Bãi đỗ xe tự động ở Hà Nội gần 10 năm vẫn hoạt động bằng 'camera cơm'
Hà Nội đang thiếu bãi đỗ xe trầm trọng. Hiện nay thành phố mới chỉ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu đỗ xe nhưng hàng loạt dự án bãi xe được quy hoạch không triển khai hoặc sử dụng sai mục đích gây lãng phí và bức xúc cho người dân

Theo quy hoạch giao thông tĩnh, Hà Nội có 1.620 bãi đỗ xe, nhưng đến nay mới chỉ đầu tư đưa vào khai thác hơn 70 bãi đỗ xe, còn lại đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư và gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc.

Ghi nhận tại Dự án bãi đỗ xe tự động Nguyên Hồng tại đoạn cống hóa mương Nguyên Hồng (phường Thành Công, quận Ba Đình) được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn quây tôn không hề có động thái đầu tư xây dựng.

Đây là quỹ đất được thực hiện từ việc cống hóa mương Nguyên Hồng, vị trí nằm giữa khu tập thể Thành Công có dân cư đông đúc

Biển thông báo quây rào để thực hiện đầu tư nhưng trên diện tích 4.814m2 chủ đầu tư đang trông giữ xe theo hình thức thu vé xe cơ học

Ông Chử Xuân Hóa ở khu tập thể Thành Công cho biết, dù chủ đầu tư thông báo quây rào để thực hiện dự án nhưng gần 10 năm qua đơn vị này tổ chức trông giữ xe dựng tạm bợ, manh mún, thiếu hiệu quả mà không thực hiện đầu tư đúng mục tiêu của dự án là xây dựng bãi đỗ xe tự động

Ông Hóa cho rằng, nếu được đầu tư bài bản, đây có thể là mô hình đa năng, bãi xe thông minh kết hợp công viên, sân chơi, hoặc không gian sinh hoạt cộng đồng thì không có cảnh nhếch nhác, mất vệ sinh môi trường như hiện nay.

Khu vực đoạn tuyến xung quanh chân hàng rào thường xuyên bị đổ rác mất vệ sinh môi trường. Cảnh quan đô thị nhếch nhác khiến cư dân bức xúc.

Mặt bằng trên mương hóa đang bị khai thác bừa bãi, lấn chiếm để bán hàng rong, thậm chí đổ phế liệu.

Đây là hình ảnh hàng quán nhếch nhác tại khu vực bãi xe

Bãi xe tạm bợ gần 10 năm không hệ thống hạ tầng kỹ thuật đặc biệt là phòng cháy chữa cháy khiến cư dân khu tập thể không khỏi lo lắng về nguy cơ mất an toàn khi xảy ra cháy nổ

Người dân quanh khu vực từng phản ánh về vệ sinh môi trường, tiêu thoát nước sau cơn mưa to

Theo kế hoạch, dự án phải được hoàn thiện vào quý I/2019, nhưng trên thực tế đến nay chủ đầu tư vẫn chưa được cấp có thẩm quyền cho thuê mặt bằng, chưa được cấp giấy phép xây dựng...

Hiện nay chủ đầu tư đang sử dụng tạm thời khuôn viên đất để trông giữ ô tô thời gian sử dụng 6 tháng đến 30/6/2025.