Bài viết về ĐBSCL của Tạp chí Kinh tế Sài Gòn được đưa vào sách giáo khoa lớp 8
Bài viết có tựa đề 'Miền châu thổ Cửu Long cần chuyển đổi từ sống chung sang chào đón lũ' được đưa vào sách giáo khoa môn Ngữ văn lớp 8, thuộc bộ sách 'Kết nối tri thức với cuộc sống'.
Một bài viết đăng trên chuyên trang Kinh tế Sài Gòn Online được đưa vào sách giáo khoa Ngữ văn lớp 8, tập hai - bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Bài này được sử dụng làm văn bản đọc hiểu.

Bài viết Miền châu thổ Cửu Long cần chuyển đổi từ sống chung sang chào đón lũ được đưa vào sách giáo khoa Ngữ văn lớp 8. Ảnh: FB nhân vật
Bài viết có tựa đề "Miền châu thổ sông Cửu Long cần chuyển đổi từ sống chung sang chào đón lũ" do PGS.TS Lê Anh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Đại học Cần Thơ – chấp bút và được Kinh tế Sài Gòn đăng tải trước đó.
Bài đề cập đến những thách thức và giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long, phân tích vai trò của lũ đối với vùng đất này. Bài cũng nói về cuộc sống của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, từ “sống chung với lũ” sang “chào đón lũ”...
Có thể nói, việc đưa bài báo thời sự vào sách giáo khoa được xem là một cách tiếp cận mới, giúp học sinh gắn kết môn Ngữ văn với các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Tác giả PGS.TS Lê Anh Tuấn sinh năm 1960 tại Quảng Ngãi, quê ở Thừa Thiên Huế. Ông hiện là giảng viên cao cấp của Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên của trường Đại học Cần Thơ. Ông cũng là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (DRAGON institute – Mekong). Ông tập trung giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật liên quan đến các vấn đề nguồn nước, môi trường, biến đổi Khí hậu ở khu vực châu thổ sông Mekong.