Do ảnh hưởng từ trận động đất, nước biển dâng cao, tràn vào sảnh chính khách sạn ở Niigata (Nhật Bản) khiến một số du khách Việt Nam hoảng sợ. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, các đoàn khách Việt Nam tại quốc gia này đều an toàn.
Theo chuyên gia, có những trận động đất tạo ra dư chấn cả năm sau đó với những thiệt hại vô cùng nặng nề. Tùy vào vị trí của trận động đất mà có khả năng xuất hiện sóng thần hay không.
Trận động đất mạnh 7.6 độ richter cùng hàng loạt rung chấn đi kèm xảy ra tại miền trung Nhật Bản khiến 57 người thiệt mạng trong khi làm hư hỏng hàng nghìn tòa nhà, phương tiện và tàu thuyền.
Tính đến tối 2/1/2024, số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất tại tỉnh Ishikawa, miền Trung Nhật Bản đã lên tới 57 người.
Thay vì vui mừng chào đón ngày đầu năm mới 2024, Nhật Bản hứng chịu trận động đất mạnh 7,6 độ khiến hàng chục người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng. Lực lượng cứu hộ vẫn khẩn trương chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót.
Gần 13 năm kể từ trận động đất và sóng thần kinh hoàng gây ra vụ nổ tại nhà máy hạt nhân ở Fukushima, ký ức ở Nhật Bản vẫn còn nguyên. Hôm 1/1, những ký ức đó lại bất ngờ sống dậy.
Tâm lý sẵn sàng chống chọi với thảm họa vốn gần như đã trở thành 'tố chất' của người dân Nhật Bản, nhờ đó giúp họ bình tĩnh thích ứng với thảm họa động đất lần này.
3.000 quân nhân, lính cứu hỏa và cảnh sát từ khắp Nhật Bản đã được điều động đến vùng thảm họa trên bán đảo Noto
Trận động đất ngày 1-1 ở miền Trung nước Nhật đã làm 48 người chết, thương vong được dự báo sẽ còn tăng trong bối cảnh hoạt động cứu hộ gặp khó khăn.
Tính đến tối 2/1, số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất tại tỉnh Ishikawa, miền Trung Nhật Bản đã lên tới 57 người sau khi một loạt trận động đất cường độ lớn tiếp tục làm rung chuyển khu vực miền Trung và vùng lân cận, trong khi cơ quan chức năng nước này liên tục nhận được báo cáo về thông tin thiệt hại.
Được tin trận động đất - sóng thần xảy ra tại tỉnh Ishikawa và khu vực lân cận miền Trung Nhật Bản, gây tổn thất lớn về người và tài sản, ngày 02/01/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.