và các nhà xuất bản nói riêng, giá thành các cuốn sách giáo khoa ngày càng được điều chỉnh xuống mức thấp nhất, nhằm đảm bảo mọi học sinh đều có thể tiếp cận, đủ sách tới trường.

Từ năm học 2024-2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tiếp tục thực hiện điều chỉnh giảm giá sách giáo khoa.

Đối các bộ sách tái bản, nhà xuất bản rà soát các khoản mục chi phí liên quan, đặc biệt là chi phí tổ chức bản thảo, các chi phí khâu lưu thông để điều chỉnh giá.

Theo đó, giá bìa bộ Kết nối tri thức với cuộc sống giảm 9,6%, giá bìa bộ Chân trời sáng tạo giảm 11,2%.

Đối với giá sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đã xây dựng giá theo cơ cấu giá đã giảm của sách tái bản.

"Mặt tối" của bùng nổ thương mại điện tử tại Việt Nam

Theo Hiệp hội Thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam, hoạt động TMĐT ở Việt Nam có tốc độ phát triển khá nhanh, trung bình từ 25-30%/năm, với doanh thu năm 2023 đạt 20,5 tỷ USD, tăng trưởng 25%/năm, dự kiến quy mô thị trường sẽ đạt hơn 56 tỷ USD vào năm 2025.

Việt Nam được xếp vào nhóm 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng TMĐT hàng đầu thế giới, top 3 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thị phần bán lẻ trực tuyến cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, chính sự phát triển nhanh chóng của các sàn TMĐT cũng mang lại nhiều rủi ro về tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ

Với hình thức mua sắm thuận tiện, chỉ bằng các thao tác đơn giản tại nhà, người tiêu dùng có thể mua sắm mọi sản phẩm từ quần áo, giày dép, mỹ phẩm, thực phẩm đến đồ dùng, nội thất, đồ điện tử… Tuy nhiên, việc mua hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng cũng không còn là chuyện lạ.

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-tin-9-12-chinh-phu-de-xuat-chuyen-2-dai-hoc-quoc-gia-ve-bo-gddt-204241208181728454.htm